MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 8/9: Người trong cuộc lên tiếng về nghi án bán độ

    09:08 Thứ sáu 08/09/2017 | 1

    (BongDad.com.vn) - Báo Singapore đặt nghi vấn bán độ tại SEA Games; VFF khẳng định an ninh xác định U22 Việt Nam không dính tới bán độ;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 8/9.

    Báo Singapore đặt nghi vấn bán độ tại SEA Games

    Cụ thể, 3 trận đấu ở vòng bảng SEA Games 29 gồm U22 Malaysia 3-1 U22 Lào, U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia và U22 Thái Lan 3-0 U22 Campuchia được các nhà phân tích cá cược quốc tế cho rằng có mùi bán độ.

    Theo thống kê được các nhà phân tích tiết lộ, số tiền cá cược cho 3 trận đấu được đề cập nêu trên trong khoảng hàng trăm đến hơn 1 triệu USD. Hiện Ủy ban Olympic Malaysia - Ban tổ chức SEA Games 29 từ chối đưa ra bình luận bởi chưa nhận được báo cáo chính thức.

    Xuân Trường: Tôi không có thời gian nghĩ tới bán độ

    Chia sẻ về sự việc xuất hiện nghi án bán độ trong trận trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia tại SEA Games 29, Xuân Trường cho biết: "Tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tiêu cực hay dàn xếp tỷ số. Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đấy nên hơi bất ngờ khi có ý kiến cho là như vậy. Tôi tin những ai hiểu biết về bóng đá sẽ không có những ý kiến và phát ngôn như nghi ngờ đội bóng hoặc HLV Hữu Thắng.”

    VFF khẳng định an ninh xác định U22 Việt Nam không dính tới dàn xếp tỷ số

     - Bóng Đá

     Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định U22 Việt Nam không dính tới bán độ.

    "VFF luôn đề cao cảnh giác, đưa lực lượng công an chống tội phạm trật tự xã hội đi kèm tại SEA Games 29. Theo đánh giá sau giải, đội ngũ này cho biết U22 Việt Nam không có dấu hiệu dính tới dàn xếp tỷ số", Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ với báo giới về nghi án bán độ.

    Không thể vì báo chí đưa ra mà kết luận U22 Việt Nam có vấn đề. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Truyền thông quốc tế cũng cần làm rõ xem liệu câu chuyện có bắt nguồn từ phía đối thủ của chúng tôi hay không”, vị lãnh đạo của VFF nói thêm.

    SHB Đà Nẵng khủng hoảng lực lượng

    Trong thời gian nghỉ vừa qua SHB Đà Nẵng đón nhận những ca chấn thương của hai cầu thủ quan trọng như Anh Quang hay Huy Toàn,… Đây đều là những nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng sông Hàn hiện tại.

    Không những thế, số ca chấn thương của đội chủ sân Hòa Xuân dường như vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi ngoài hai cầu thủ kể trên thì Thanh Nam, Anh Tuấn và Thái Sung cũng chưa thể trở lại tập luyện bởi những chấn thương khác nhau. Đều đó bắt buộc Huỳnh Đức phải đôn những gương mặt trẻ lên tập luyện để đảm bảo quân số.

    Đội trưởng Bùi Tiến Dũng trải lòng về thất bại của U22 Việt Nam

    Trong bài viết của mình trên trang cá nhân, Tiến Dũng thừa nhận nếu các cầu thủ đau một thì nỗi đau với HLV Hữu Thắng gấp nghìn lần: “Là đội trưởng, Dũng không thể đứng lên giải thích vì có nói gì đi nữa thì chúng ta đã thất bại, đau lắm mọi người ạ. Chẳng ai muốn chia tay kiểu như vậy, nếu Dũng và đồng đội đau một thì chú Thắng đau gấp nghìn lần khi danh dự của một HLV đều mang ra được đặt vào giải đấu.”

    Giang Nguyển - Thể thao Việt Nam | 08:55 08/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...