MỚI NHẤT :
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/11: GĐKT Gede và thầy Park "bày mưu" hạ Philippines

    09:00 Thứ tư 28/11/2018

    BongDa.com.vn GĐKT Gede bàn chiến lược với HLV Park Hang-seo; Bị CLB Thái Lan làm khó, Philippines thiệt quân trước Việt Nam; Thái Sơn Nam lập hat-trick vô địch cúp QG... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/11.

    GĐKT Gede bàn chiến lược với HLV Park Hang-seo

    Chiều nay 27/11, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Philippines đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Buổi tập của tuyển Việt Nam có sự theo dõi rất chăm chú của giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede. Vị chuyên gia người Đức từ khi làm việc với bóng đá Việt Nam đã tư vấn rất nhiều về chuyên môn cho các đội tuyển.

    Ông Jurgen Gede trao đổi khá lâu với HLV Park Hang-seo. Chuyên gia người Đức chắc chắn có những phân tích chuyên môn rất quý báu về đối thủ Philippines trước hai trận đấu lượt đi, về ở bán kết AFF Cup 2018.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/11: GĐKT Gede và thầy Park

     HLV Park Hang-seo và GĐKT Gede bàn bạc rất lâu trước chuyến làm khách trước ĐT Philippines.

    Bị CLB Thái Lan làm khó, Philippines thiệt quân trước Việt Nam

    Ngoài trường hợp Luke Woodland dính chấn thương, ĐT Philippines còn mất thêm 4 cầu thủ khác trước thềm trận tiếp đón ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018. Trong đó, Neil Etheridge, Daisuke Sato và John-Patrick Strauß trở lại châu Âu để thi đấu cho các đội bóng chủ quản.

    Trường hợp của Stephan Palla là đặc biệt nhất, anh hiện đang khoác áo CLB Buriram của Thái Lan. Thai League hiện vẫn chưa bắt đầu mùa giải mới, thế nhưng CLB Buriram vẫn quyết định yêu cầu Stephan Palla về hội quân. Do AFF Cup không phải là giải đấu thuộc FIFA, vậy nên các đội bóng có quyền không nhả cầu thủ cho ĐTQG, chính vì vậy HLV Eriksson đành phải chấp nhận để các cầu thủ về CLB chủ quản.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/11: GĐKT Gede và thầy Park

     Stephan Palla bị CLB Thai-League gọi về hội quân.

    Thái Sơn Nam lập hat-trick vô địch cúp QG

    Đánh bại Sanna Khánh Hòa trong trận chung kết giải futsal cúp QG 2018 diễn ra vào chiều 27/11 tại Quảng Ninh, Thái Sơn Nam đã lần thứ ba liên tiếp giành chức vô địch với chiến thắng 3-2.

    Ở trận tranh hạng ba, Hải Phương Nam Đại học Gia Định đã giành chiến thắng với tỷ số 5-2 trước Thái Sơn Bắc.

    Nghệ An khởi đầu suôn sẻ tại Đại hội TDTT toàn quốc

    Thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Đồng Tháp. Các bàn thắng của Nghệ An được ghi do công của số 9 Trần Đình Tiến, số 10 Phạm Đức Thông và số 4 là trung vệ Thái Bá Sang.

    Ở trận đấu tiếp theo, Nghệ An sẽ gặp Thừa Thiên - Huế vào lúc 17h30 ngày 30/11 trên Hàng Đẫy, sau đó gặp An Giang vào lúc 17h30 ngày 3/12.

    Danh sách chính thức 13 ứng viên tranh cử 4 vị trí chủ chốt VFF khóa VIII

    Chiều 27/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách chính thức 13 ứng viên sẽ tranh cử 4 vị trí chủ chốt (1 Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch) tại đại hội VFF nhiệm kỳ 2018-2022, tổ chức ngày 8-12 tới tại Hà Nội.

    Theo bản danh sách này, vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII có 1 ứng viên là ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

    Vị trí Phó chủ tịch Chuyên môn có 3 ứng viên gồm các ông: Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch Chuyên VFF môn khóa VII), Dương Vũ Lâm (Ủy viên BCH VFF khóa VII), Phạm Ngọc Viễn (Ủy viên BCH VFF khóa VII).

    Vị trí Phó chủ tịch Tài chính - Tài trợ và Phó chủ tịch Truyền thông có 4 ứng viên gồm các ông Trần Văn Liêng, Cấn Văn Nghĩa, Lê Văn Thành, Nguyễn Hoài Nam. Phó Chủ tịch VFF Truyền thông gồm 5 ứng viên gồm các ông: Cao Văn Chóng, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú.

    Tịnh Đế | 08:40 28/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...