MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/03: Nhiều cầu thủ U23 lên ĐTQG, đối thủ SLNA ở AFC “ngán” Xuân Mạnh, Văn Đức

    23:13 Thứ hai 05/03/2018

    BongDa.com.vn Nhiều tuyển thủ U23 sẽ lên ĐT Việt Nam; Đội bóng Persija Jakarta e dè Xuân Mạnh – Văn Đức; Tham dự VCK U19 Quốc gia, HAGL đặt mục tiêu vào bán kết,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối (05/03).

    Nhiều tuyển thủ U23 sẽ lên ĐT Việt Nam

     - Bóng Đá

    Nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ góp mặt trong màu áo ĐTQG Việt Nam. 

    Được biết, tuyển Việt Nam sẽ chỉ có một buổi tập tại Việt Nam hôm 23/03. Tại Jordan, các cầu thủ sẽ có thêm 2 ngày tập luyện trước khi ra sân hôm 27/03. HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam trong ít ngày tới. Mục tiêu của ông trong năm nay là ASIAD 18 cùng U23 Việt Nam và AFF Cup 2018 với đội tuyển quốc gia. Cuộc đối đầu với Jordan không còn quá nhiều ý nghĩa khi Văn Quyết và đồng đội đã sớm giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Để hướng tới ASIAD vào tháng 8, HLV Park Hang-seo có thể gọi thêm nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển. Một số gương mặt U23 Việt Nam vừa gây ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á cũng sẽ được trao thêm cơ hội.

    Đội bóng Persija Jakarta e dè Xuân Mạnh – Văn Đức

    Chia sẻ về cuộc đối đầu với SLNA, HLV HLV Stefano Cugurra người Brazil cho hay: “Tôi làm việc tại CLB Persija Jakarta hai năm, sau một thời gian dài 7 năm gắn bó với các nền bóng đá châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan. Tôi chưa tiếp xúc trực tiếp với bóng đá Việt Nam nhưng vẫn theo dõi khá lâu và biết các bạn có rất nhiều cầu thủ giỏi. Đối thủ của chúng tôi là SL Nghệ An cũng có nhiều cầu thủ rất chất lượng. Chúng tôi chưa có nhiều thời gian tập luyện nhưng sẽ cố gắng chơi hết khả năng của mình để có kết quả tốt nhất”.

     - Bóng Đá

    Đội bóng Persija Jakarta e ngại hai tuyển thủ Xuân Mạnh, Văn Đức. 

    Tiền vệ Sandi Sute tiết lộ: “Chúng tôi biết SL Nghệ An có nhiều cầu thủ xuất sắc, đặc biệt là hai tuyển thủ trẻ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh có mặt trong đội U23 Việt Nam. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, chúng tôi sẽ tập trung cao độ với một chiến thuật thi đấu hợp lý nhất. Chúng tôi rất tôn trọng đối thủ SL Nghệ An và chắc chắn phải nỗ lực hết sức để tìm chiến thắng.”

    Tham dự VCK U19 Quốc gia, HAGL đặt mục tiêu vào bán kết

    Tại buổi họp báo mới đây, HLV Guillaume Graechen nói: "Chúng tôi trở lại tập luyện từ ngày 23/2, như vậy là có 12 ngày chuẩn bị cho giải đấu. Các cầu thủ vừa trải qua 6 ngày tập cường độ cao với 1 trận đá tập, tôi hi vọng toàn đội đã sẵn sàng cho vòng chung kết. Không có áp lực, bởi tôi có nhiều cầu thủ sinh năm 2000 và 2001, năm tới vẫn có thể thi đấu. Có lẽ năm tới chúng tôi mới chịu áp lực nhiều hơn. Mục tiêu ban đầu là lọt vào VCK, và giờ mục tiêu thứ 2 là vào vòng 4 đội mạnh nhất.”

    Mong đổi vận, chàng “nhô” thay số áo

    Mới đây, thay chiếc áo số 8 quen thuộc, Tuấn Anh đã được CLB HAGL đăng ký sẽ mặc số áo 46.  Tiền vệ Tuấn Anh từ chối lý giải về số áo mới này, nhưng đây chính là cách để anh làm mới mình, và đặc biệt là thay số để đổi vận. Mùa giải 2017 thực sự đáng quên với tiền vệ người Thái Bình. Anh trở về từ AFF Cup 2016 với chấn thương đầu gối. Sau nửa mùa giải chữ trị, Tuấn Anh mới hồi phục, nhưng cũng chỉ được ra sân một vài trận cuối mùa giải từ băng ghế dự bị.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 21:10 05/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...