MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/5: Báo Thái Công Phượng “đáng sợ” nhất ĐT Việt Nam

    10:00 Thứ sáu 31/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thái Lan nhận hung tin trước trận gặp Việt Nam; Báo Thái đánh giá Công Phượng “đáng sợ” nhất ĐT Việt Nam; Mạc Hồng Quân xứng đáng lên tuyển,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/5.

    Báo Thái đánh giá Công Phượng “đáng sợ” nhất ĐT Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/05: Hàng công ĐT Việt Nam vẫn phải trông chờ vào Công Phượng, Văn Toàn - Bóng Đá

    Báo Thái Lan đánh giá cao Công Phượng.

    Theo tờ báo nổi tiếng về thể thao của Thái Lan, bộ khung đội hình của Việt Nam được HLV Park Hang Seo công bố vẫn là những gương mặt chủ chốt từng đưa Việt Nam vào đến vòng 8 đội mạnh nhất của VCK Asian Cup 2019, đặc biệt là cái tên Nguyễn Công Phượng. Tờ Siam Sports đánh giá: “Đội tuyển Việt Nam hướng tới chinh phục chức vô địch King’s Cup bằng 3 ngôi sao thi đấu ở K-League và Thai League (Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm - PV). Trong đó, Công Phượng, người đang chơi cho Incheon United sẽ là đầu tàu trên hàng công của Việt Nam.”

    Thái Lan nhận hung tin trước trận gặp Việt Nam

    Hiện tại ĐT Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ thiếu vắng 2 gương mặt xuất sắc nhất của Bầy Voi chiến, đó là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin và chân sút chủ lực Teerasil Dangda do không may dính chấn thương tại câu lạc bộ. "Messi Thái" bị chấn thương bắp đùi khi đang chơi bóng cho Consadole Sapporo (Nhật Bản) tại J-League và nhiều khả năng không kịp bình phục hoàn toàn để dự King's Cup 2019. Chiều ngày 30/5, liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa nhận được phim chụp chấn thương của Chanathip từ đội Consadole Sapporo. Các bác sĩ của Consadole Sapporo và đội tuyển Thái Lan sau khi xem phim chụp đã chẩn đoán rằng, Chanathip Songkrasin nhiều khả năng không kịp hồi phục trước King's Cup 2019 mở màn. Không chỉ nhận hung tin về trường hợp chấn thương của "Messi Thái", đội tuyển Thái Lan còn phải đối mặt với bài toán khó trên hàng tấn công khi chân sút số 1, Teerasil Dangda rất có thể vắng mặt tại King's Cup 2019 vì vừa bị chấn thương trong màu áo Muangthong United. 

    Mạc Hồng Quân xứng đáng lên tuyển

    Đó là lời khẳng định của HLV Phan Thanh Hùng sau trận đấu Than Quảng Ninh chia điểm 3-3 cùng CLB Viettel trên sân Hàng Đẫy vòng 12 V-League 2019. Nói về phong độ của cầu thủ Việt kiều đang khoác áo đội bóng đất Mỏ, ông Hùng khàn nói: “Có lý do để HLV Park Hang-seo không lựa chọn nhưng tôi nghĩ nếu được chọn thì Mạc Hồng Quân xứng đáng. Hôm nay, cậu ấy thi đấu hơi xìu. Nếu đá tốt thì Hồng Quân hoàn toàn có thể lên công về thủ.”

    HLV Chung nói gì việc thầy Park không gọi cầu thủ TP.HCM

    TP.HCM đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2019, tuy nhiên trong đợt triệu tập cầu thủ chuẩn bị ĐT Việt Nam thi đấu King’s Cup 2019, HLV Park Hang-seo không gọi bất kỳ cầu thủ TP.HCM nào. Chia sẻ về vấn đề này, HLV đội bóng mang tên Bác ông Chung Hae Soung cho rằng: "Tôi tôn trọng quyết định của HLV Park Hang-seo vì mỗi HLV có triết lý của riêng mình. Tôi hy vọng và mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ thành công, còn với các cầu thủ của tôi, họ phải nỗ lực hết mình. Khi Ban huấn luyện ra sân xem, cảm thấy họ thi đấu tốt thì lúc đó, cơ hội lên Tuyển sẽ đến với họ.”

    Phương Nam | 09:50 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...