MỚI NHẤT :
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/08: Duy Mạnh mới là số 1 ở tuyến giữa U22 Việt Nam

    20:01 Thứ bảy 05/08/2017 | 2

    U22 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên trên đất Hàn Quốc; Đồng Tháp trụ hạng thành công; Viettel và PVF giành trọn 3 điểm,..là những tin chính bóng đá Việt Nam tối 05/08.

    Đồng Tháp trụ hạng thành công 

     - Bóng Đá

     Đồng Tháp (áo vàng) trụ hạng thành công. Ảnh: Viết Định.

    bàn thắng ở những phút cuối cùng của đội trưởng Minh Lợi, Đồng Tháp FC mới có thể ở trụ hạng thành công sau chiến thắng 2-1 trước Bình Thuận trong trận play-off chiều ngày 05/08. Bàn thắng khai thông thế bế tắc của Đồng Tháp đến ở phút 48, Thiện Chí đã có pha tạt bóng chính xác để Đăng Khoa băng vào đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho đội bóng xứ Bưng Biền. Tuy nhiên phút 56, Trường Giang đánh đầu chuẩn xác sau pha phạt góc của đồng đội để gỡ hòa 1-1. Phút 90+, đội trưởng Minh Lợi đã tung cú sút vào góc cao để nâng tỉ số 2-1 cho Đồng Tháp FC trong sự vui mừng của toàn thể BHL và cầu thủ. Với thắng lợi này, Đồng Tháp đã chính thức trụ lại giải hạng nhất Quốc gia 2018. Tuy nhiên, đằng sau đấy là rất nhiều việc phải làm đối với HLV Trần Công Minh.

    U22 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên trên đất Hàn Quốc

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên trên đất Hàn Quốc.

    Sau những ngày tập huấn tại Hàn Quốc, hôm nay U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữi với CLB Mokpo, đội bóng đang thi đấu hạng ba ở Hàn Quốc. HLV Hữu Thắng đã tung ra hai đội hình khác nhau, với đội hình mạnh hơn so với hiệp 1, vậy nên hiệp 2 U22 Việt Nam đã có đến 4 bàn thắng vào lưới Mokpo FC. Phút 60, Công Phượng có pha tả sung hữu đột trong vòng cấm CLB Mokpo, bất ngờ bóng đến chân Hồng Duy, tiền vệ HAGL ra chân cực nhanh ghi bàn 1-0 cho U22 Việt Nam. Ở tình huống ghi bàn nâng tỉ số 2-0 của U22 Việt Nam đã cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi tấn công lâu nay ban huấn luyện đã tạo dựng. Tiền vệ Duy Mạnh phất bóng lên cho Hồng Duy, cầu thủ quê Bình Phước không chế bóng gọn gàng sát vòng cấm rồi dứt điểm nhân đôi cách biệt U22 Việt Nam. Trong khoảng 10 phút từ 70 đến 80, Đức Chinh lập cú đúp giúp U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 4-0. Những nỗ lực của đội chủ nhà CLB Mokpo đã được đền đáp phút 85 trên chấm 11m.

    Tiền vệ Duy Mạnh điểm tựa số 1 của Hữu Thắng ở U22 Việt Nam

     - Bóng Đá

    Duy Mạnh là mắt xích vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV  Hữu Thắng. Ảnh: Đình Viên.

    HLV Hữu Thắng đã lên tiếng khẳng định vai trò của tiền vệ Đỗ Duy Mạnh sau vòng loại U23 châu Á và đặc biệt là các trận đấu mới đây của U22 Việt Nam: “Khi Mạnh chuyền lên cho tuyến trên mà mất bóng để đối phương phản công thì rất nguy hiểm. Vị trí của Duy Mạnh đặc biệt quan trọng nhất trong hàng phòng ngự, vì Mạnh luôn luôn ở trước hai trung vệ. Chắc chắn tôi sẽ có những trao đổi cụ thể cậu ấy để biết được vai trò của mình.” Hiện tại Duy Manh là cầu thủ duy nhất của U22 Việt Nam có thể chơi được 3 vị trí, tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự và trung vệ.

    VCK U15 Quốc gia, Viettel và PVF giành trọn 3 điểm

    Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Đồng Nai không khó thể những ‘hậu duệ’ của Viettel có được chiến thắng dễ dàng. Phút thứ 7 tình huống phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, Ngọc Tú có cú tạt bóng chuẩn xác để Đức Trung bên cánh phải lao lên đánh đầu mở tỉ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, ở các phút 56, 59 và 60, Ngọc Tú (2 bàn), Gia Kiệt (59’) đã ghi đến 3 bàn thắng cho Viettel. Phải đến phút 75, những nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự của Đồng Nai mới được đền đáp sau pha lập công của Trung Hiếu từ tình huống đánh đầu thành bàn. Ở trận đấu còn lại giữa PVF và S. Khánh Hòa, các cầu thủ U15 PVF đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 20:00 05/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...