MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 5/3: Chủ tịch SHB Đà Nẵng lên tiếng khi Anh Khoa giải nghệ

    07:20 Chủ nhật 05/03/2017

    BongDa.com.vn Chủ tịch SHB Đà Nẵng lên tiếng khi Anh Khoa giải nghệ; Đội bóng của Xuân Trường ra quân thuận lợi ở K-League;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 05/03.

    Chủ tịch SHB Đà Nẵng lên tiếng khi Anh Khoa giải nghệ

     - Bóng Đá

    Chủ tịch Bùi Xuân Hòa của SHB Đà Nẵng đã lên tiếng sau quyết định giải nghệ của Anh Khoa.

    Sau khi nạn nhân của Quế Ngọc Hải là tiền vệ Anh Khoa đã chính thức giải nghệ thì lãnh đạo đội bóng này đã lên tiếng. Chia sẻ với báo giới, ông Bùi Xuân Hòa - Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng cho biết: “Anh Khoa không thể thi đấu được nữa. Thế nên, chúng tôi đã tạo điều kiện để cậu ấy đi học lớp HLV rồi sau đó chuyển sang làm đào tạo trẻ. Và nếu năng lực được phát huy, Anh Khoa có thể chuyển lên huấn luyện ở đội 1 là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vì vẫn đang còn di chứng chấn thương nên Anh Khoa không thể vận động được. Điều này sẽ gây khó khăn khi cậu ấy đi học bằng HLV với các động tác thị phạm. Khi nào Anh Khoa có thể chơi với bóng thì chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu ấy đi học lớp HLV liền.”

    Đội bóng của Xuân Trường ra quân thuận lợi ở K-League

     - Bóng Đá

    Dù không có mặt Xuân Trường, nhưng GangWon FC đã có khởi đầu thuận lợi ở K-League.

    Chiều 4/3, Đội bóng Gangwon FC có trận đấu ra quân thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước Sangju Sangmu. Cầu thủ Lee Keun-ho lập cú đúp giúp Gangwon FC có 3 điểm trên sân khách ngay trận khai màn K-League Classic 2017.

    Do gặp chấn thương cổ chân nên Xuân Trường không được đăng ký thi đấu ở trận đấu này.

    Các ĐTQG Việt Nam có chuyên gia hồi phục sau chấn thương

    VFF vừa hoàn tất hợp đồng với chuyên gia hồi phục sau chấn thương người Đức Pablo Lester Sawicky cho các ĐTQG Việt Nam.

    Pablo từng có thời gian 2 năm làm việc cho các ĐTQG Thái Lan trước khi sang Việt Nam. Bản hợp đồng có thời hạn 9 tháng kèm theo điều khoản gia hạn.

    Như vậy sau GĐKT và HLV thể lực, VFF tiếp tục "chiêu mộ" thêm một chuyên gia người Đức để hỗ trợ cho các ĐTQG.

    ĐT Việt Nam gặp khó tại vòng loại Asian Cup 2019

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận được thông báo từ phía Liên đoàn Bóng đá Tajikistan, về việc ở trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 28.3, đội tuyển Việt Nam (VN) gặp đội Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo thuộc thủ đô Dusanbe của Tajikistan.

    Đây là một điều khó khăn cho ĐT Việt Nam vì cầu thủ việt vốn đã quen đá trên sân cỏ tự nhiên. Để cho các cầu thủ quen với mặt sân nhân tạo, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết các cầu thủ sẽ tập luyện ở sân của Trung tâm đào tạo trẻ VN để làm quen, vì sân này xây từ năm 2008 và có mặt cỏ nhân tạo. Bên cạnh đó, 2 năm trước lứa nòng cốt của tuyển VN hiện nay như Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng… từng tập sân cỏ nhân tạo ở SEA Games nên cũng không bỡ ngỡ.

    Thắng đậm Đồng Tháp, Huế áp sát ngôi đầu Viettel

    Vòng 4 hạng nhất Quốc gia 2017 đã diễn ra vô cùng kịch tích và hấp dẫn. Trân sân Tự Do, Huế FC đã vượt qua Đồng Tháp tỉ số 4-1 do công của Quang Nam, Đình Nhân, Võ Lý và Xuân Lộc, Anh Khoa là cầu thủ ghi bàn thắng danh dự cho Đồng Tháp.  Với chiến thắng này, Huế FC đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khi cách Viettel 2 điểm.

    Trên sân Thiên Trường, Nam Định đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này khi vượt qua Đắk Lắk với tỉ số 2-0, hai bàn thắng được ghi bởi Văn Thuận và Sỹ Minh. 3 điểm giành được trong trận này đã giúp cho các học trò HLV Phạm Hồng Phú chấm dứt mạch 3 trận không thắng vừa qua.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:00 05/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...