MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/07: Chủ tịch CLB Sapporo đề cao Chanathip hơn Công Vinh

    10:35 Thứ hai 31/07/2017

    BongDa.com.vn Chủ tịch CLB Sapporo khen Messi Thái trên tài Công Vinh; HLV Vũ Hồng Việt mỏi mắt tìm nhân tài;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/7.

    Chủ tịch CLB Sapporo khen Messi Thái trên tài Công Vinh

     - Bóng Đá

     Chanathip (phải) chụp ảnh cùng Công Vinh.

    Chanathip Songkrasin (Messi Thái) đang tạo nên cơn sốt với người hâm mộ Đông Nam Á sau nhiều trận đấu ấn tượng ở Nhật Bản. Cuối tuần qua, cầu thủ người Thái Lan đã có trận chính thức đầu tiên ở J1 League. Chơi nổi bật khi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn cho đồng đội, Messi Thái đã được ngợi khen rất nhiều.

    “Tôi biết rằng trước khi làm chủ tịch CLB này, cũng có một cầu thủ đến từ ĐNÁ đã khoác áo Sapporo là Công Vinh. Cậu ấy đã đạt được một số thành tựu ở đây nhưng tôi tin với khả năng của Chanathip, cậu ấy sẽ làm được nhiều điều hơn nữa, thậm chí sẽ là cầu thủ nổi bật của đội bóng này,” chủ tịch của CLB Sapporo, ông Yoshikazu Nonomura chia sẻ.

    HLV Vũ Hồng Việt tìm nhân tài ở giải U15 Quốc Gia

    Trở về với chức vô địch giải U15 Đông Nam Á cùng U15 Việt Nam, HLV Vũ Hồng Việt lập tức đề xuất với lãnh đạo VFF vào Tây Ninh theo dõi VCK giải U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017. Nhà cầm quân này sẽ có mặt suốt thời gian diễn ra VCK từ ngày 2 đến 12/8 với mục tiêu tuyển chọn nhân sự cho U15 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U16 châu Á 2018.

    HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Tôi đặt mục tiêu phải tìm thêm 7-8 cầu thủ mới cho U15 Việt Nam. Qua các trận đấu ở giải U15 châu Á vừa qua, chỉ có khoảng 13-14 cầu thủ khiến tôi hoàn toàn an tâm.”

    CLB TP.HCM tập huấn tại Vũng Tàu

    Hôm nay (31/7), thầy trò HLV Alain Fiard ra thành phố Vũng Tàu để tập huấn khoảng 1 tuần lễ. Qua 10 ngày quay lại tập luyện sau kỳ nghỉ kéo dài gần 3 tuần, lãnh đạo CLB TP.HCM quyết định cho đội di chuyển ra thành phố biển Vũng Tàu để “luyện công”. Tại đây, ông thầy người Pháp sẽ “nâng cấp” thể lực cho các học trò sau thời gian xả trại với các bài tập trên biển, nhằm chuẩn bị cho 10 vòng đấu còn lại ở V.League 2017.

    HLV Rodrigo không tiếc lời khen ngợi ngôi sao 20 tuổi

    CLB Fusal Thái Sơn Nam sau khi giành chiến thắng đậm 6-0 trước trước đối thủ Al Rayyan và bảo vệ thành công chiếc huy chương đồng tại giải futsal các CLB châu Á 2017. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông thầy người Tây Ban Nha, Miguel Rodrigo đã không tiếc lời khen tặng cậu học trò mới 20 tuổi Nguyễn Mạnh Dũng: “Sau trận, tôi đã động viên Dũng và nói rằng kể từ sau trận đấu này, cậu ấy đã không còn là một cầu thủ trẻ mà là một cầu thủ futsal đỉnh cao.

    Tôi cho rằng Dũng đã hoàn thành xuât sắc những nhiệm vụ của mình trên sân. Cậu ấy làm tốt mọi việc, từ cầm bóng, khống chế hay phối hợp với đồng đội.”

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 10:05 31/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...