MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/11: ĐT Philippines “do thám” thầy trò Park Hang-seo

    09:25 Thứ sáu 30/11/2018

    BongDa.com.vn Philippines “do thám” buổi tập của ĐT Việt Nam; Đội trưởng Philippines thừa nhận khó ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam; "Chúng ta sẽ thắng Philippines";... là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/11.

    Đội trưởng Philippines thừa nhận khó ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam

     Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/11: ĐT Philippines “do thám” buổi tập của Việt Nam - Bóng Đá

    Tiền đạo Phil Younghusband thừa nhận rất khó ghi bàn vào lưới Việt Nam. 

    Trước cuộc chạm trán với ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi trên sân Panaad Bacolod, tiền đạo Phil Younghusband cho rằng việc chọc thủng lưới ĐT Việt Nam là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

    Thủ quân của chủ nhà Philippines khẳng định: “Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đang thi đấu rất hay. Họ không để thủng lưới từ đầu giải, khi mất bóng, không chỉ hàng phòng ngự mà cả đội bóng sẽ quyết liệt đoạt lại. Họ chuyển đổi rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy rất khó khăn khi thi đấu với Việt Nam.”

    Philippines “do thám” ĐT Việt Nam

    Được biết, ở buổi tập chiều (29/11) của ĐT Việt Nam ở Bacolod, một người đàn ông mặc áo đen có dòng chữ “Ceres Negros” (tên một CLB nổi tiếng ở Philippines) đã tiếp cận khu vực phỏng vấn trung vệ Duy Mạnh trước buổi tập.

    Nhân vật này mang máy ghi âm định thu lại đoạn phỏng vấn Duy Mạnh nhưng bất thành. Sau đó khi giới truyền thông kết thúc thời gian tác nghiệp, người đàn ông này vẫn tiếp tục theo dõi buổi tập của ĐT Việt Nam. Đáng chú ý, dù là tập kín nhưng ĐT Việt Nam phải tập tại khu vực sân không có rào chắn. 

     Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/11: ĐT Philippines “do thám” buổi tập của Việt Nam - Bóng Đá

    Philippines yêu cầu tập kín nhưng cử người do thám ĐT Việt Nam. 

     Xuân Mạnh phẫu thuật thành công

    Thông tin từ chính hậu vệ đa năng Phạm Xuân Mạnh, chiều ngày 29/11, tuyển thủ U23 Việt Nam đã được tiến hành phẫu thuật thành công chấn thương vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân tại Singapore. Ca phẫu thuật của Phạm Xuân Mạnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự kiến, học trò cưng của thầy Park sẽ có thời gian 6 tháng để tập hồi phục và sẽ trở lại sân cỏ trước khi V-League 2019 khởi tranh.

    "Chúng ta sẽ thắng Philippines"

    Mới đây, Trưởng đoàn ĐT Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm đã phản bác những nhận định trái chiều và cho rằng toàn đội đặt quyết tâm hướng tới 3 điểm. Ông Lâm cũng tiết lộ tinh thần của các cầu thủ đang rất tốt và sẵn sàng cho cuộc chiến vào ngày 02/12 tới.

    Tại sao không phải là 3 điểm nhỉ? Các em rất trẻ, và nhiều người lần đầu tham gia đội tuyển. Tuy nhiên, tinh thần của các em đều tốt, đó là tinh thần của U23 Việt Nam. Tôi nghĩ các em đều đang có những suy nghĩ tích cực cho trận đấu tới."

    Phương Nam | 09:05 30/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...