MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 1/11: Công Vinh muốn tậu Văn Thanh, Văn Toàn?

    18:24 Thứ tư 01/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn CLB TP.HCM muốn có bộ đôi của HAGL; VFF là liên đoàn điển hình của bóng đá châu Á; Minh Châu treo giày ở tuổi 32;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/11.

     CLB TP.HCM muốn có bộ đôi của HAGL

    Với mong muốn đưa CLB TP.HCM “cất cánh” ở V-League 2018, quyền chủ tịch Lê Công Vinh đang có những bước đi đầy mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng về nhân sự trong đội hình lẫn băng ghế huấn luyện.

    Quyền chủ tịch CLB TP.HCM đang rất muốn có được sự phục vụ của bộ đôi ngôi sao của HAGL là Văn Toàn cùng Văn Thanh: "Tôi có nghe nói hợp đồng của họ chỉ kết thúc khi họ 28 tuổi. Nhưng cơ chế bóng đá chuyên nghiệp và thị trường chuyển nhượng mở ra, để chúng ta có thể đàm phán. Tiền là một vấn đề, nhưng quan trọng hơn là hoạn lộ và tham vọng sự nghiệp của cầu thủ. Tôi đặc biệt thích Văn Toàn và Văn Thanh. CLB TP.HCM có thể nói là đã trụ hạng thành công và chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ mùa giải 2018, với mục tiêu cao hơn," Công Vinh cho biết với báo chí.

     - Bóng Đá

     Công Vinh "thèm khát" Văn Thanh, Văn Toàn.

    VFF là liên đoàn điển hình của bóng đá châu Á

    Qua phát biểu của chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng cũng như báo cáo hoạt động, kết quả đạt được của VFF trong phát triển toàn diện từ các đội tuyển quốc gia, lĩnh vực trọng tài, huấn luyện viên, V-League, futsal cho đến bóng đá bãi biển, chủ tịch AFC - Al Khalifa khẳng định: “Chúng tôi thấy rằng VFF đã tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động của bóng đá châu Á. Những kết quả đạt được ở đấu trường châu lục cũng như thế giới của các đội tuyển U19 nam, đội tuyển nữ, futsal là minh chứng cho sự phát triển toàn diện của bóng đá Việt Nam.

    VFF là một trong những liên đoàn tham gia hầu hết các giải đấu, các sự kiện của FIFA và AFC. Tôi nghĩ rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam là một ví dụ điển hình để các LĐBĐ thành viên của châu Á khác học tập. AFC sẽ ủng hộ bằng khả năng của mình cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi tin rằng với sự hợp tác chặt chẽ của VFF và AFC, chúng ta sẽ đạt được bước phát triển trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch AFC khen VFF là hình mẫu cho các liên đoàn khác.

    Minh Châu treo giày ở tuổi 32

    Trước khi V-League 2017 kết thúc, tiền vệ Nguyễn Minh Châu đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ sau 15 năm gắn bó với Hải Phòng, để sang Australia đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.

    Lý do được “máy quét” này đưa ra là anh đã có tuổi và muốn trao cơ hội ra sân nhiều hơn cho những cầu thủ thẻ, nhưng quan trọng hơn là Minh Châu muốn sang Australia dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình bên Australia: "Tôi cân nhắc kỹ mới trước khi đưa ra quyết định này. Tôi không phải là người thích bỏ cuộc nhưng có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp để mình đưa ra quyết định khó khăn này. Tôi cũng đã có tuổi rồi. Bây giờ đội cũng nhiều em trẻ tốt, họ là tương lai của đội bóng nên cần trao cơ hội. Lý do quan trọng hơn là tôi có việc gia đình nên mới xin nghỉ. Vợ con tôi hiện tại đang ở bên Australia và sau khi giải nghệ tôi sẽ bay sang đó để đoàn tụ với gia đình của mình," nhà vô địch AFF Cup 2008 chia sẻ với báo chí.

    Than Quảng Ninh và Nam Định có dịp đối đầu HLV Felipe Scolari

    Theo nguồn tin từ Trung Quốc, giải giao hữu quốc tế mang tên China - Asean Cities Invitational lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ 29/11 đến 2/12 tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).

    4 đội bóng được mời bao gồm Guangzhou Evergrande Taobao (ĐKVĐ Chinese Super League - Giải VĐQG Trung Quốc), Pattaya United (Thái Lan) và hai CLB của Việt Nam gồm Than Quảng Ninh và tân binh V-League mùa sau - Nam Định.

    Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Nam Định góp mặt ở giải đấu này. Còn nhớ năm ngoái, họ đã lên ngôi vô địch khi đánh bại Army United (Thái Lan), Long Gia Đạt (Quảng Tây) và Phnom Penh Crown (Campuchia).

    Minh Phương đặt cửa FLC Thanh Hóa vô địch

    Nhận định về cuộc đua vô địch ở V-League 2017, HLV Minh Phương cho rằng: “Sáng giá nhất trong cuộc đua vô địch hiện tại có Quảng Nam FC, FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC và Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, tôi nghĩ FLC Thanh Hóa có cơ hội lớn nhất, vì lịch thi đấu của họ ở 3 vòng tới có vẻ… nhẹ hơn so với các đối thủ.

    Viết Định - BongDa.com.vn- TTVN | 17:25 01/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...