MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/10: Trọng Hùng hay hơn Phan Văn Đức

    18:20 Thứ bảy 05/10/2019

    BongDa.com.vn "Trọng Hùng thậm chí hay hơn cả Phan Văn Đức"; "HLV Park Hang-seo đang ngồi trên đống lửa vì Công Phượng, Xuân Trường"; Indonesia sẽ dùng "ngoại binh" Brazil tiếp đón ĐT Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/10.

    "Trọng Hùng thậm chí hay hơn cả Phan Văn Đức"

    "Tôi không ngạc nhiên khi biết tin Trọng Hùng được ông Park gọi lên tuyển. Đây là điều hoàn toàn xứng đáng với cậu ấy, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam.

    Cái hay nhất của Trọng Hùng chính là tố chất chơi bóng. Kỹ thuật của cậu ấy không phải quá xuất sắc nhưng bù lại là tốc độ tuyệt vời. Tý Anh (tên thân mật) có tư duy xử lý bóng cực kỳ hiệu quả ở không gian hẹp.

    Tôi tin HLV Park triệu tập Trọng Hùng là có lý do. Cậu ấy chắc chắn là phương án tiềm năng để gây đột biến và làm thay đổi cục diện trận đấu. Nếu so sánh với Phan Văn Đức, Hùng thậm chí chơi hay hơn nhiều. Tôi muốn nhấn mạnh đến khả năng bứt tốc của cậu ấy. Ở V-League giờ, ít ai sánh bằng," HLV Nguyễn Đức Thắng so sánh.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/10: Trọng Hùng hay hơn Phan Văn Đức - Bóng Đá

     Trọng Hùng (giữa) được HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao hơn Phan Văn Đức.

    "HLV Park Hang-seo đang ngồi trên đống lửa vì Công Phượng, Xuân Trường"

    Tờ Hankooki viết: "HLV trưởng Park Hang-seo đang ngồi trên đống lửa. Trước hai trận đấu loại quan trọng trước Malaysia và Indonesia, ông Park đang gặp khó trong việc khai thác tối đa sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

    Phong độ của Công Phượng (đang thi đấu cho Sint-Truidense) cũng đáng quan ngại khi anh không được ra sân ở CLB. Anh rời Incheon United để tới Bỉ chơi bóng, nhưng tới nay mới chỉ ra sân được 20 phút.

    Công Phượng lại không được tập trung sớm với HLV Park, dựa trên các quy tắc của FIFA. Ông sợ Công Phượng mất cảm giác chơi bóng, do đó ở trận gặp Thái Lan trước đó đã phải để Tiến Linh đá chính. Đây là trường hợp đáng lo ngại.

    Cảm giác chơi bóng của Công Phượng có vấn đề khi không được thi đấu 2 tháng liền. Cộng thêm chấn thương của Xuân Trường, HLV Park đang thực sự gặp vấn đề."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/10: Trọng Hùng hay hơn Phan Văn Đức - Bóng Đá

     Công Phượng dự bị khiến HLV Park Hang-seo lo lắng.

    Indonesia sẽ dùng "ngoại binh" Brazil tiếp đón ĐT Việt Nam

    Sau hai lượt trận đầu tiên đều nhận thất bại trước ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan, HLV Simon McMenemy đã có những sự thay đổi nhằm hướng đến kết quả tốt hơn ở những trận đấu còn lại.

    Cụ thể, HLV Simon McMenemy đang rất chờ đợi LĐBĐ Indonesia sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết cho trung vệ người Brazil là Octavio Dutra để có thể ra sân thi đấu.

    HLV Simon McMenemy chia sẻ: "Tôi chỉ còn chờ tấm hộ chiếu của Dutra, với kinh nghiệm chơi bóng lâu năm cùng sự nghiêm túc trong việc cống hiến cho ĐTQG, tôi biết cậu ấy sẽ nhập tịch thành công".

    Báo Indonesia: "Việt Nam quá vượt trội về kỷ luật, chiến thuật và tốc độ"

    Phân tích về hai trận đấu sắp tới của ĐT Indonesia, tờ Indo Sport viết: "Hai trận đấu sắp tới không dễ dàng một chút nào với đội tuyển Indonesia.

    Về sức mạnh, UAE và Việt Nam có những phẩm chất cho thấy còn nhỉnh hơn so với Malaysia và Thái Lan.

    Việt Nam vượt trội về yếu tố kỷ luật, chiến thuật và cả tốc độ. Trong khi đó, UAE rất mạnh về kinh nghiệm, và thể lực.

    Bằng chứng là UAE thắng Malaysia 2-1 ngay trên sân khách, còn Việt Nam có trận hòa 0-0 trước Thái Lan.

    UAE có sự vượt trội về thể hình, chắc chắn khai thác nhiều tình huống bóng bổng trong khu cấm địa Indonesia.

    Việt Nam, với tốc độ và kỷ luật, phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kiểm soát cũng như lưu chuyển bóng khu vực. Lối đá này không dễ hóa giải"

    Công Phượng nhận tin không vui trước ngày hội quân cùng ĐT Việt Nam

    Để chuẩn bị cho trận đấu với KV Kortrijk tại vòng 9 giải VĐQG Bỉ, HLV Marc Brys đã không điền tên cầu thủ người Việt Nam Nguyễn Công Phượng trong danh sách đăng ký mà thay vào đó là những cái tên đáng chú ý như: Samuel Asamoah, Alexandre De Bruyn, Hamza Massoudi, Tatsuya Ito, ...

    Tịnh Đế | 18:00 05/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...