MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/07: Công Phượng là tài năng lớn của Việt Nam

    17:30 Thứ hai 01/07/2019

    BongDa.com.vn Truyền thông Bỉ gọi Công Phượng là tài năng lớn của bóng đá Việt Nam; Chuyên gia Việt háo hức chờ đợi màn so tài giữa HLV Park Hang-seo và Akira Nishino; Sau Xuân Trường, HAGL triệu tập thêm sao trẻ từng dự World Cup U20... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/07.

    Truyền thông Bỉ gọi Công Phượng là tài năng lớn của bóng đá Việt Nam

    Ngay khi nhận thông tin từ tờ báo Nhật Bản đề cập tới vấn đề Công Phượng sang Bỉ thi đấu, chuyên gia Florent Malice trang Walfoot.be của Bỉ cũng thể hiện sự hào hứng trong bài viết: "Một tài năng lớn của bóng đá Việt Nam sẽ sang Bỉ thi đấu".

    Trong bài viết của mình, chuyên gia Malice dẫn lại những thông tin cơ bản: "Nguyễn Công Phượng, 24 tuổi, hiện đang trong biên chế của CLB HAGL. Anh là một trong những tài năng nổi bật của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Tiền đạo này là gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu quốc tế vừa qua”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/07: Công Phượng là tài năng lớn của Việt Nam - Bóng Đá

     Công Phượng được báo Bỉ đánh giá rất cao.

    Chuyên gia Việt háo hức chờ đợi màn so tài giữa HLV Park Hang-seo và Akira Nishino

    Nhật Bản, Hàn Quốc là những nền bóng đá hàng đầu châu Á và họ cũng sản sinh ra những HLV rất tài năng. HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong những năm qua và rất có thể, HLV Akira Nishino cũng sẽ giúp Thái Lan “lột xác” trong thời gian tới.

    Tôi thực sự rất nóng lòng chờ đợi một cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái lan. Ngoài mối duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan, đó còn là cuộc đấu trí giữa 2 HLV tài năng.

    Ở thời điểm hiện tại, nếu xét trình độ của các cầu thủ, đội tuyển Thái Lan không hề kém cầu thủ Việt Nam. Thậm chí họ còn nhỉnh hơn khi sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu của Nhật Bản. Bên cạnh đó, chất lượng của Thái League vẫn được đánh giá cao hơn so với V-League.

    Tuy nhiên, ở tầm các cấp độ đội tuyển, Thái Lan lại thất bại đau đớn trước Việt Nam. Có thể nói, giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đang có sự cạnh tranh gay gắt. Cá nhân tôi thì thích điều này bởi càng có sự cạnh tranh thì càng có sự thúc đẩy sự phát triển của cả 2 nền bóng đá” chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/07: Công Phượng là tài năng lớn của Việt Nam - Bóng Đá

     Chuyên gia háo hức chờ đợi màn so tài giữa HLV Park Hang-seo và Akira Nishino.

    Sau Xuân Trường, HAGL triệu tập thêm sao trẻ từng dự World Cup U20

    Nhằm bổ sung sức mạnh cho hàng công trong bối cảnh Công Phượng không trở về thi đấu, HAGL đã triệu tập cựu sao U20 Việt Nam Đinh Thanh Bình từ Viettel. Anh sẽ hội quân cùng các đồng đội vào ngày 02/07 tại Quảng Nam.

    Trước đó, từ giữa mùa giải 2018, đội chủ sân Pleiku đã mang Thanh Bình cho Viettel mượn và tiền đạo này đã đóng góp đáng kể vào thành tích thăng hạng của đội bóng áo lính.

    Bầu Đệ chính thức lên tiếng về nguyên nhân chia tay Đức Thắng

    "Tôi có những nguyên tắc riêng của mình mà Thắng không đồng ý. Với tôi, trong một tập thể thì từ chủ tịch CLB đến HLV trưởng không được độc quyền mà cần có sự tương hỗ lẫn nhau.

    Tôi đề ra những nguyên tắc để phù hợp với xu thế phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi cần giám sát về nhiều công việc quan trọng của đội bóng. Từ chiến thuật, cách bày binh bố trận, cách dùng người, mua cầu thủ. Thắng cần phải báo cáo tôi. Để tôi còn báo cáo Hội đồng quản trị. Ví dụ như về chuyện mua cầu thủ, giá bao nhiêu. Sự giám sát cũng chỉ là làm đội bóng mạnh lên. Thắng là một HLV giỏi, có đạo đức tốt. Nhưng tôi và Thắng không có được sự thống nhất."

    Xác định 4 cặp đấu Tứ kết Cup QG 2019

    Tối qua 30/6, lượt đấu cuối của vòng 1/8 Cup quốc gia đã kết thúc đồng thời xác định được 4 cặp đấu của vòng tứ kết diễn ra vào đầu tháng 7 này. 8 đội vào chơi vòng tứ kết là HAGL, TP.HCM, Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Nam, Nam Định và Hải Phòng.

    Ở vòng tứ kết diễn ra vào ngày 3 và 4/7 tới, Quảng Nam sẽ đón HAGL còn Hải Phòng tiếp đội bóng đang vô địch lượt đi V-League TP.HCM.

    Sài Gòn FC sẽ có trận cầu sinh tử người hàng xóm Bình Dương, còn Hà Nội sẽ tiếp Nam Định trên sân Hàng Đẫy.

    Tịnh Đế | 17:10 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...