MỚI NHẤT :
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/09: Từ chức, bầu Đức vẫn không bỏ bóng đá

    18:27 Thứ sáu 01/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Bầu Đức sẽ tiếp tục sát cánh cùng CLB HAGL; Các cầu thủ U22 đã nguôi ngoai sau thất bại ở SEA Games 29; U18 Việt Nam cầm hòa Than Quảng Ninh;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 1/9.

    Bầu Đức sẽ tiếp tục sát cánh cùng CLB HAGL

    Thông tin từ HAGL tiết lộ bầu Đức chỉ từ bỏ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn ở VFF chứ chưa từ bỏ bóng đá Việt Nam. Ông sẽ tiếp tục vai trò Chủ tịch CLB HAGL và các công việc khác với bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức vẫn sát cánh cùng CLB HAGL.

    Trước đó, ông Đức đã gửi đơn từ chức lên VFF ngay từ trước SEA Games. Chủ tịch của HAGL cũng từng khuyên cả dàn lãnh đạo VFF nên từ chức nếu U22 Việt Nam bại trận tại SEA Games.

    Các cầu thủ U22 đã nguôi ngoai sau thất bại ở SEA Games 29

    HLV Mai Đức Chung khẳng định tinh thần và sự đoàn kết của đội tuyển Việt Nam đang được phát huy rất tốt. Đồng thời, các cầu thủ vừa trở về từ SEA Games cũng không còn vương vấn với thất bại ở SEA Games 29.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh, Công Phượng đã nguôi ngoai thất bại ở SEA Games 29.

    “Buổi tập vừa qua tôi hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ. Tôi đánh giá cao ý thức đó. Toàn đội đã hòa nhập tốt với nhau. Tôi đánh giá cao tinh thần đoàn kết của các anh lớn, nhắc nhở các em nhỏ. Không có khoảng cách giữa các cầu thủ, không còn tư tưởng vương vấn với kỳ SEA Games vừa qua,” HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

    U18 Việt Nam cầm hòa Than Quảng Ninh

    U18 Việt Nam vừa có trận hòa 1-1 với Than Quảng Ninh trong trận đấu tập hôm qua (31/8). Đây là trận đấu tổng duyệt cuối cùng của U18 Việt Nam trước thềm giải vô địch U18 Đông Nam Á. Sáng ngày mai, U18 Việt Nam sẽ lên đường đi Myanmar dự VCK U18 Đông Nam Á 2016.

    Phan Như Thuật học HLV bằng B

    Sau khi đưa đội U11 SLNA lên ngôi vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017, HLV Phan Như Thuật được bố trí theo học lớp HLV trình độ B của Liên đoàn bóng đá Châu Á. Cùng tham dự khoá học vào tháng 9 này tại Đà Nẵng còn có HLV Lê Mạnh Cường.

    Sở dĩ HLV Phan Như Thuật mới chỉ có được chứng chỉ C là vì bận công tác huấn luyện tại đội U10 và U11 trong thời gian qua. Anh được xem là một trong những HLV tài năng của bóng đá trẻ xứ Nghệ. Năm 2016, anh làm trợ lý cho HLV Nguyễn Huy Hoàng tại đội U10 và U11 SLNA.

    Bình Định quyết trụ hạng

    Ngày 31/8, lãnh đạo VPF đã có buổi làm việc với đại diện Sở VH-TT Bình Định và Trung tâm TDTT Bình Định về định hướng phát triển của đội bóng đất Võ trong thời gian tới. Đây là động thái chủ động của VPF nhằm tìm hiểu tình hình của đội mới giành quyền thăng hạng để nắm bắt hoàn cảnh thực tế, tránh sự bị động trong phương án xử lý khi có đội bỏ giải như từng xảy ra trong những năm gần đây.

    Bước đầu, phía Bình Định tự tin sẽ đảm bảo nguồn lực để hoạt động tốt ở giải hạng nhất Quốc gia 2018 về cả con người và nguồn lực tài chính.  Mục tiêu của đội bóng đất Võ là nằm ở giữa BXH.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:10 01/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...