MỚI NHẤT :
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 8/9: U23 Việt Nam bảnh bao nhận thưởng

    09:27 Thứ bảy 08/09/2018

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam bảnh bao nhận thưởng; Người Thái phất lờ Kiatisuk, mời HLV ngoại; Nhiều đội bóng Đông Nam Á chuẩn bị AFF,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 8/9.

    U23 Việt Nam bảnh bao nhận thưởng

     Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 8/9: U23 Việt Nam bảnh bao nhận thưởng - Bóng Đá

    U23 Việt Nam bảnh bao nhận thưởng. 

    Những chiến tích vang dội đạt được tại VCK U23 châu Á và ASIAD 18 đã giúp tập thể U23 Việt Nam được vinh danh tại VTV Awards 2018. Ê-kip của BTV Quốc Khánh với phóng sự về hình ảnh người dân cả nước ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam và hình ảnh thầy trò HLV Park Hang-seo tại sân vận động Thường Châu trong trận chung kết giải U23 châu Á gặp Uzbekistan cũng đạt giải Hình ảnh thời sự ấn tượng. Cũng trong buổi lễ này, U23 Việt Nam có 5 đại diện đến tham dự. Do giải thưởng tổ chức tại thủ đô nên tất cả các cầu thủ Hà Nội FC tham dự. Bao gồm Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu, Thái Quý và Thành Chung. Thay mặt cho nhóm cầu thủ, tiền vệ Đức Huy bày tỏ sự vui mừng và tri ân đến toàn thể khán giả cả nước.

    Người Thái phất lờ Kiatisuk, mời HLV ngoại

    Sau khi sa thải HLV Worrawoot Srimaka vì thành tích bê bết của U23 Thái Lan ở Asiad 18, FAT đang khẩn trương tìm kiếm người thay thế. Việc FAT nhắm đến một ông thầy ngoại giàu kinh nghiệm, thay vì chọn HLV nội đồng nghĩa với việc phớt lờ cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisuk. Điều đáng nói, sau thất bại của U23 Thái Lan tại Asiad 2018, Zico Thái là cái tên được người hâm mộ Thái Lan tiến cử nhiều nhất cho chiếc ghế trống này.

    Nhiều đội bóng Đông Nam Á chuẩn bị AFF

    Còn chưa tới 2 tháng nữa là AFF Cup 2018 khởi tranh, lúc này các ĐT Malaysia, Lào và Campuchia đã hội quân. Trong số 4 đối thủ của Việt Nam tại bảng A, hiện chỉ duy nhất ĐT Myanmar là chưa tập trung, còn lại Malaysia, Campuchia và Lào đều đã hội quân để tập luyện. Ngay từ thời điểm này, động thái chuẩn bị nghiêm túc của các đội tuyển cho ngày hội bóng đá khu vực quan trọng nhất năm đang cho thấy một tham vọng rõ ràng rằng: Các đội đều muốn có vé vượt qua vòng bảng để vào bán kết. ĐT Lào đã có mặt tại Barcelona để rèn quân, mới đây nhất thì ĐT Campuchia đã tập trung để chuẩn bị đá giao hữu với Malaysia.

    U17 Việt Nam hội quân để tham dự Jenesys 2018 

    U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã hội quân để chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế Jenesys 2018 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 10 tới. Giải này diễn ra từ ngày 3 đến 10/10 tại J.Village, Fukushima (Nhật Bản). U17 Việt Nam sẽ tranh tài cùng các đội tuyển U17 đến từ Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và chủ nhà Nhật Bản. 

    Phương Nam | 09:00 08/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...