MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 29/6: HLV Petrovic ban lệnh “cấm trại”

    08:54 Thứ năm 29/06/2017

    HLV Minh Phương vẫn tin tưởng các học trò, FLC Thanh Hóa bị cấm trại,… là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 29/6.

    FLC Thanh Hóa ban lệnh cấm trại sau trận hòa trước TP. HCM

     - Bóng Đá

     HLV Petrovic thực thi kỷ luật thép ở FLC Thanh Hóa

    Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Ljubo Petrovic cho biết rằng bản thân ông cảm thấy hài lòng về màn thể hiện của các học trò ở trận gặp chủ nhà TP.HCM.  Thế nhưng lúc về khách sạn, lão tướng này đã ban hành lệnh cấm trại với tất cả cầu thủ cho đến khi ra sân bay về lại Thanh Hoá.

    Có thể thấy áp lực của cuộc đua vô địch từ lãnh đạo CLB đè nặng lên khiến ông thầy người Serbia này liên tiếp siết chặt kỷ luật với các học trò.

    HLV Minh Phương vẫn tin tưởng học trò

    Long An dẫn trước 2-0 nhưng thi đấu thiếu tập trung và để thua chung cuộc 2-3 trước Hải Phòng ở trận đấu trên sân Lạch Tray. Sau trận đấu, HLV Minh Phương cho biết, ông vẫn đặt niềm tin ở các học trò: “Tinh thần của toàn đội xuống đáy sau trận thua tiếc nuối trước Long An. Chúng tôi sẽ tìm cách để khích lệ các học trò trước trận đấu tiếp theo gặp Quảng Ninh. Họ đã thể hiện lối chơi fair-play và xứng đáng nhận được sự cổ vũ từ khán giả Hải Phòng. Đó là niềm vui và động lực để chúng tôi nỗ lực ở chặng đường tiếp theo của mùa giải.”

    HLV Vũ Quang Bảo chỉ ra bí quyết đánh bại HAGL

    Cần Thơ đã có chiến thắng đậm nhất vòng 15 khi vượt qua HAGL 3-0 trên sân nhà. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quang Bảo khẳng định đây là thành công về đấu pháp. Ông nói: “Các cầu thủ Cần Thơ đá rất tốt, phối hợp ăn ý và bắt đối phương phải đá theo lối chơi tốc độ của mình. Hôm nay, HAGL rất bí trong tấn công. Có thể nói chúng tôi đã khắc chế được họ.”

    Xuân Trường vẫn không được ra sân dù đá với đội bét bảng

    Tưởng như việc chỉ phải đón đội đứng cuối bảng Gwangju trên sân nhà sẽ giúp Xuân Trường có cơ hội ra sân, thế nhưng HLV Choi Yun-kyum đã không làm như vậy. Xuân Trường vẫn được đăng kí thi đấu nhưng ở trên băng ghế dự bị. Trước một Gwangju bị đánh giá yếu hơn khá nhiều, đội của Xuân Trường đã gặp rất nhiều khó khăn. Chung cuộc Gangwon bị cầm hòa 2-2.

    Gặp đội hạng bét và không được ra sân, không biết khi nào Xuân Trường mới đạp cỏ K-League mùa này. Đây là một điều rất đáng lo lắng, nhất là khi SEA Games sắp tới gần.

    HLV Vũ Hồng Việt triệu tập bổ sung cho U15 Việt Nam

    Căn cứ vào màn thể hiện của các học trò tại bóng đá quốc tế U15 2017, HLV Vũ Hồng Việt đã có những quyết định sàng lọc về nhân sự khi trả về CLB một số cầu thủ chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, đồng thời triệu tập bổ sung tới 11 cầu thủ vào danh sách tập trung tập luyện cho giải vô địch U15 Đông Nam Á 2017. Trong số những cái tên được gọi, HAGL đóng góp 2 cầu thủ là Đặng Văn Đan và Hoàng Vĩnh Nguyên.

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 08:15 29/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...