MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/02: BTC buổi giao lưu với U23 Việt Nam khuyên NHM ở nhà

    22:28 Thứ bảy 03/02/2018

    BongDa.com.vn Cháy vé đêm giao lưu U23 Việt Nam; VFF mới nhận được 1/3 số tiền thưởng của U23 Việt Nam;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/02.

    15 tỷ tiền thưởng đã được chuyển vào tài khoản VFF

    Theo thông tin từ VFF, cho đến ngày hôm nay 03/02 đã nhận được 15 tỷ đồng tiền mặt của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó đội tuyển đã trực tiếp nhận 500 triệu đồng.
    Được biết, VFF sẽ chuyển tiền thưởng cho các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam thành nhiều đợt, tùy vào lượng tiền được các doanh nghiệp, nhà tài trợ giải ngân, chuyển về tài khoản VFF. VFF sẽ cố gắng chuyển hết tiền thưởng cho các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam trước Tết nguyên đán Mậu Tuất. Theo thống kê, số tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã tăng lên thành 32 tỷ đồng, ngoài ra các thành viên cũng nhận được những hiện vật khác nhau có tổng giá trị lên đến 14 tỷ đồng.

    Cháy vé đêm giao lưu U23 Việt Nam, BTC khuyên NHM ở nhà

     - Bóng Đá

     25 ngàn vè vào cửa đêm giao lưu với U23 Việt Nam đã được phát hết.

    Trong cuộc họp báo diễn ra sáng nay 03/02, BTC cho biết 25 ngàn vé miễn phí (15 ngàn vé trên khán đài, 10 ngàn vé đứng dưới sân) tham dự chương trình giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam tại TP.HCM đã được phát hết sạch. Ông Mai Bá Hùng – Phó GĐ Sở VH-TT-DL TP.HCM cho biết: “Thật sự do số lượng vé có hạn, trong khi nhu cầu lại quá nhiều nên chúng tôi không thể nào đáp ứng được tất cả. Hiện vé đã hết sạch, nên mọi người đừng đến sân mà hãy ở nhà xem truyền hình trực tiếp qua các kênh của HTV."

    HLV futsal Việt Nam hài lòng về trận thắng Bahrain

    Sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bahrain, HLV trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Miguel Rodrigo cho biết: "Tôi luôn nghĩ trận đấu này như một trận chung kết và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn trận đầu tiên với Malaysia. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hiệu quả hơn. Chúng tôi đã phòng ngự tốt khi chống lại cách đá powerplay của đối thủ.

    Tôi hài lòng với đội bóng của mình vì chúng tôi đã có chiến thắng. Ở trận đấu kế tiếp, tôi không thấy lo lắng về lợi thế sân nhà của Đài Bắc Trung Hoa vì các học trò của tôi đã có kinh nghiệm thi đấu tương tự như vậy ở ASIAN Indoor Games tại Ashgabat năm 2017." 

    HLV Tài Em chia sẻ những dự định với Sài Gòn FC

    Chỉ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho CLB Sài Gòn trước khi mùa giải mới khởi tranh, HLV Tài Em cho biết: "Quỹ thời gian từ nay cho đến khi mùa giải V-League 2018 khởi tranh không còn nhiều, chỉ hơn 1 tháng kể cả kỳ nghỉ Tết nên muốn thay đổi cũng rất khó, không kịp cho cầu thủ thích nghi. Hơn nữa, HLV Nguyễn Đức Thắng đã xây dựng cho Sài Gòn FC một lối chơi nhỏ, nhuyễn trên nền tảng kỹ thuật cá nhân. Tôi yêu thích lối đá đó và bản thân tôi cũng là người đá bóng bằng triết lý ấy khi còn là cầu thủ.

    Vì thế, tôi sẽ tiếp tục kế thừa những gì mà anh Thắng đã xây dựng cho Sài Gòn FC. Có thay đổi chăng nữa thì sửa lại một số chi tiết nào đó mà tôi thấy chưa phù hợp với triết lý xây dựng chiến thuật của mình thôi."

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 03/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...