MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 04/12: Báo Philippines sỉ nhục Công Phượng vì pha bỏ lỡ khó tin

    18:14 Thứ ba 04/12/2018

    BongDa.com.vn Công Phượng bị báo Philippines "châm biếm"; Văn Toàn không kịp bình phục đá bán kết lượt về; CLB Thái Lan săn đón cặp song Đức tuyển Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 04/12.

    Công Phượng bị báo Philippines "châm biếm"

    Một trong những tình huống đáng chú ý nhất ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Philippines và Việt Nam là tình huống bỏ lỡ khó tin của Công Phượng. Tiền đạo của Việt Nam đã đột phá dũng mãnh, vượt qua hàng loạt cầu thủ Philippines. Nhưng trước khung thành đã rộng mở, Phượng lại dứt điểm ra ngoài.

    Pha bóng này khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng nuối tiếc. Nếu Công Phượng dứt điểm thành công, số phận của ĐT Philippines đã được định đoạt.

    Dù đội tuyển Philippines được “cứu sống” nhờ pha bỏ lỡ này nhưng Rappler đã không ngần ngại sử dụng những từ ngữ nặng nề để châm biếm Công Phượng. Tờ báo Philippines này viết: “Chúng ta may mắn khi chỉ để thua cách biệt một bàn. Tôi không biết trong tiếng Việt từ “thằng ngốc” được viết như thế nào nhưng đó có thể là từ mà Nguyễn Công Phượng, cầu thủ vào sân thay người, phải nghe tại phòng thay đồ sau trận đấu”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 04/12: Báo Philippines sỉ nhục Công Phượng vì pha bỏ lỡ khó tin - Bóng Đá

     Công Phượng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khó tin.

    Văn Toàn không kịp bình phục đá bán kết lượt về

    Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sẽ không kịp bình phục để tham dự trận đấu giữa Việt Nam - Philippines trong khuôn khổ trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Văn Toàn dính chấn thương sụn chêm trước trận đấu với Campuchia và phải ở lại Việt Nam để điều trị.

    Những ngày qua Văn Toàn đang tập luyện theo giáo trình vật lý trị liệu tại phòng y học thể thao của trung tâm HLTTQG Hà Nội dưới sự giám sát của các bác sĩ. Ngoài ra, anh cũng được tiêm thuốc đặc trị ở khu vực chấn thương.

    Được biết ít nhất phải 1-2 ngày nữa, Văn Toàn mới được đưa đi chụp phim để xác định chấn thương đang ở giai đoạn nào. Vì thế, chắc chắn tiền đạo sinh năm 1996 sẽ không kịp trở lại, để tham dự trận đấu với Philippines vào ngày 6/12 tới.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 04/12: Báo Philippines sỉ nhục Công Phượng vì pha bỏ lỡ khó tin - Bóng Đá

     Văn Toàn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

    CLB Thái Lan săn đón cặp song Đức tuyển Việt Nam

    Chiều 3/12, truyền thông Thái Lan, trong đó có tờ báo nổi tiếng Siam Sport đồng loạt đưa tin về việc đội bóng đang chơi tại Thai League 1, Nakhon Ratchasima đã đánh tiếng muốn sở hữu sự phục vụ của bộ đôi Phan Văn Đức - Nguyễn Anh Đức ở mùa giải tới.

    Phan Văn Đức và Nguyễn Anh Đức chính là 2 cầu thủ ghi bàn vào lưới tuyển Philippines giúp tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân Panaad.

    AFC đánh giá cao Quang Hải

    Trong loạt bài giới thiệu về những ngôi sao đáng chờ đợi nhất Asian Cup 2019, trang chủ AFC nhắc đến Quang Hải như một cầu thủ đáng xem nhất giải đấu lần này ở đội hình ĐT Việt Nam.

    AFC mở đầu bài viết: "Việt Nam hãnh diện khi sở hữu một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất những năm trở lại đây, với tiền vệ tài năng Nguyễn Quang Hải trong đội hình đến UAE.

    Quốc gia Đông Nam Á này chưa bao giờ đủ điều kiện tham dự Asian Cup, họ mới xuất hiện một lần với tư cách là đội chủ nhà năm 2007, nhưng Quang Hải và các đồng đội thổi lên hi vọng đưa thế hệ hiện tại sẽ làm được điều gì đó đặc biệt."

    HLV Eriksson thừa nhận Việt Nam là ứng viên vô địch AFF Cup 2018

    Trao đổi với báo chí trên chuyến bay từ HongKong sang Hà Nội tối qua, nhà cầm quân Thụy Điển đánh giá đội tuyển Việt Nam đang là ứng viên vô địch AFF Cup 2018: "Việt Nam đã chứng tỏ họ là một đội bóng mạnh, ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup năm nay.”

    Vị chiến lược gia kỳ cựu hy vọng vào phép màu để có thể lội ngược dòng trước Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup ngày 06/12: “Chúng tôi đã để thủng lưới hai lần ở lượt đi trên sân nhà, và phải làm khách ở Hà Nội trong trận lượt về. Trận đấu sắp tới sẽ thực sự khó khăn cho Philippines."

    Tịnh Đế | 17:50 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...