MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 04/03: Siêu tiền đạo Việt kiều muốn khoác áo ĐT Việt Nam

    19:15 Thứ hai 04/03/2019

    BongDa.com.vn Chỉ cần VFF gật đầu, ĐT Việt Nam sẽ có tiền đạo Việt kiều "cực khủng"; Ông Lê Huy Khoa lên tiếng về việc tái hợp HLV Park Hang-seo; HLV Lê Huỳnh Đức chê tiền đạo Đức Chinh sau trận thua đầy thất vọng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 04/03.

    Chỉ cần VFF gật đầu, ĐT Việt Nam sẽ có tiền đạo Việt kiều "cực khủng"

    Trao đổi với TNO, người đại diện Mikail Adampour cho biết, chỉ cần Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gửi thư triệu tập đến CLB Nest-Sotra, ông sẽ làm mọi cách để đưa Alex về Việt Nam, từ việc lo hộ chiếu Việt Nam của cha Alex hay những thủ tục để Alex có quốc tịch Việt Nam.

    Chân sút sinh năm 1990 chưa từng được gọi lên đội tuyển quốc gia Na Uy. Alex mang trong mình dòng máu Việt, tương tự như trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm. Cha của Alex là ông Đặng Hiếu Duy cũng chia sẻ, giấc mơ lớn nhất đời ông chính là con trai sẽ cống hiến khả năng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 04/03: Siêu tiền đạo Việt kiều muốn khoác áo ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Alex sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam.

    Ông Lê Huy Khoa lên tiếng về việc tái hợp HLV Park Hang-seo

    Dù chưa nhận được lời mời chính thức từ VFF nhưng cựu trợ lý Lê Huy Khoa cũng đã đưa ra quyết định về khả năng tái hợp cùng HLV Park Hang-seo ở U23 Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, sau khi chia tay trợ lý ngôn ngữ Phan Duy Tuấn, VFF đang ráo riết tìm kiếm 1 phiên dịch để chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 này.

    Không ngoại trừ khả năng, VFF sẽ kết duyên với “người cũ” Lê Huy Khoa. Trước sự việc này, ông Lê Huy Khoa tiết lộ rất sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu VFF có lời mời. Trước đó ông Lê Huy Khoa đồng hành cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2019.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 04/03: Siêu tiền đạo Việt kiều muốn khoác áo ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Ông Lê Huy Khoa (trái) sắp tái hợp HLV Park Hang-seo.

    HLV Lê Huỳnh Đức chê tiền đạo Đức Chinh sau trận thua đầy thất vọng

    "Ngày hôm nay, một số cầu thủ trẻ của Đà Nẵng chơi dưới sức mình. Nhất là trường hợp của cầu thủ Đặng Anh Tuấn và Hà Đức Chinh. Với Hà Đức Chinh, tôi đã cố gắng kiên nhẫn để cậu ấy chơi đến phút 67 nhưng vẫn không thể hiện được gì cả.

    Tôi không biết có danh sách U23 Việt Nam chưa nhưng với phong độ này, Chinh khó được gọi tập trung. Hiện một vài chân sút trẻ chơi tốt và tôi thấy Chinh khó cạnh tranh”. HLV Lê Huỳnh Đức nói.

    Thêm thủ môn Việt kiều muốn cạnh tranh với Đặng Văn Lâm ở ĐT Việt Nam

    Theo thông tin từ truyền thông trong nước, thêm một cầu thủ đang sẵn sàng về nước thử sức, là Filip Nguyễn. Đây là thủ môn sinh ngày 14/2/1992 tại thủ đô Praha (CH Czech), có bố là người Hải Phòng còn mẹ mang quốc tịch Czech. Anh là bạn của Mạc Hồng Quân khi cả hai từng luyện tập và thi đấu cùng nhau tại đội trẻ Sparta Praha.

    Filip Nguyễn cao tới 1m9 và tài năng đã được kiểm chứng khi đang là thủ thành số một của CLB Liberec Slovan. Filip thậm chí còn từng được lên đội một của Sparta Praha. Anh về Việt Nam tìm kiếm cơ hội cách đây ít năm nhưng không thành công.

    Futsal Việt Nam thua trận tại Tây Ban Nha

    Tối 3/3, futsal Việt Nam đã có trận giao hữu thứ hai tại Tây Ban Nha gặp CLB UMA Antequera. Đã có lúc liên tục dẫn trước nhưng futsal Việt Nam chung cuộc phải nhận thất bại với tỷ số sát nút 4-5 trước đội bóng mạnh của Tây Ban Nha. UMA Antequera là đội bóng đang chơi ở giải VĐQG nước này nên có trình độ chuyên môn rất cao.

    Tịnh Đế | 18:50 04/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc