MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/10: Cựu thủ thành tuyển Wales nói gì về thủ môn U19 Việt Nam?

    18:36 Thứ ba 03/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV Jason Brown đánh giá cao thủ môn tuyển U19 Việt Nam; HLV Hoàng Anh Tuấn không dám mơ tái lập kỳ tích; CĐV HAGL đòi tẩy chay HLV Nguyễn Quốc Tuấn;… là những nội dung chính của điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/10.

    HLV Jason Brown đánh giá cao thủ môn tuyển U19 Việt Nam

    Sau hai buổi tập luyện với các thủ môn đội tuyển U19 Việt Nam, HLV Jason Brown đã có những đánh giá bước đầu về các học trò. Ông nói: “Họ còn trẻ, rất nhanh. Tôi cảm nhận thấy kỹ thuật của họ có nền tảng nhưng chưa tốt và có những vấn đề về mặt này. Tôi cảm thấy có thể giúp họ cải thiện kỹ thuật tốt lên và tạo nên những thủ môn tốt trong tương lai.

     - Bóng Đá

     HLV Jason Brown đánh giá tốt các thủ môn U19 Việt Nam.

    Nếu khắc phục điểm yếu kỹ thuật họ có thể trở thành thủ môn giỏi. Tôi nghĩ sẽ cải thiện được vấn đề kỹ thuật của họ. Những kỹ thuật như làm thế nào để bắt được bóng và những kỹ năng cơ bản. Tôi là HLV và có trách nhiệm hướng dẫn họ kiểm soát, tự mình tránh được những sai sót thông qua video quay lại quá trình tập luyện và qua các màn trình diễn.

    HLV Hoàng Anh Tuấn không dám mơ tái lập kỳ tích dự U20 World Cup

    Trao đổi mới đây về buổi tập đầu tiên của U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chúng tôi còn thiếu rất nhiều thứ và còn yếu cả về chuyên môn lẫn thể lực và tinh thần. Tôi muốn các cầu thủ phải có ý chí ngoan cường hơn vì có ý chí thì mới có động lực để cải thiện những điểm yếu. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa cả về chuyên môn lẫn thể lực, tâm lý thi đấu và sự ổn định trong lối chơi bởi đấu trường châu Á hoàn toàn khác biệt so với đấu trường khu vực.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn không dám mơ tái lập kỳ tích dự U20 World Cup.

    Việt Nam đặt ra mục tiêu lọt vào vòng chung kết U19 châu Á tại Indonesia. Tôi vẫn có tham vọng một lần nữa đưa đội lọt vào World Cup U20. Bóng đá khó có thể nói trước được điều gì nhưng thực hiện được ước mơ đó thêm một lần nữa thì thật khủng khiếp. Tuy nhiên bản thân tôi luôn có niềm tin rất lớn. Nếu không tin, tôi đã không đứng ở đây.”

    CĐV HAGL đòi tẩy chay HLV Nguyễn Quốc Tuấn

    Sau thất bại 2-4 trước Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng 20, CLB HAGL đã chính thức tụt xuống vị trí 12/ 14 đội bóng tham dự giải VĐQG năm nay. Nếu không có một cuộc cách mạng ở đội bóng này nhiều khả năng những gương mặt trẻ của bóng đá phố núi như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, A Hoàng, Minh Vương,.. sẽ đối diện với trận play-off.

    Trước tình cảnh đó, rất nhiều CĐV đội bóng phố Núi đã lên tiếng tẩy chay HLV Nguyễn Quốc Tuấn để đội bóng thi đấu tốt và có thành tích ấn tượng hơn ở những vòng đấu còn lại ở mùa giải năm nay.

    VPF kêu gọi đồng lòng kéo khán giả tới sân

    Chia sẻ với báo giới, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng khẳng định: “V-League ngày càng vắng khán giả là một thực tế mà thời gian dài vừa qua VPF phải nỗ lực cùng các CLB để khắc phục và đã có kết quả bước đầu. Để thu hút khán giả đến sân đòi hỏi nhiều thời gian và sự chung tay của nhiều phía, chứ không riêng một ai có thể đơn độc làm được.

    Gần đây, các CLB như Sài Gòn, TP.HCM, Than Quảng Ninh, Hà Nội,... đã quan tâm đến hình ảnh của CLB và đón nhận những tín hiệu khá tích cực từ CĐV. Nhưng bên cạnh việc xây dựng hình ảnh CLB, nâng cấp SVĐ, các hoạt động tương tác với CĐV thì thành tích của CLB đóng vai trò quan trọng đến lượng khán giả đến sân.”

    HLV Trần Bình Sự “chê” Quảng Nam

    Sau trận đấu với Quảng Nam FC ở vòng 20, ông Sự “gỗ” còn chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến Quảng Nam FC không được đánh giá cao trong việc cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay cùng với các đội bóng khác như Thanh Hóa chính là yếu tố khán giả: "Nói chung, Quảng Nam chưa có nhiều yếu tố để trở thành ứng cử viên vô địch như Thanh Hóa hay Hà Nội. Bởi đơn giản là nhìn vào lượng khán giả có mặt trên khán đài như trận hôm nay là dễ dàng nhận ra điều ấy. Đáng lẽ với một thứ hạng như thế này thì khán giả phải đến chật sân để cổ vũ cho đội chủ nhà để lên ngôi đầu, nhưng Quảng Nam FC lại không có được lợi thế đó." HLV Trần Bình Sự cho biết.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:10 03/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...