MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/04: Thái Lan thuê HLV Barca để vượt Việt Nam; Đức Chinh mơ bóng vàng

    18:48 Thứ bảy 06/04/2019

    BongDa.com.vn SLNA áp đảo trong danh sách hội quân U18 Việt Nam; Thái Lan thuê HLV Barcelona để mong vượt Việt Nam, Đức Chinh mơ bóng vàng;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/04.

    Đấu Việt Nam, Thái Lan mời HLV Barcelona

    Thái Lan đang rất quyết tâm tranh tài cao thấp với tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo khi dự tính mời chiến lược gia từ Barcelona về dẫn dắt đội. Đại diện xứ chùa vàng đang dự tính thực hiện những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, bắt đầu bằng việc thay thế vị trí HLV Sirisak Yodyathai, người đang dẫn dắt tuyển Thái Lan thay cho HLV Milovan Rajevac đã bị sa thải trước đó. Theo tiết lộ của tờ Siam Sports, trong số những ứng viên nộp danh sách đến "Voi chiến", có sự xuất hiện của ông Carles Romagosa, người từng đảm nhận vai trò HLV đội trẻ Barcelona và Giám đốc kỹ thuật Paris Saint-Germain. Ngoài ra, ông còn nổi tiếng khi từng góp công đào tạo nên những tuyển thủ Tây Ban Nha lừng danh như Gerard Pique, Cesc Fabregas hay Jordi Alba. 

    SLNA áp đảo trong danh sách hội quân U18 Việt Nam

    Bản danh sách lần này cũng chứng kiến sự áp đảo và trở lại của lò đào tạo trẻ CLB Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ đóng góp tới 7 cầu thủ trong tổng quân số, gần gấp đôi so với nhà đương kim Vô địch U19 Hà Nội. Trung vệ Hồ Khắc Lương, tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bình hay thủ môn Nguyễn Văn Bá là những gương mặt được đánh giá rất cao trong đợt tập trung này. 7 gương mặt SLNA gồm: Nguyễn Văn Bá, Vương Văn Huy, Hồ Khắc Lương, Đặng Quang Tú, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Xuân Bình, Ngô Đức.

    Đức Chinh đặt mục tiêu giành quả bóng vàng

    Đức Chinh:

    Đức Chinh hướng đến QBV trong tương lai. 

    Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, tiền đạo Hà Đức Chinh đã chia sẻ nhiều hơn về pha lập công vào lưới U23 Thái Lan: "Lúc ghi bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan, tôi cảm thấy bản thân giải tỏa được rất nhiều áp lực bị dồn nén trong suốt thời gian qua. Áp lực tạo ra cho tôi thêm động lực để cố gắng vượt qua sự khó khăn. Tôi nghĩ đời cầu thủ đôi khi gặp áp lực thì càng vững vàng và trưởng thành hơn, vì ai cũng phải chịu những điều khó khăn riêng trong sự nghiệp. Trong thời điểm bị áp lực thì các thầy động viên tôi rất nhiều. Thầy Hoàng Anh Tuấn, thầy Lê Huỳnh Đức đã gọi điện động viên. Sau đó, em lên U23 thì thầy Park, thầy Lee cũng động viên tôi cố lên. Bạn bè và người thân cũng nhắn nhủ cần phải cố gắng thật nhiều.”

    Nói về tham vọng và tương lai của mình Chinh “đen” cho hay: "Quả Bóng Vàng là mục tiêu của tôi trong sự nghiệp. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam nào cũng ao ước có được điều này. Dẫu vậy, tôi cần cố gắng hơn thật nhiều để trưởng thành và hoàn thiện bản thân, trước khi nghĩ đến Quả Bóng Vàng. Trước mắt, tôi muốn thi đấu tốt để có một suất dự SEA Games. Mục tiêu của tôi trong năm 2019 là giành HCV SEA Games.

    Ông Trần Quốc Tuấn tái đắc cử thường vụ LĐBĐ châu Á

    Tại đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) vừa mới kết thúc, ông Khalifa người Bahrain tái đắc cử chức chủ tịch. Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn cũng đã tái đắc cử thường vụ AFC nhiệm kỳ 2019-2023. Đoàn đại biểu của LĐBĐ Việt Nam có Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng, Ủy viên thường trực Trần Anh Tú và TTK Lê Hoài Anh. Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn tham dự với tư cách thành viên của AFC nhiệm kỳ vừa qua. Với tư cách là ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ vừa qua, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn tiếp tục được bầu vào ban thường vụ nhiệm kỳ mới.

    Phương Nam | 18:35 06/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...