MỚI NHẤT :
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (30/10): Dậy sóng liên minh ngầm nhiều đội bóng V-League

    10:46 Thứ hai 30/10/2017

    BongDa.com.vn Quảng Nam nhận thưởng lớn khi đánh bại SHB Đà Nẵng; SLNA sắp giữ chân được Phi Sơn; HLV Mai Đức Chung nói về liên minh ngầm ở V-League,..là những tin chính bóng đá Việt Nam sáng nay.

    Trợ lý Park Hang-seo thị sát V-League

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (30/10):  - Bóng Đá

    Trợ lý ĐT Việt Nam ông Lee Young Jin có mặt trên sân Thống Nhất thị sát trận TP.HCM gặp Sài Gòn FC. Ảnh: Đình Viên. 

    Trận đấu giữa TP.HCM và Sài Gòn FC đã xuất hiện trợ lý Park Hang-seo ông Lee Young Jin trên khán đài sân Thống Nhất. Được biết, trợ lý ĐT Việt Nam ông Lee Young Jin xuất hiện trên khán đài cùng Trưởng văn phòng VFF phía Nam Dương Vũ Lâm. Sau khi theo dõi 90 phút trận đấu trên sân Thống Nhất, ông Lee Young Jin  đã có được những con só cụ thể là 3 cầu thủ khoác áo Sài Gòn FC là tiền đạo Hoàng Thiên, Văn Triền và Văn Thuận. Bộ 3 cầu thủ của Sài Gòn FC sẽ được trợ lý Lee Young Jin cung cấp thông tin cho HLV trưởng Park Hang-seo.

    Quảng Nam nhận thưởng lớn khi đánh bại SHB Đà Nẵng

    Theo đó, sau khi đánh bại người hàng xóm SHB Đà Nẵng với tỉ số 2-0 ở vòng 23 V-League 2017 trên sân Hòa Xuân, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại tiếp tục ngập trong mưa tiền thưởng. Được biết số tiền thưởng của Quảng Nam FC sau trận đấu cũng ngót 1 tỷ đồng. Cụ thể, Bên cạnh mức thưởng 450 triệu đồng cho cho mỗi trận thắng trên sân khách, Quảng Nam FC còn "ẵm" 200 triệu đồng riêng cho chiến thắng tại Hòa Xuân, 30 triệu đồng cho việc giữ sạch lưới và 40 triệu đồng cho 2 bàn thắng. Trước đó trong chiến thắng nghẹt thở trước XSKT Cần Thơ tại Tây đô, đội bóng xứ Quảng cũng đã ăm hơn 700 triệu đồng tiền thưởng. 

    SLNA sắp giữ chân được Phi Sơn

    Theo thông tin mới nhất về tương lai của tiền đạo Trần Phi Sơn đang có nhiều tín hiệu lạc quan khi mới đây cầu thủ xứ Nghệ khẳng định muốn toàn tâm toàn ý đóng góp cho đội bóng quê hương, chưa quan tâm đến bến đỗ mới khi hợp đồng khép lại ở cuối mùa. Theo đó, phía SLNA cũng tăng cường xúc tiến mạnh mẽ để giữ chân cầu thủ có biệt danh "Ronaldo xứ Nghệ" này. Tuy nhiên, Phi Sơn vẫn đang đứng trước nhiều lựa chọn từ 2 CLB của Nhật Bản và chính đội bóng đàn anh Lê Công Vinh đang giang tay chào đón Phi Sơn. 

    HLV Park Hnag-seo nếm "đặc sản" V-League trên sân Hòa Xuân

    Trận Derby miền Trung chưa thật sự hấp dẫn về chuyên môn khi có sự chứng kiến của tân HLV ĐTQG Việt Nam ông Park Hang-seo. Tuy nhiên, việc có hai chiếc thẻ đỏ được rút ra trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC phần nào ông thầy xứ Kim Chi chứng kiến được sự khốc liệt, hay nói đúng hơn là "đặc sản" của V-League.

    HLV Mai Đức Chung nói về liên minh ngầm ở V-League

    HLV Mai Đức Chung nói gì về sự trở lại của Anh Đức? - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung cho rằng bóng đá Việt Nam có nhiều liên minh ngầm ở sân chơi V-League. 

    Mới đây, trao đổi với truyền thông về việc ở V-League có liên mình ngầm, HLV trưởng tuyển Việt Nam Mai Đức Chung  khẳng định: “Chúng ta không nên vội nghi kị ai. Nhưng tôi có biết chuyện một số đội bóng liên minh với nhau ở V-League. Chuyện liên minh ấy là việc không hay. Trong một giải đấu chuyên nghiệp, nếu muốn kéo khán giả đến sân, muốn nâng cao trình độ VĐV, các đội bóng nên chơi sòng phẳng.

    Bản thân tôi từng đối mặt với chuyện các đối thủ liên kết nhau khi còn dẫn dắt Bình Dương vô địch V.League 2015. Nhưng tôi thanh thản với điều đó. Tôi từng bảo các VĐV trong đội rằng chúng ta cứ kệ họ thôi. Ta phải tự cứu lấy mình. Thanh Hóa bây giờ cũng vậy. Họ đừng phụ thuộc vào kết quả đối thủ. Các trận đấu của họ ở đoạn cuối dễ hơn Quảng Nam. Họ phải tự nỗ lực. Nếu giành thắng lợi, chức vô địch trong tầm tay của họ."

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:50 30/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...