MỚI NHẤT :
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/12: Công Phượng, Xuân Trường dự bị

    17:24 Chủ nhật 02/12/2018

    BongDa.com.vn Lộ đội hình xuất phát ĐT Việt Nam trước Philiipines; Tuyển Việt Nam cần chiêu lạ; Xác định tổ trọng tài bắt chính... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/12.

    Lộ đội hình xuất phát ĐT Việt Nam trước Philiipines

    Ở trận đấu với ĐT Philippines, HLV Park Hang-seo gần như vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát giống như trong chiến thắng 3-0 trước Campuchia tại lượt trận cuối cùng.

    Theo đó, Văn Đức và Quang Hải đã được nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn chứ không phải Công Phượng và Văn Quyết.

    Trong khi đó ở hàng tiền vệ, Đức Huy và Hùng Dũng sẽ làm nhiệm vụ quán xuyến tuyến giữa của ĐT Việt Nam.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/12: Công Phượng, Xuân Trường dự bị - Bóng Đá

     Công Phượng và Xuân Trường không có tên trong danh sách chính thức.

    Tuyển Việt Nam cần chiêu lạ đánh bại Philippines

    BLV Quang Huy cho rằng, đá với Philippines, Việt Nam cần có những chiêu thức lạ mới tạo nên bất ngờ và có được kết quả như mong muốn. Đây là đội theo kiểu châu Âu cả về cách thức tổ chức lẫn lối chơi. Philippines có tầm vóc tốt, thể lực tốt, thi đấu kỷ luật, áp sát rất khó chịu. Đá với Philippines, Việt Nam phải chuẩn bị tinh thần, thể lực tốt nhất, cần những chiêu thức lạ, tạo ra bất ngờ mới có thể giành được kết quả như mong muốn.

    Cá nhân tôi cho rằng, Việt Nam nên tận dụng cách đá cửa dưới theo kiểu Park Hang-seo. Đây là cách chơi quen thuộc giúp chúng ta từng đánh bại những đội bóng Tây Á có sự tương đồng với Philippines hiện tại. Chúng ta cũng cần có chiến lược rõ ràng từ trận. Và trận đấu này một kết quả hòa cũng tốt.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/12: Công Phượng, Xuân Trường dự bị - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam cần chiêu lạ để đánh bại Philippines.

    Xác định tổ trọng tài bắt chính trận Philippines – Việt Nam

    Thông báo từ ban tổ chức AFF Cup 2018, trọng tài FIFA Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim (Qatar) sẽ là người bắt chính trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Philippines và Việt Nam vào tối nay, 2-12.

    Hai trọng tài biên hỗ trợ cho ông Abdulrahman là đồng hương Saoud Ahmed Almaqaieh và trọng tài Indonesia Saoud Ahmed Almaqaieh. Trọng tài thứ tư Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (Malaysia) là người quen của bóng đá Việt Nam.

    Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam gia nhập SHB Đà Nẵng

    Hết hợp đồng với CLB TP.HCM, hậu vệ Âu Văn Hoàn đã chọn SHB Đà Nẵng làm bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp của mình.

    Bản hợp đồng giữa Âu Văn Hoàn và SHB Đà Nẵng không được hai bên tiết lộ, nhưng mức lót tay mà đội bóng sông Hàn đưa ra chắc chắn là không hề nhỏ. Hiện tại, hậu vệ này đã tập trung cùng đội bóng mới tại đại bản doanh Đà Sơn.

    Báo Philippines nói gì trước trận đấu với ĐT Việt Nam

    Tờ Bombo Radyo Philippines viết: "Dù đầy thách thức, HLV Eriksson vẫn đảm bảo rằng hoàn toàn có thể giành được một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trên sân Panaad. Ông cho rằng cơ hội dành cho hai đội là như nhau nếu Azkals muốn giành quyền vào chung kết đầu tiên trong lịch sử.

    Đội tuyển Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào. Họ là đội bóng chất lượng, có tổ chức, đặc biệt là khả năng phòng ngự cũng như tấn công. Rất khó để đánh bại họ và tạo nên những tình huống phòng ngự phản công khi họ luôn chơi chặt chẽ. Chúng tôi biết mọi thứ sẽ thật khó khăn nhưng không có điều gì là không thể".

    Tịnh Đế | 17:00 02/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...