MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 29/03: ĐT Việt Nam cách top 100 thế giới 'một bước chân'

    08:11 Thứ năm 29/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam tăng hạng mạnh; U19 tuyển chọn Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế; HLV Hàn Quốc chỉ ra sự thiệt thòi của lứa trẻ Việt Nam;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 29/03.

    ĐT Việt Nam tăng hạng mạnh

    Sau trận hòa Jordan 1-1 ở lượt trận cuối bảng C trên sân King Abdullah II, đoàn quân của HLV Park Hang-seo thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA.

    Cụ thể, theo cập nhất mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 38 điểm (từ 292 lên 330 điểm), tăng 10 bậc lên vị trí 103 thế giới.

    Đây được xem là kết quả thuận lợi cho tuyển Việt Nam tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết, khi mà AFC sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA tháng 4 tới để phân nhóm.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam vươn lên hạng 103 thế giới.

    U19 tuyển chọn Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế

    Đánh bại U19 HAGL 3-1 tối 28/3, U19 tuyển chọn Việt Nam đã lên ngôi vô địch giải U19 quốc tế 2018 sớm một vòng đấu. Đây là thành quả xứng đáng của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

     - Bóng Đá

     U19 Việt Nam vô địch sớm 1 vòng đấu sau chiến thắng 3-1 trước HAGL.

    HLV Hàn Quốc chỉ ra sự thiệt thòi của lứa trẻ Việt Nam

    HLV này cho rằng nếu muốn phát triển về chuyên môn thì nên có nhiều giải trẻ hơn nữa để các cầu thủ trẻ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm: “Tôi theo dõi, và đã gặp các đội trẻ Việt Nam như U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Hoàng Anh Gia Lai, rõ ràng các bạn có nhiều cầu thủ trẻ rất chất lượng. Họ cần thi đấu nhiều hơn với các trận như ở giải U19 quốc tế. Điều đó, giúp cầu thủ trẻ mau chóng phát triển về chuyên môn và trưởng thành hơn. Họ cũng sẽ học hỏi rất nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế, để từ đó khi chuyển sang các đội U21 hay Olympic, tuyển quốc gia sẽ không gặp bỡ ngỡ nào.”

    Báo Jordan chỉ trích đội nhà coi thường tuyển Việt Nam

    Đội tuyển đã không đánh giá nghiêm túc sức mạnh của Việt Nam và chiến thuật của đội bóng thể hiện rõ rệt điều đó. Trước một Việt Nam giữ bóng rất khéo, các tuyển thủ Jordan không những không tạo một thế pressing để đánh chặn từ xa mà lại chạy giật lùi về khung thành và mở khoảng trống cho các tiền vệ Việt Nam tiến lên quá dễ dàng, kể cả sau khi bị thủng lưới”, bài viết nhấn mạnh.

    Hà Nội FC sắp có sân khủng

    Tập đoàn T&T và tập đoàn Buygues ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển dự án nâng cấp mở rộng sân vận động Hàng Đẫy, thành phố Hà Nội. Tổng giá trị đầu tư của dự án ước tính khoảng 250 triệu euro. Trong quá khứ, Bouygues từng xây sân Parc des Princes và nâng cấp sân Velodrome của Pháp.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 07:15 29/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...