MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/03: Thầy Công Phượng nói gì khi U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan?

    08:30 Chủ nhật 31/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đánh bại Thái Lan bao giờ cũng mang lại nhiều cảm xúc; HLV Cần Thơ nói gì khi đội trưởng đá vào lưới nhà?; Buriram United ‘bỏ quên’ Xuân Trường tại vòng 5 Thai League... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/03.

    HLV U19 Việt Nam: "Đánh bại Thái Lan bao giờ cũng mang lại nhiều cảm xúc"

    "Tôi vui và hạnh phúc, tôi nghĩ cầu thủ cũng vậy. Trước đây tôi cũng có nhiều trận chung kết, chơi khá tốt nhưng không giành được chiến thắng. Hôm nay, các học trò ở U19 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan, đây là một chiến thắng với nhiều cảm xúc. Nó không chỉ là chiến thắng ở 1 trận chung kết.

    Thực tế, U19 Thái Lan là một đội bóng tốt, nhiều cầu thủ chất lượng. Thế nhưng, trận này họ đã không có được sự may mắn, trong khi điều đó thuộc về U19 Việt Nam. Điều quan trọng là chúng tôi có được chiến thắng cuối cùng." HLV Garechen chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/03: Thầy Công Phượng nói gì khi U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan? - Bóng Đá

     HLV Garechen sung sướng khi đánh bại U19 Thái Lan.

    HLV Cần Thơ nói gì khi đội trưởng đá vào lưới nhà?

    "Chúng tôi cũng muốn chia sẻ khách quan và nói cho khán giả hiểu. Sai sót của Văn Quân đáng trách, và đó là kinh nghiệm và bài học cho cầu thủ.

    Một phần là do kỹ thuật cá nhân của cầu thủ này có vấn đề sau khi bình phục chấn thương, thêm vào đó là gió xoáy trên sân rất mạnh. Chúng tôi bị ngược gió trong hiệp 1, có lúc gió thổi rung cả khu kỹ thuật. Một điều nữa là do 2 cầu thủ không hiểu ý nhau." HLV Nguyễn Thanh Danh cho biết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/03: Thầy Công Phượng nói gì khi U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan? - Bóng Đá

     HLV Cần Thơ giải thích sai lầm khó hiểu của Văn Quân.

    Buriram United ‘bỏ quên’ Xuân Trường tại vòng 5 Thai League

    Xuân Trường có trận thứ tư liên tiếp chỉ được đăng ký trong danh sách dự bị của Buriram United và nhà ĐKVĐ Thai League phải khá vất vả mới giữ trọn vẹn được 3 điểm trên sân nhà, dù đã có 3 bàn thắng dẫn trước.

    U19 Thái Lan ôm hận trước U19 Việt Nam

    Ở trận chung kết giải U19 Quốc tế báo Thanh Niên, tiền đạo Xuân Tạo là người ghi bàn thắng duy nhất giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan. 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn và kịch tính cho tới những phút cuối của trận đấu.

    U19 Thái Lan dù chơi rất nỗ lực và sở hữu những cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng may mắn đã ngoảnh mặt với người Thái. Xà ngang, cột dọc 2 lần cứu thua cho U19 Việt Nam. Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, bóng đá Thái Lan 2 lần ôm hận trước bóng đá Việt Nam. Mới đây, U23 Thái Lan thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2020.

    ĐT nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Uzbekistan

    Sau khi đến Uzbekistan thì vào sáng qua, HLV trưởng Mai Đức Chung cho các cầu thủ xỏ giầy tập nhẹ tại khuôn viên khách sạn để làm quen điều kiện thời tiết và khí hậu sau 1 đêm ngủ hồi phục thể lực. Trong buổi chiều cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập tại địa điểm nằm cách khách sạn 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Nhìn chung, điều kiện ăn ở tại Uzbekistan của đội tuyển nữ được sắp xếp chu đáo. Thời tiết tại thành phố Tashkent đang rơi vào mùa nắng khô, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ, không ảnh hưởng nhiều đến thể lực các cầu thủ.

    Tịnh Đế | 08:10 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc