MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/05: HLV Lê Thụy Hải nói điều tiếc nuối của Filip Nguyễn

    17:30 Chủ nhật 05/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải nói gì về Filip Nguyễn?; U23 Việt Nam hội quân mỗi tháng một lần; HLV Viettel đánh giá cao SLNA... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/05.

    HLV Lê Thụy Hải nói gì về Filip Nguyễn?

    "Khi tôi thấy các video quay trên truyền hình thì nghĩ có khi cần phải xem lại. Nếu họ hay như nhiều bên mô tả thì có khi nhiều nơi lấy rồi, chưa đến lượt mình.

    Còn việc họ về liệu có tạo ra ảnh hưởng gì lớn hay không thì tôi nghĩ cũng không nhiều đâu. Ví dụ cậu Filip Nguyễn tầm vóc cũng chỉ bằng anh Lâm. Anh Lâm thì quen với các cầu thủ Việt Nam rồi. Filip Nguyễn về để cạnh tranh cùng các thủ môn của chúng ta cũng khó chứ không dễ đâu.

    Tôi hơi tiếc vì cầu thủ Việt kiều "sáng" nhất đợt này lại là một thủ môn. Nếu đó là tiền đạo, vị trí chúng ta đang thiếu thì tuyệt vời." HLV Lê Thụy Hải nói về trường hợp của Filip Nguyễn.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/05: HLV Lê Thụy Hải nói điều tiếc nuối của Filip Nguyễn - Bóng Đá

     Filip Nguyễn đang chơi ấn tượng tại giải CH Czech.

    U23 Việt Nam hội quân mỗi tháng một lần

    Theo kế hoạch, đầu tháng 6 tới, cả hai đội U23 và tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào cùng thời điểm. ĐTQG sẽ sang Thái Lan dự giải giao hữu King's Cup từ 5/6 đến 8/6 còn U23 QG với lực lượng các cầu thủ trong độ tuổi thi đấu SEA Games 30 sẽ có chừng 5 ngày rèn quân, trước khi đá giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6 tại Hà Nội.

    Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 6 cho tới khi SEA Games khởi tranh vào cuối tháng 11, đều đặn mỗi tháng, U23 Việt Nam sẽ hội quân một lần, thời gian từ 7 đến 10 ngày.

    Từ đầu tháng 10, đội sẽ tập trung dài ngày và có khoảng 5 tuần chuẩn bị theo như yêu cầu của HLV Park Hang-seo, trước khi sang Philippines đá SEA Games 30 vào cuối tháng 11. Một điểm thuận lợi là từ tháng 9 đến tháng 11, ĐTQG cũng sẽ tập trung ngắn hạn để đá các trận vòng loại World Cup 2022.

    Đây cũng là thời điểm mà các giải trong nước tạm nghỉ để nhường quân cho ĐTQG, vì vậy các tuyển thủ U23 cũng thuận lợi khi lên tập trung đội tuyển mà không lo ảnh hưởng tới kế hoạch thi đấu cho CLB chủ quản.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/05: HLV Lê Thụy Hải nói điều tiếc nuối của Filip Nguyễn - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ được tập trung cùng đợt với ĐT Việt Nam.

    HLV Viettel đánh giá cao SLNA

    Tại vòng 8 V-League 2019, Viettel sẽ có màn tiếp đón SLNA trên sân hàng Đẫy. Trước trận đấu giữa Viettel và SLNA, HLV trưởng Viettel Lee Heung Sil đã có những đánh giá về đối thủ: "SLNA có lối chơi ổn định, đặc biệt là tiền đạo ngoại binh dứt điểm tốt nên khi phòng ngự phải tập trung hơn về vấn đề này. Đội bạn phòng ngự tốt nên chúng tôi phải đá tích cực. Trận tới, chúng tôi sẽ chơi áp sát".

    Anh Đức hướng đến cột mốc 100 bàn cho Bình Dương

    Theo Soccerway, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã có 98 bàn cho B.Bình Dương kể từ khi gia nhập đội bóng đất Thủ ở mùa giải 2006.

    Chân sút được xem là tượng đài của bóng đá Bình Dương đang hướng đến cột mốc 100 bàn cho CLB này ở trận đấu với đội đầu bảng Hà Nội FC vào chiều nay.

    Nếu làm được điều đó, Anh Đức sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 100 bàn cho một CLB. Trước đó, đã có hai tiền đạo nhập tịch đạt được cột mốc này. Đó là Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC và Đỗ Merlo của SHB Đà Nẵn

    HLV Phùng Thị Minh Nguyệt dẫn dắt U19 Việt Nam

    Từ ngày 4/5 đến 11/5, đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế, theo lời mời của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc. Ngày 3/5, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách VĐV tham dự giải, trong đó ông đã cử trợ lý Phùng Thị Minh Nguyệt sẽ dẫn dắt đội tại giải lần này. Đánh giá về đợt tập huấn ngắn ngày này, HLV trưởng Phùng Thị Minh Nguyệt cho biết các đối thủ gồm Trung Quốc, Nam Phi và Thái Lan thực sự là những đối tượng cọ xát rất chất lượng.

    "Các cầu thủ U19 nữ Việt Nam đã trải qua giai đoạn khá dài tập huấn và vừa kết thúc thi đấu giải chính thức nên phong độ không còn ở mức tốt nhất. Ngoài mục đích giao lưu học hỏi, thi đấu cọ xát để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhiệm vụ quan trọng không kém là các cầu thủ không ai được chấn thương để quay về tham dự giải nữ VĐQG cùng CLB”, HLV trưởng Phùng Thị Minh Nguyệt cho biết.

    Tịnh Đế | 17:10 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...