MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/11: Đàn em Công Phượng khởi đầu suôn sẻ

    08:40 Thứ năm 30/11/2017

    BongDa.com.vn U21 HAGL vẫn khởi đầu hoàn hảo tại giải U21; VFF nhận giải thưởng từ AFC; Sài Gòn FC chia tay bộ đôi ngoại binh Brazil…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/11.

    U21 HAGL vẫn khởi đầu hoàn hảo tại giải U21

    Dù không có sự phục vụ của 2 cầu thủ Văn Toàn và Văn Thanh nhưng U21 HAGL vẫn có được chiến thắng 2-0 trước U21 Đồng Tháp ở trận mở màn VCK U21 Quốc gia 2017. Chiến thắng này đã giúp thầy trò Trịnh Duy Quang khởi đầu suôn sẻ tại giải lần này.

     - Bóng Đá

     U21 HAGL thắng dễ U21 Đồng Tháp. Ảnh: Đình Viên

    VFF nhận giải thưởng từ AFC

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã được trao tặng danh hiệu Liên đoàn bóng đá thành viên của năm – hạng mục Phát triển từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào tối qua (29/11).

    Phó Chủ tịch thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Nhà hát Aksra King Power (Thái Lan) để nhận giải thưởng. Đây được xem là sự ghi nhận của AFC đối với VFF trong việc tích cực tham dự các dự án bóng đá châu Á. Đồng thời, các đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng liên tục gặt hái thành công trong năm qua khi 6 đội tuyển giành quyền tham dự VCK châu lục hay U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     VFF nhận giải từ AFC.

    Sài Gòn FC chia tay bộ đôi ngoại binh Brazil

    Vừa kết thúc mùa giải, Sài Gòn FC đã quyết định chia tay bộ đôi ngoại binh Patrick và Marcelo. Patrick Dos Santos Cruz từng là thành viên của U20 và U23 Brazil trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014 và có được 4 bàn thắng

    Lý do dẫn tới cuộc chia ly là bởi đội Sài Gòn không thể đáp ứng được đề nghị tăng gấp đôi lương như yêu cầu của bộ đôi này. Như vậy, Sài Gòn FC sẽ phải làm mới lực lượng lính đánh thuê trong mùa giải tới. Chia tay Sài Gòn, rất có thể cả hai sẽ tìm bến đỗ mới ở V-League, không ngoại trừ phương án họ sẽ tìm đường sang Thái Lan chơi bóng.

    Nam Định vào chung kết giải Tứ Hùng ở Trung Quốc

    Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có chiến thắng 3-0 trước Guangzhou Evergrande, CLB từng 3 lần giành chức vô địch Chinese Super League vào chiều qua (29/11). Tuy nhiên, tại giải đấu này, CLB do huyền thoại Fabio Cannavaro dẫn dắt chỉ tung ra đội hình 2.

    Ở trận đấu còn lại của China – ASEAN Cities Invitational 2017, CLB Than Quảng Ninh đã để thua đại diện đến từ Thái Lan, CLB Pattaya United với tỷ số 0-2. Đội bóng đất mỏ đã cho nhiều cầu thủ lứa tuổi U19 thi đấu với mục đích cọ xát và thất bại là điều không quá bất ngờ.

    Với kết quả này, CLB Nam Định sẽ gặp Pattaya United trong trận chung kết vào ngày 2/12. Trước đó, CLB Than Quảng Ninh sẽ có trận tranh hạng 3 với Guangzhou Evergrande.

    HLV Vũ Quang Bảo chia tay XSKT Cần Thơ

    HLV Vũ Quang Bảo chính thức nói lời chia tay CLB XSKT Cần Thơ sau 3 mùa giải dẫn dắt. Ông Bảo “khoằm” đã chủ động xin nghỉ và được lãnh đạo CLB chấp thuận. Việc HLV Vũ Quang Bảo chia tay đội bóng Tây đô là điều dễ hiểu khi CLB chỉ xếp thứ 13 tại V-League 2017.

    Trong thời gian ông dẫn dắt, XSKT Cần Thơ được đầu tư khá nhiều nhưng chưa năm nào CLB lọt vào top 10 đội mạnh nhất. Người thay thế ông Vũ Quang Bảo được cho là HLV Đinh Hồng Vinh

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 08:05 30/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...