MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/10: Công Phượng vẫn có khả năng bị loại

    09:00 Thứ ba 30/10/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo phủ nhận việc Công Phượng chắc suất dự AFF Cup; Thầy Park nói gì khi tuyển Việt Nam thua Seoul E-land?; Chuyên gia lo cho bóng đá trẻ Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/10.

    HLV Park Hang-seo phủ nhận việc Công Phượng chắc suất dự AFF Cup

    Theo thông tin từ Hàn Quốc, trước trận gặp Seoul E-land, HLV Park Hang-seo đã gọi riêng Công Phượng để phổ biến chiến thuật. Khi hỏi ông về việc liệu Công Phượng có phải người sẽ chắc suất tham dự AFF Cup không? Thầy Park khẳng định: “Không phải như những gì mọi người đang nghĩ đâu."

    Khi được phóng viên hỏi về việc chốt danh sách ĐT Việt Nam tham dự AFF cup 2018, vị chiến lược gia 59 tuổi này cho hay, ban huấn luyện chỉ công bố danh sách cuối cùng vào ngày 7/11: "Các bạn sẽ biết danh tính 23 người vào ngày 7/11. Trong đầu tôi chưa hình dung nổi danh sách 23 cầu thủ là ai? Chúng tôi tới Hàn Quốc để tập luyện, chưa tìm ra ai là vị trí tốt nhất. Các cầu thủ thi đấu tốt với nhau, sau đó tìm ra đội hình tốt nhất cho đội bóng."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/10: Công Phượng vẫn có khả năng bị loại - Bóng Đá

     Công Phượng vẫn có khả năng bị loại.

    Thầy Park nói gì khi tuyển Việt Nam thua Seoul E-land?

    Nhìn lại trận đấu với Seoul E Land FC , HLV Park Hang-seo nói: “Đối với đội bóng có lối chơi điển hình của Hàn Quốc thì dường như đội tuyển Việt Nam chưa thích ứng được. Có một số tình huống cầu thủ Việt Nam không thể ngăn cản được những pha tấn công của đội bạn. Đặc biệt trong hiệp 1, Seoul E Land FC đã thay đổi nhiều phương án tấn công và điều này gây khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ có gắng cải thiện điểm yếu này trong thời gian tới."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/10: Công Phượng vẫn có khả năng bị loại - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều việc phải làm.

    Chuyên gia lo cho bóng đá trẻ Việt Nam

    Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đã bày tỏ sự lo ngại về bóng đá trẻ Việt Nam sau khi liên tiếp bị loại sớm tại giải khu vực lẫn châu lục.

    Cùng thời điểm U19 Việt Nam bị loại sớm tại giải U19 châu Á năm nay, các đội Thái Lan và Indonesia thi đấu rất ấn tượng. Đấy là điều khiến cho những ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam có lý do để lo ngại. Điểm dễ nhận thấy giữa đội U19 Việt Nam hiện tại với các đội Indonesia và Thái Lan nằm ở chỗ kỹ năng chơi bóng của họ tốt hơn, họ tỏ ra tự tin hơn ở các trận đấu quốc tế”, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết.

    Bên cạnh việc lo ngại Việt Nam đang thua kém các đối thủ cùng khu vực, cựu HLV U20 Việt Nam Đoàn Minh Xương đã đề xuất giải pháp để hướng tới những giải đấu trước mắt: “Để hướng thế hệ cầu thủ hiện tại đến sự thay đổi tích cực, thì lứa U19 hiện nay phải được đầu tư thoả đáng” .

    Bế giảng khoá đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ ‘B’ AFC 2018

    Sau 20 ngày học tập miệt mài, sáng 29/10, lễ bế giảng khoá đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ ‘B’ AFC năm 2018 do LĐBĐVN phối hợp với LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức đã diễn ra tại LĐBĐVN.

    Khoá đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ ‘B’ AFC năm 2018 diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10/10 đến 29/10 với sự tham dự của 21 học viên đang là cầu thủ, cựu cầu thủ và huấn luyện viên đang làm công tác đào tạo tại các địa phương trong đó đáng chú ý có một số cái tên đáng chú ý như: Lê Phước Tứ (PVF), Châu Trí Cường (PVF), Mai Tiến Thành (Thanh Hóa), Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Ngọc Duy CLB Sài Gòn), Phạm Nguyên Sa (Quảng Ninh) hay Trương Đình Luật (Tp. Hồ Chí Minh)… Trong 20 ngày tham dự khoá học, các học viên được giảng viên trình bày nhiều nội dung lý thuyết, thực hành (với đối tượng VĐV phục vụ các buổi thực hành là U17 Hà Nội) từ cơ bản đến nâng cao và tất cả phải trải qua phần thi lý thuyết và thực hành trước khi hoàn thành khoá học.

    HAGL mang đội hình 'khủng' quyết vô địch U21 Quốc gia

    Vòng chung kết U21 Quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 17 tháng 11 tại Huế. U21 HAGL đang là đương kim vô địch của giải đấu, vì thế đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt quyết tâm rất cao trong việc bảo vệ ngôi vương.

    Mới đây, đội bóng phố Núi đã công bố danh sách sơ bộ 30 cái tên tham dự VCK U21 Quốc gia với những cái tên rất chất lượng. Đáng chú ý trong danh sách này chính là bộ đội Triệu Việt Hưng và Đinh Thanh Bình - những nhân tố quan trọng giúp Viettel thăng hạng V.League 2019.

    Tịnh Đế | 08:40 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...