MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/08: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên V-League, Công Phượng sát cánh cùng Messi Hàn Quốc

    08:16 Thứ bảy 31/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn U15 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U15 Quốc tế 2019; Công Phượng trở thành đồng đội với "Messi Hàn Quốc" tại Bỉ; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch giải hạng nhất trước 2 vòng,.. sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/08.

    Công Phượng trở thành đồng đội với "Messi Hàn Quốc" tại Bỉ

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/08: Hồng Lĩnh Hà Tình lên V-League, Công Phượng sát cánh cùng Messi Hàn Quốc - Bóng Đá

    "Messi Hàn Quốc" Lee Seung Woo sẽ đầu quân cho đội bóng chủ quản của Công Phượng tại giải VĐQG Bỉ.

    Trang chủ CLB Sint-Truiden thông báo đã chiêu mộ thành công tiền đạo Lee Seung Woo từ CLB Hellas Verona, cầu thủ có biệt danh “Messi Hàn Quốc”. Để sở hữu ngôi sao này, đội bóng chủ quản của Nguyễn Công Phượng đã phải bỏ ra chi phí chuyển nhượng khoảng 2 triệu euro.

    Lee Seung Woo năm nay 21 tuổi, anh trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trứ danh của CLB Barcelona. Gia nhập lò đào tạo này từ năm 13 tuổi, Lee nhanh chóng khẳng định được tài năng trong màu áo U17, U18 và U19 Barcelona. Với phong cách chơi bóng giống với siêu sao Messi nổi tiếng, anh được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc”.

    Công Phượng và “Messi Hàn Quốc” từng có dịp đối đầu nhau trong màu áo đội tuyển. Lee Seung Woo chính là cầu thủ ghi bàn vào lưới đội tuyển Olympic Việt Nam khi cùng Olympic Hàn Quốc tham dự ASIAD 2018.

    U15 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U15 Quốc tế 2019

    Trước khi bước vào cuộc chạm trán với U15 Hàn Quốc, U15 Việt Nam và đối thủ cùng có được 6 điểm sau hai lượt trận toàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng trẻ đến từ xứ Kim Chi xếp vị trí nhất bảng nhờ hiệu số bàn thắng cao hơn đội chủ nhà. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu chính thức, U15 Việt Nam chấp nhận thua sát nút 3-2 trước các cầu thủ trẻ Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng giải bóng đá U15 Quốc tế 2019. Với 6 điếm sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Đinh Thế Nam giành ngôi Á quân tại giải.

    Hùng Dũng nói về khó khăn ĐT Việt Nam trước trận gặp Thái Lan

    “Đá với ĐT Thái Lan luôn rất khó khăn, nhất là khi phải chơi trên sân khách. Sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho ĐT Việt Nam cũng rất lớn, lớn hơn nhiều so với khi đối đầu với Malaysia, Indonesia hay bất kỳ đối thủ nào khác. Đó là áp lực mà ĐT Việt Nam phải đối mặt và cố gắng vượt qua. “Sau khi tập trung, HLV Park Hang Seo đã có một số điều chỉnh cho các cầu thủ thi đấu nhiều để phù hợp với lịch trình sắp tới của ĐT Việt Nam. Trong những buổi tập, các cầu thủ đã thi đấu nhiều sẽ chỉ tập 1-2 bài theo sự chỉ định của thầy Park, kết hợp nghỉ ngơi để giữ thể lực cho trận đấu tới.” Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ với báo chí mới đây.

    Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch giải hạng nhất trước 2 vòng

    Không có gì diễn tả được niềm vui của thầy trò HLV Phạm Minh Đức khi thắng Tây Ninh 1-0 ở trận đấu sớm vòng 20 giải bóng đá hạng nhất vào chiều nay để chính thức đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch trước 2 vòng đấu và đồng thời chính thức lên chơi ở V-League từ mùa bóng 2020.

    Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy sự vô đối ở giải hạng nhất với 15 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua, ghi 44 bàn và bị lọt lưới 13 bàn, đạt 47 điểm, bỏ xa đội xếp nhì là Phố Hiến đến 11 điểm. Họ chính thức thăng hạng V-League 2020.

    ‘Zico Thái’ sẽ so tài với các cựu cầu thủ Việt Nam tại Nha Trang

    Giải vô địch bóng đá cựu cầu thủ quốc tế lần 2 sẽ diễn ra tại Nha Trang với sự góp mặt của các cựu cầu thủ Việt Nam, Iran và đặc biệt là Thái Lan. Trong đó, đội cựu tuyển thủ của Thái Lan sẽ có sự hiện diện của những cái tên nổi tiếng một thời như “Zico Thái” Kiatisak, Dusit, Chukiat…

    Từ ngày 3/9-7/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), giải vô địch bóng đá cựu cầu thủ quốc tế lần 2 sẽ được tổ chức với sự góp mặt của 6 đội gồm Cựu cầu thủ miền Bắc, cựu cầu thủ Thái Lan, đội cựu cầu thủ Cảng Thái Lan, cựu tuyển thủ G&P Sài Gòn, chủ nhà A&T Nha Trang và lần đầu tiên có sự góp mặt của các cựu cầu thủ Iran. Đội cựu cầu thủ Việt Nam có mặt các tuyển thủ từng khoác áo ĐT Việt Nam trong những năm cuối 1990 và 2000 như Đức Thắng, Minh Hiếu, Công Tuyền, Phương Nam....

    Phương Nam | 00:30 31/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...