MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/6: Công Phượng sang Pháp, vẫn phải chờ

    09:59 Thứ sáu 28/06/2019

    BongDa.com.vn Công Phượng chưa thể sang Pháp thử việc; Hà Nội FC và Bình Dương có thể nhận thưởng “khủng”; Duy Mạnh nói điều bất ngờ khi Xuân Trường chia tay Buriram,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/6.

    Công Phượng chưa thể sang Pháp thử việc

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/6: Công Phượng sang Pháp, vẫn phải chờ - Bóng Đá

    Công Phượng chưa thể sang Pháp thử việc như dự kiến ban đầu. 

    Do trục trặc về vấn đề Visa, Công Phượng đã phải hoãn chuyến bay sang Pháp thử việc của mình tới hai lần, và tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể biết đích xác thời gian tiền đạo HAGL đi Pháp vào thời điểm nào. ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL cho hay Công Phượng vẫn phải chờ: "Có lẽ phải đến đầu tháng 7 Công Phượng mới có visa sang Pháp thử việc. Khi đó, chúng tôi cũng sẽ công bố chính thức CLB mà Công Phượng sẽ tới thử sức".

    Hiện tại Công Phượng vẫn tập luyện tại Pleiku và chờ ngày đi Pháp, tiền đạo phố Núi sẽ không theo đội đi Quảng Ninh làm khách của đội bóng đất Mỏ tại vòng 1/8 Cúp QG 2019 diễn ra chiều nay.

    Hà Nội FC và Bình Dương có thể nhận thưởng “khủng”

    Đội vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á sẽ nhận được 100.000 USD (khoảng 2.3 tỷ đồng) tiền thưởng. Nếu vô địch liên khu vực, đội bóng sẽ nhận thêm 100.000 USD nữa. Ở trận chung kết châu lục, đội chiến thắng sẽ nhận được 1.5 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng) trong khi đội á quân sẽ nhận về 750.000 USD.

    Như vậy, chỉ cần vô địch khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC hoặc B. Bình Dương sẽ nhận số tiền thưởng gần bằng vô địch V-League (3 tỷ đồng). Nếu xuất sắc lên ngôi ở sân chơi châu lục, số tiền thưởng của đại diện Việt Nam có thể cao gấp hơn 10 lần lên ngôi tại V League.

    Đình Trọng về Việt Nam điều trị vào ngày 30/6

    Trung vệ Trần Đình Trọng đã tiến hành ca phẫu thuật nối dây chằng đầu gối và điều trị tổn thương sụn chêm vào chiều tối ngày 25/6 tại bệnh viện Parkway (Singapore). Người trực tiếp phẫu thuật cho Đình Trọng chính là bác sỹ Tan Jee Lim chuyên gia mổ gối cho các cầu thủ châu Á. Nhiều khả năng, Đình Trọng có thể về Việt Nam để điều trị hồi phục sau phẫu thuật vào ngày 30/6. 

    Được biết chi phí ca mổ của Đình Trọng tại Singapore là 31.000 đô la Singapore (xấp xỉ 540 triệu Việt Nam Đồng), trong đó công ty bảo hiểm PTI chi khoảng 300 triệu và phần còn lại sẽ do CLB chủ quản của Đình Trọng là Hà Nội FC phụ trách. 

    Duy Mạnh nói điều bất ngờ khi Xuân Trường chia tay Buriram

    Việc Xuân Trường phải sớm chấm dứt hành trình tại Thái Lan đến từ nhiều lý do, cả chuyên môn lẫn ngoài chuyên môn, và gây ra nhiều tranh cãi. Tuy vậy, theo đồng đội của anh ở ĐT Việt Nam là trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội, thì đó là một quyết định rất sáng suốt: "Đối với thông tin Xuân Trường về nước, cá nhân tôi cảm thấy tiếc khi anh ấy không còn thi đấu bên Thái Lan.

    Thế nhưng, tôi nghĩ quyết định của Trường là sáng suốt vì anh ấy không được thường xuyên thi đấu và điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến phong độ. Về Việt Nam, Xuân Trường đá cho HAGL và sẽ lại là trụ cột của CLB, điều đó là rất tốt. Mỗi cầu thủ thường xuyên được thi đấu sẽ đúc kết được nhiều thứ, sau mỗi trận tự trau dồi được thêm cho bản thân những điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục." - Duy Mạnh chia sẻ.

    Tuyển Việt Nam tụt hạng trên BXH FIFA

    Dù không thi đấu trận nào trong 3 tuần qua, tuyển Việt Nam vừa bất ngờ bị tụt xuống một hạng trên BXH FIFA, từ 96 lên 97. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do sự thăng tiến của một đội bóng khác, Haiti. Cụ thể, Haiti đã chơi rất hay tại Gold Cup 2019, toàn thắng cả ba trận trước Bermuda, Nicaragua và Costa Rica.

    Họ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu và 9 điểm tuyệt đối. Nhờ đó, Haiti được cộng thêm 47,7 điểm lên thành 1266,7, từ vị trí 101 vươn rất dài lên vị trí 90, và đẩy những đội tuyển như Congo, Armenia, Jordan hay Việt Nam xuống một bậc. Thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn duy trì được vị trí thứ 15 tại châu Á, đồng nghĩa với việc vẫn nằm ở nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Phương Nam | 09:10 28/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...