MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 5/11: Chính thức "chốt" hai cầu thủ thay thế Văn Thanh

    06:37 Thứ hai 05/11/2018

    BongDa.com.vn Tiết lộ hai cầu thủ thay vị trí của Văn Thanh; HLV Park tiết lộ lý do loại Thanh Trung; HLV Hoàng Anh Tuấn lo cho Xuân Trường... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 5/11.

    Tiết lộ hai cầu thủ thay vị trí của Văn Thanh

    Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 4/11, lần đầu tiên HLV người Hàn Quốc tiết lộ 2 cầu thủ được ông “chốt” lại để thay cho Văn Thanh. Theo đó, Trọng Hoàng và Văn Đức chính là hai cái tên được thầy Park lựa chọn, còn ai đá chính sẽ còn chờ những trận đấu sắp tới.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 5/11: Chính thức

     Trọng Hoàng sẽ thay Văn Thanh.

    HLV Park tiết lộ lý do loại Thanh Trung

    Giải thích cho quyết định loại Thanh Hào và Đinh Thanh Trung, HLV Park nói: “Đối với Thanh Hào và Thanh Trung, hai bạn ấy không phải kỹ năng không tốt. Họ xứng đáng là tuyển thủ quốc gia Việt Nam.

    Tuy nhiên, chúng tôi bắt buộc phải chọn ra 23 cầu thủ cuối cùng nên phải loại họ. Tôi đã có quá trình cân nhắc lâu dài. Chúng tôi có quy chuẩn đánh giá và quyết định lựa chọn này"

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 5/11: Chính thức

     Thanh Trung bị loại không phải do chuyên môn.

    HLV Hoàng Anh Tuấn lo cho Xuân Trường

    HLV trưởng U19 Việt Nam tỏ ra rất lo lắng cho Lương Xuân Trường khi tiền vệ HAGL chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất để bước vào AFF Cup 2018. HLV trưởng U19 Việt Nam cho biết: "Lựa chọn ở tuyến giữa không dễ dàng dù tập trung nhiều tiền vệ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam.

    Đáng lo nhất là Xuân Trường với câu hỏi: Xuân Trường có kịp lấy lại phong độ xuất sắc như đã từng thể hiện ở VCK U23 châu Á 2018 hay sẽ tiếp tục chơi mờ nhạt như ở ASIAD 2018? Chuyên môn của Xuân Trường không phải bàn cãi nhưng rào cản của anh chính là vấn đề thể lực".

    Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện động viên tinh thần ĐT Việt Nam

    Bộ trưởng hy vọng qua những giải đấu ở AFF Cup, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam được quảng bá rộng rãi hơn, được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn.Ông cũng kỳ vọng đội sẽ phát huy tiếp thành công từ giải U23 châu Á và ASIAD 2018 để có được thành tích khả quan ở AFF Cup 2018.

    Tân vương Hà Nội lên kế hoạch chuẩn bị cho AFC Cup 2019

    Đang trong giai đoạn nghỉ cuối mùa, nhưng lãnh đạo CLB Hà Nội đã gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới khi nhà vô địch V-League sẽ phải thi đấu ở 3 mặt trận V-League, Cup QG và nhất là đấu trường AFC Champions League vào năm sau.

    Ngoài việc giữ lại bộ khung của mùa giải 2018, CLB Hà Nội đang lên kế hoạch bổ sung thêm 2 ngoại binh trong đó có một cầu thủ gốc châu Á, bên cạnh hai ngoại binh vẫn đang thi đấu ở CLB là Moses và Oseni.

    Song song đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng muốn bổ sinh thêm 1-2 cầu thủ nội có chất lượng.

    Tịnh Đế | 06:15 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...