MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/07: Công Vinh sang Thái học cách làm bóng đá

    09:16 Chủ nhật 30/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn Báo Hàn Quốc ca ngợi chiến thắng của U22 Việt Nam; HLV ngôi sao K-League chê mặt sân Mỹ Đình;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/07.

    Báo Hàn Quốc ca ngợi chiến thắng của U22 Việt Nam

     - Bóng Đá

     Chiến thắng của U22 Việt Nam được báo Hàn Quốc ca ngợi. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Dù bị đánh giá thấp hơn Ngôi sao K-League, tuy nhiên kết thúc 90 phút trên sân Hàng Đẫy, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0. Chiến thắng này được các phương tiện Hàn Quốc quan tâm khá đặc biệt, tờ Hankookilbo cho hay: "Một thất bại đáng hổ thẹn của các ngôi sao K-League trước đội bóng Đông Nam Á.  Nếu chủ nhà may mắn hơn, họ có thể ghi từ hai đến ba bàn. Trận này, đội tuyển U22 Việt Nam cho thấy họ là đội bóng có tổ chức rất tốt.” Còn trang Nocutnews cho thái độ thi đấu của các cầu thủ Hàn Quốc đáng bị chỉ trích dữ đội: "Họ đá như dạo chơi, niềm kiêu hãnh của các ngôi sao giải đấu chuyên nghiệp xứ Hàn đã trở nên méo mó bởi thất bại này.” Tờ Sports Chosun bình luận: "Không khí trên sân không tệ. Đội các ngôi sao K-League bị tra tấn bởi những pha bóng gây sức ép của chủ nhà trong hiệp 1 và hàng thủ phải hoạt động vất vả để hóa giải. Tuy nhiên, U22 Việt Nam với sự cổ vũ của 25.000 CĐV quyết không đầu hàng dễ dàng.”

    Thua U22 Việt Nam, HLV ngôi sao K-League chê mặt sân Mỹ Đình

    Sau trận đấu trong buổi họp báo, HLV Hwang Sun-hong (ngôi sao K-League) đã có những lý giải dẫn đến trận thua 0-1 trước U22 Việt Nam: “Thực sự thì thời tiết và điều kiện mặt sân đã ảnh hưởng rất nhiều đến các cầu thủ. Mặt sân không đảm bảo dẫn đến việc chúng tôi không thể hiện được quá nhiều. Hơn nữa, thời gian để chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này là rất ít. Các cầu thủ đến từ nhiều câu lạc bộ nên chơi không thật sự ăn ý. Tuy nhiên đây chỉ là một trận giao hữu, chúng tôi sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới.”

    HLV Hữu Thắng tiết lộ bí quyết giúp Công Phượng thăng hoa

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng tiết lộ lý do Công Phượng thăng hoa. Ảnh: Đình Viên.

    Rõ ràng với những gì đã thể hiện trên sân trong trận đấu gặp ngôi sao K-League cho thấy Phượng đang có sự tự tin và hồi sinh mạnh mẽ. Lý giải về điều này, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Tôi đã có một buổi nói chuyện riêng với Công Phượng, tôi khuyên cháu phải cởi bỏ hết mọi áp lực bản thân khi bước ra sân bóng. Tôi nói rằng nếu cháu đùng nghĩ mình là ngôi sao được nhiều kỳ vọng và mang tâm lý đó khi thi đấu, cháu sẽ gặp áp lực. Khi đã vào sân phải cởi bỏ hết tất cả những điều đó và thi đấu với tất cả sự thoải mái nhất có thể. Phượng cũng rằng nói cháu không cần mang băng thủ quân để mọi người kỳ vọng vào cháu. Thực tế, trong 4-5 trận gần đây, khi vào sân Phượng chơi bóng rất thăng hoa, đó là điều cần thiết cho cậu ấy. Từ vòng loại U23 Châu Á và trận đấu này đều chưa thể nói được điều gì, khó khăn vẫn còn ở phía trước. Bên cạnh đó, truyền thông hãy đưa cầu thủ của tôi hạ xuống mặt đất.  Khen ngợi giúp cho họ tự tin nhưng cũng cần để các cầu thủ biết nên và không nên làm gì. Bởi sắp tới sẽ là đấu trường SEA Games 29 mới là điều cần hướng đến."

    Quyền chủ tịch CLB TP.HCM sang Thái học làm bóng đá

     - Bóng Đá

     Lê Công Vinh sang Thái Lan học làm bóng đá. Ảnh: Lê Đình.

    Mới đây  Công Vinh đã có mặt tại sân vận động Chonburi theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà Chonburi với Suphaburi ở vòng 24 Thai League 2017. Sự xuất hiện của cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam hiện đang là Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh ở sân Chonburi thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan và CĐV nước chủ nhà. Lý giải về sự xuất hiện đầy bất ngờ của mình tại Thái Lan, Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh cho biết: “Tôi đến Thái Lan trước tiên là để xem trận đấu giữa Chonburi - Suphanburi. Bóng đá hiện nay rất phát triển tại Thái Lan. Trước đây, tôi đã xem trận Buriram United và Ratchanburi và tôi muốn được tận mắt chứng kiến không khí sôi động, người hâm mộ cũng như mọi thứ xung quanh các trận đấu tại đây. Tôi cũng sẽ đến xem trận đấu giữa Thai Port và Chiangrai United. Tôi đã từng tiếp xúc với cha của chủ tịch CLB Chiangrai ông Mitti Titapairat tại TP.HCM và có lẽ sau trận, chúng tôi sẽ gặp nhau một chút.”

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 08:00 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...