MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/9: HLV Park Hang-seo lên kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup

    18:08 Thứ tư 05/09/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị AFF Cup; Phục vụ đội tuyển là vinh dự của cầu thủ và CLB Hà Nội; HAGL không có đối thủ về lượt xem trên kênh Youtube;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/09.

    HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị AFF Cup

    Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập 30 cầu thủ trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực. Để chuẩn bị cho đợt tập trung tới đây của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ cùng các thành viên ban huấn luyện tiếp tục “vi hành” trên các sân cỏ cả nước trong 6 vòng đấu còn lại của V-League 2018 để theo dõi và tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam.

    Vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định bên cạnh bộ khung đội hình đã giành những thành công tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm những sự bổ sung về lực lượng để phù hợp với triết lý xây dựng đội bóng của mình.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

    Phục vụ đội tuyển là vinh dự của cầu thủ và CLB Hà Nội

    Tại ASIAD 18, CLB Hà Nội là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ cho U23 Việt Nam nhất với 7 gương mặt được HLV Park Hang-seo triệu tập. Cả Văn Quyết, Văn Hậu, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy và Đình Trọng đều là những nhân tố quan trọng góp phần giúp U23 Việt Nam giành hạng tư chung cuộc. Điều này là vinh dự nhưng cũng gây ra tổn thất đáng kể cho CLB Hà Nội.

    "Chúng tôi rất vui mừng khi đóng góp nhiều cầu thủ cho U23 Việt Nam. Cái lo của người làm nghề là có nhiều cầu thủ quá, không may chấn thương thì ảnh hưởng đến CLB. Nhưng mình chấp nhận vì đó là vinh dự cho các bạn ấy và CLB khi phục vụ ĐTQG", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Quang Hải là một trong 7 cầu thủ Hà Nội FC góp mặt ở U23 Việt Nam.

    Tăng kỷ lục, HAGL không có đối thủ về lượt xem trên kênh Youtube

    Trong tháng 8, V-League không diễn ra bất cứ trận đấu nào để các cầu thủ thuộc biên chế những đội bóng hội quân cùng U23 Việt Nam tham gia ASIAD 2018 trên đất Indonesia. Tuy nhiên không vì vậy mà số lượng người xem trên kênh Youtube của HAGL có dấu hiệu giảm sút, thậm chí còn tăng rất mạnh.

    Theo bảng xếp hạng tháng 8 do hãng thống kê Depor&Finanzas công bố, đội bóng phố Núi tiếp tục dẫn đầu châu Á với xấp xỉ 5,7 triệu lượt xem trên Youtube, tăng gần 3 triệu lượt xem so với với tháng 7. Đây là con số rất đáng mơ ước.

    HLV Park Hang-seo rời Việt Nam

    Tối qua (4/9), HLV Park Hang-seo đã rời Việt Nam để bắt đầu kỳ nghỉ phép sau ASIAD 2018. Được biết, kỳ nghỉ của ông Park sẽ kéo dài đến ngày 27/9. Ông Park trở về Hàn Quốc thăm gia đình và nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài cùng U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2018.

    U17 Việt Nam chuẩn bị tập trung

    Để chuẩn bị cho giải giao hữu Mekong Exchange Year Programme do LĐBĐ Nhật Bản tổ chức, U17 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện từ ngày mai (6/9) tại Hà Nội. HLV trưởng của đội là ông Đinh Thế Nam

    Tịnh Đế | 17:40 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...