MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/12: Không phải Văn Đức, đây mới là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Việt Nam

    18:16 Thứ hai 03/12/2018

    BongDa.com.vn Báo Châu Á chỉ ra cái tên chơi hay nhất tuyển Việt Nam; Tuyển Việt Nam về nước; Báo châu Á chỉ ra "ma thuật" thầy Park giúp Việt Nam quật ngã Philippines... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/12.

    Báo Châu Á chỉ ra cái tên chơi hay nhất tuyển Việt Nam

    Theo trang Fox Sports Asia, cầu thủ xứng đáng là gương mặt chơi hay nhất bên phía tuyển Việt Nam phải kể đến Trọng Hoàng.

    Trang báo này chấm 9 điểm cho "cựu binh" xứ Nghệ cùng lời khen: "Lên công về thủ tuyệt vời, kiến tạo cho Văn Đức ghi bàn quyết định. Trọng Hoàng chính là sự lựa chọn ấn tượng của HLV Park Hang-seo và là cái tên chơi nổi bật trong chiến thắng trước Philippines".

     - Bóng Đá

     Báo châu Á chấm Trọng Hoàng cao điểm nhất ở trận đấu tối qua.

    Tuyển Việt Nam về nước

    Chuyến bay thẳng chở thầy trò HLV Park Hang-seo cùng một số CĐV Việt Nam sang Bacolod theo dõi trận bán kết lượt đi đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 14h00 chiều 3/12. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, các thành viên đội tuyển Việt Nam được xuống máy bay ở cửa trước (CĐV xuống ở cửa sau) đồng thời ưu tiên làm thủ tục nhập cảnh tại quầy ưu tiên.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Park Hang-seo đã trở về Việt Nam.

    Báo châu Á chỉ ra "ma thuật" thầy Park giúp Việt Nam quật ngã Philippines

    Phân tích chiến thuật mà HLV Park Hang-seo áp dụng trong trận đấu này, cây bút Gabriel Tan của Fox Sports Asia đã có những dòng nhận định: "Trong trận thắng này, những điều chỉnh rất hợp lý của HLV Park đã giúp cho ĐT Việt Nam có một thế trận chủ động và hạn chế tối đa sức mạnh từ những đường bóng dài của Philippines.

    Một trong những thay đổi nhân sự mang tính quyết định cho chiến thắng này chính là việc ông dùng bộ đôi Đức Huy - Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm thay vì sử dụng Quang Hải - Xuân Trường như những trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Chính khả năng tranh chấp, thu hồi bóng của Đức Huy, Hùng Dũng đã hạn chế rất nhiều pha phối hợp trung lộ hay những đường phát triển bóng của các cầu thủ Philippines."

    Tiền đạo Philippines nói gì khi "xé lưới" ĐT Việt Nam?

    Patrick Reichelt nói: “Trận Philippines và Việt Nam mới chỉ… hết hiệp 1, còn một hiệp đấu nữa ở Mỹ Đình vào ngày 6-12, nhất định chúng tôi sẽ ghi bàn. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng chúng tôi thiếu may mắn. Tôi thấy dễ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa tại Hà Nội và chúng tôi sẽ cố gắng.

    Hôm qua không phải là ngày của đội tuyển Philippines và một khi đã thua thì chúng tôi rất thất vọng, chúng tôi đã chơi không phải bằng con tim."

    Truyền thông Anh ngỡ ngàng với thất bại của HLV Eriksson trước Việt Nam

    Đưa tin về trận đấu này, truyền thông Anh có phần ngỡ ngàng khi chiến lược gia đã dẫn dắt Tam Sư qua 3 giải đấu lớn, World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006 như Eriksson lại có thể gục ngã một cách bất ngờ đến vậy.

    Cụ thể, trang Reuters giật tít: "Tuyển Việt Nam khiến HLV Eriksson phải nếm trải thất bại đầu tiên cùng tuyển Philippines... Tuy nhiên, cựu chiến lược gia tuyển Anh sẽ tìm mọi cách để giúp Philippines lội ngược dòng trong trận bán kết lượt về".

    Tịnh Đế | 17:50 03/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...