MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/04: Duy Mạnh "lỡ hẹn" với Đức Chinh, HLV Mihail tiết lộ gây sốc

    22:42 Thứ sáu 06/04/2018

    BongDa.com.vn Duy Mạnh bỏ lỡ trận đấu với SHB Đà Nẵng; HLV Mihail tiết lộ lý do rời Thanh Hóa;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/04.

     Duy Mạnh nghỉ 10 ngày, lỡ trận đấu với SHB Đà Nẵng

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh và Đình Trọng nhiều khả năng không thể góp mặt trong trận đấu với SHB Đà Nẵng. .Ảnh: Facebook CLB Hà Nội.

    Theo kết quả kiểm tra mới nhất, trung vệ Duy Mạnh của CLB Hà Nội không bị chấn thương quá nặng sau pha vào bóng ác ý của Tăng Tiến. Anh chỉ bị đau phần mềm, không ảnh hưởng dây chằng hay sụn. Tuy nhiên, Duy Mạnh vẫn cần 10 ngày để hồi phục hoàn toàn, nhiều khả năng anh sẽ bỏ lỡ trận đấu với SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, chấn thương căng cơ của Đình Trọng cũng cần khoảng 7 ngày để hồi phục.

    Cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội là dịp để tiền đạo Hà Đức Chinh đối đầu với những đồng đội ở U23 Việt Nam như Duy Mạnh, Văn Hậu hay Đình Trọng.

    HLV Mihail tiết lộ lý do rời Thanh Hóa

    Trong những chia sẻ mới nhất với giới truyền thông sau khi nghỉ việc tại FLC Thanh Hóa, HLV Marian Mihail đã tiết lộ sự việc khiến ông quyết định thôi việc tại Việt Nam. Ông cho biết: "Đỉnh điểm bức xúc khiến tôi quyết định chia tay đội bóng là việc khoảng 5, 6 cầu thủ rời nơi đóng quân của đội trước trận đấu bù mà không thông báo với tôi hay bất kỳ thành viên nào trong BHL. Họ mua đồ ăn nhanh và uống nước ngọt ngay trước buổi tập cuối. Đây là điều khó có thể chấp nhận được. Tôi muốn giúp họ trở thành những nhà vô địch nhưng họ chẳng học được bất kỳ điều gì cả."

    Dự kiến, sau khi trở về nơi đóng quân của FLC Thanh Hóa vào ngày hôm nay (06/04), HLV Mihail sẽ có cuộc họp bàn giao công việc và nói lời chia tay với các cầu thủ. Trước mắt, trợ lý Hoàng Thanh Tùng sẽ tạm thay thế HLV Mihail dẫn dắt đội bóng.

    "Treo giò Tăng Tiến còn là nhẹ"

    Bầu Đức chia sẻ về quyết định treo giò Tăng Tiến: “Hành vi của Tăng Tiến dù cho không cố ý cũng không chấp nhận được. Trước mắt, tôi cho nghỉ hết lượt đi sau đó mới xem xét lại, ít nhất phải nghỉ hết lượt đi. Phạt như thế là còn nhẹ, và còn cho cậu ấy cơ hội để sửa sai. Chứ nếu cần thiết thì tôi cho nghỉ luôn. Tôi đã tuyên bố không chấp nhận bạo lực. Nếu không xử thì tôi xem như đồng ý với chuyện đá bạo lực à? Lính của tôi sai thì tôi phải xử trước.

    Tôi không đặt nặng thành tích với HAGL mà phải đá đẹp, đá đúng với tinh thần thể thao. Tôi thà hy sinh một cầu thủ để giữ nhiều cầu thủ khác chứ không thể dung dưỡng cho bạo lực."

    'Đức Chinh sẽ là số một ở Việt Nam trong vài năm nữa'

    Trao đổi với PV, tiền đạo Gaston Merlo của CLB Đà Nẵng đã lên tiếng khen ngợi cho tài năng của ngôi sao trẻ Hà Đức Chinh: “Chỉ trong vài năm nữa thôi, Đức Chinh sẽ là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy đang hội tụ rất nhiều yếu tố của một chân sút hàng đầu, từ khả năng kiểm soát bóng tốt, dứt điểm đa dạng, tranh chấp mạnh mẽ và sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng."

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 21:40 06/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...