MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/07: Không thắng Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng

    19:02 Thứ hai 02/07/2018

    BongDa.com.vn HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng vì U19 Việt Nam không thắng Thái Lan; HLV Dương Minh Ninh nói gì khi “cầm vàng mà để vàng rơi”?; Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin trước trận gặp chủ nhà Indonesia;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/07.

    HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng vì U19 Việt Nam

    HLV trưởng U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò của ông không thể đánh bại U19 Thái Lan ở lượt trận ra quân tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018:

    Trong trận đấu này chúng tôi đã kiểm soát thế trận, liên tiếp tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ đều không ghi được bàn thắng. Đó là điều đáng tiếc và thật sự tôi không hài lòng về những gì hàng công của U19 Việt Nam thể hiện.

    Trận đầu tiên ở giải đấu bao giờ cũng có những khó khăn, trong bóng đá đội có nhiều cơ hội ngon ăn và kiểm soát thế trận không phải đội bóng luôn giành chiến thắng. Thực tế, kết quả của trận đấu khiến tôi cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, nó cũng giúp chúng tôi thấy rõ hơn, mình cần phải làm gì để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp”.

     - Bóng Đá

     U19 Việt Nam bị cầm hòa đáng tiếc.

    HLV Dương Minh Ninh nói gì khi “cầm vàng mà để vàng rơi”?

    "Ở hiệp 1, hai đội thi đấu cầm chừng. Chúng tôi cũng đã thoát thua trong một vài tình huống. Sau đó, các cầu thủ đã lấy lại thế trận và có hai bàn thắng dẫn trước.

    Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng ở Tam Kỳ khiến các cầu thủ nhanh chóng xuống sức trong hiệp 2. Hai bàn thua đều xuất phát từ hai biên với sự mất tập trung của hàng thủ. Thật tiếc khi HAGL chỉ giành được một điểm dù chúng tôi kiểm soát thế trận tốt hơn." HLV Dương Minh Ninh nói.

     - Bóng Đá

     

    Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin trước trận gặp chủ nhà Indonesia

    Đánh giá về đối thủ Indonesia, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Đội tuyển Indonesia đã có sự tiến bộ rất nhiều trong kỹ chiến thuật và họ đã cầm hoà 0-0 trước ĐT Singapore.

    Tuy nhiên, họ vẫn bộc lộ những điểm yếu, đó là đội hình dù có một số cầu thủ tầm vóc to cao nhưng nhìn chung chưa được đồng đều về kỹ thuật cá nhân. Ngoài tiền đạo cắm số áo 13 có sự nhanh nhẹn thì đa số các cầu thủ Indonesia đều thiếu kỹ năng xử lý, chuyền bóng và giữ bóng.

    Trong trận đấu với Singapore, hàng hậu vệ của Indonesia đứng hàng ngang, bọc lót và giữ cự ly đội hình chưa tốt. Điểm sáng ở hàng phòng ngự đội chủ nhà là họ biết chủ động lùi về sân nhà mỗi khi mất bóng; có một số tình huống cơ hội nhưng khả năng dứt điểm của họ chưa thực sự thuyết phục”.

    Bế giảng khoá học HLV chứng chỉ C AFC tại Đà Nẵng năm 2018

    Chiều qua (1/7), tại hội trường SVĐ Chi Lăng, Tp Đà Nẵng đã diễn ra lễ bế giảng khoá học đào tạo HLV chứng chỉ C AFC 2018 tại tp. Đà Nẵng.

    Tham dự buổi lễ có ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo và các tổ chức thành viên LĐBĐVN; ông Trần Đỗ Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng; ông Mohammed Zainudeen - giảng viên AFC, ông Phan Bá Hùng - Trợ giảng khóa học, các thành viên BTC khoá học tại địa phưong Đà Nẵng cùng toàn thể học viên của khoá học. Trong số các học viên khoá học có 3 học viên nữ là cựu tuyển thủ đội tuyển nữ Quốc gia gồm Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến và Nhiêu Thuỳ Linh.

    HLV Huỳnh Đức dẫn dắt đội bóng học đường du đấu Nhật Bản

    HLV Lê Huỳnh Đức và cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình sẽ dẫn dắt đội bóng tuyển chọn của trại hè thiếu niên do Toyota tổ chức tham dự chuyến du đấu Nhật Bản vào tháng 9 tới.

    Tịnh Đế | 18:15 02/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...