MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/05: Công Phượng, Xuân Trường lọt đội hình tiêu biểu ĐNÁ; Quảng cáo bia, Quang Hải phải giải trình

    19:18 Thứ ba 01/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn VFF yêu cầu “sao U23” giải trình việc quảng cáo uống bia; AFF cảnh báo ĐT Việt Nam rơi vào bảng tử thần; Công Phượng, Xuân Trường lọt đội hình tiêu biểu ĐNÁ;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/05.

    Công Phượng, Xuân Trường lọt đội hình tiêu biểu ĐNÁ

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/05: Công Phượng, Xuân Trường lọt đội hình tiêu biểu ĐNÁ - Bóng Đá

    Công Phượng, Xuân Trường lọt đội hình tiêu biểu ĐNÁ.

    Mới đây, theo bình chọn của Football Tribe, tiền đạo Công Phượng và tiền vệ Xuân Trường đã lọt vào ĐHTB Đông Nam Á vừa qua. Công Phượng lập cú đúp để giúp HAGL thắng Quảng Nam với tỷ số 3-2, còn Xuân Trường được lý giải là ‘người châm ngòi’ cho mọi đợt tấn công của đội bóng phố núi. Cầu thủ có biệt danh là Trường ‘híp’ còn ghi bàn thắng quan trọng gỡ hòa 2-2 cho HAGL. Ngoài Xuân Trường và Công Phượng, Hoàng Vũ Samson và Wander Luiz là những đại diện của V-League.

    VFF yêu cầu “sao U23” giải trình chuyện quảng cáo uống bia

    VFF đang yêu cầu một cầu thủ U23 Việt Nam báo cáo về việc VĐV này sử dụng hình ảnh áo của đội tuyển quốc gia để đóng quảng cáo cho một nhãn hàng bia. Theo đó, một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết VFF đang yêu cầu một cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam báo cáo về việc cầu thủ này sử dụng hình ảnh áo của đội tuyển bóng đá quốc gia để đóng quảng cáo cho một nhãn hàng. Vị lãnh đạo VFF thông tin thêm VFF đang có những trao đổi để xác định cụ thể trong quảng cáo này, mọi người có cảm nhận những hình ảnh mà cầu thủ đóng trong quảng cáo có liên quan đến đội tuyển bóng đá quốc gia hay không? Nếu xác định có liên quan đến đội tuyển thì VFF sẽ trao đổi với cá nhân cầu thủ làm thế nào để không ảnh hưởng đến hình ảnh đội tuyển quốc gia.

    AFF cảnh báo ĐT Việt Nam rơi vào bảng tử thần

    HLV Park Hang-seo muốn Công Phượng, Xuân Trường chơi tiki-taka ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam được dự báo dễ rơi vào bảng tử thần. 

    Ngày mai 2/5 sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 tại Indonesia. Nhân sự kiện này, trang chủ AFF Cup 2018 đã đưa dự đoán các kịch bản kết quả bốc thăm. Theo đó, Việt Nam có thể nằm ở bảng tử thần. Kết quả phân nhóm hạt giống ở AFF Cup 2018 gồm: Nhóm 1: Thái Lan, Việt Nam; Nhóm 2: Indonesia, Malaysia; Nhóm 3: Philippines, Myanmar; Nhóm 4: Singapore, Campuchia; Nhóm 5: Lào, Brunei hoặc Timor Leste. Vì thế, Việt Nam có thể nằm cùng bảng với Indonesia, Philippines, Campuchia, Lào. Trang chủ AFF Cup đánh giá đây sẽ là bảng tử thần (group of death). Theo BXH FIFA tháng 4/2018, 5 đội bóng này chính là những đội có thứ hạng cao nhất trong nhóm phân chia hạt giống của giải (Việt Nam xếp thứ nhất, trên Thái Lan, Indonesia xếp thứ 5 trên Malaysia, Philippines xếp thứ 2 trên Myanmar…).

    Ngọc Hải mách nước cho Văn Đức thành “sao” ở xứ Nghệ

    Với những gì Văn Đức đã thể hiện trong màu áo U23 Việt Nam cũng như SLNA, Văn Đức đang là biểu tượng mới bóng đá xứ Nghệ. Nói về người đồng đội, Quế Ngọc Hải cho biết: “Văn Đức là cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Nghệ An. Cậu ấy đang tiến bộ không ngừng qua thời gian và sẽ là trụ cột của toàn đội trong thời gian tới. Tôi thấy ở Văn Đức sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt và có khả năng đánh hơi bàn thắng tuyệt vời.” Ngọc Hải nhấn mạnh Văn Đức nên chú trọng đến thể hình cũng như thể lực trong thời gian tới. “Thể hình của Văn Đức vẫn còn mỏng nên chưa thật sự chủ động khi tranh chấp cùng đối phương. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quá lớn bởi chặng đường phía trước của cậu ấy vẫn còn rất dài. Và những yếu tố như thể lực - sức mạnh, Văn Đức hoàn toàn có thể cải thiện hơn nữa bằng cách nỗ lực tập luyện.”

    ĐT Việt Nam gặp 2 đối thủ mạnh trên sân nhà tại AFF Cup 2018

    AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 08/11 đến 15/12/2018 với sự tham dự của 10 đội tuyển và được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. LĐBĐ Đông Nam Á đã 'chốt' thể thức thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ đá 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan là hai đội hạt giống tại VCK AFF Cup và mang mã số 01. Vị lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam cũng tiết lộ thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp đội mang mã số 2 và 4 trên sân nhà. Trong khi ĐT Việt Nam sẽ phải hành quân đến làm khách của đội mang mã số 3 và 5.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 18:00 01/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...