MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/10: Kiatisuk tái khẳng định Việt Nam không cần 10 năm mới đuổi kịp Thái Lan

    08:51 Chủ nhật 28/10/2018

    BongDa.com.vn HLV Kiatisuk thừa nhận Việt Nam đang trở thành một thế lực ở ĐNÁ; Bùi Tiến Dũng đã quên sai lầm ở Cúp Quốc gia; 80% cầu thủ dự AFF Cup 2018 đã được HLV Park Hang-seo chọn... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/10.

    HLV Kiatisuk thừa nhận Việt Nam đang trở thành một thế lực ở ĐNÁ

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, cựu HLV của đội tuyển Thái Lan thừa nhận ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Cựu HLV Kiatisuk Senamuang thừa nhận, Việt Nam đang tiệm cận với bóng đá Thái Lan: “Vài năm trước tôi từng nói rằng bóng đá Việt Nam sẽ phải mất 10 năm nữa để vượt qua Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Bởi khi đó, chúng tôi đang sở hữu một thế hệ vàng tiệm cận đẳng cấp châu Á. Khi ấy, đó là thời điểm tôi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Nhưng tôi đã thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là trong năm 2018 với ngôi á quân U23 châu Á. Giờ có lẽ, Việt Nam không cần đến 10 năm như tôi đã nói. Bởi lúc này, Việt Nam đã là một thế lực của Đông Nam Nam Á.”

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/10: Kiatisuk tái khẳng định Việt Nam không cần 10 năm mới đuổi kịp Thái Lan - Bóng Đá

     Kiatisuk cho rằng Việt Nam  đã là một thế lực của Đông Nam Nam Á.

    Bùi Tiến Dũng đã quên sai lầm ở Cúp Quốc gia

    Sau sai lầm dẫn đến thất bại của FLC Thanh Hóa trong trận chung kết Cúp QG với B. Bình Dương, Bùi Tiến Dũng phải nhận rất nhiều chỉ trích từ dư luận, giới truyền thông. Tuy nhiên, thủ thành 21 tuổi cho rằng anh đã quen với chuyện sống chung cùng áp lực.

    Với một thủ môn, muốn tồn tại phải biết vượt qua khó khăn. Thành công để giữ lại thì đơn giản hơn đứng lên sau thất bại. Nếu thất bại mà mình không đứng dậy được thì chắc chắn tôi sẽ gục ngã luôn ở đấy”. Tiến Dũng nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/10: Kiatisuk tái khẳng định Việt Nam không cần 10 năm mới đuổi kịp Thái Lan - Bóng Đá

     Tiến Dũng đã quên màn thể hiện nhạt nhòa ở Cúp Quốc gia.

    80% cầu thủ dự AFF Cup 2018 đã được HLV Park Hang-seo chọn

    HLV Park Hang-seo tiết lộ rằng, đến thời điểm này, 80% trong số các cầu thủ chính thức dự AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam đã được ông lựa chọn. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết, 20% còn lại ông sẽ tuyển chọn kĩ lưỡng và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước khi thông báo chính thức trong ít ngày tới.

    PVF có 3 điểm đầu tiên

    Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải hạng Ba 2018, PVF đã có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà ĐHTDTT Bắc Ninh với tỷ số 2-0.

    Hai bàn thắng được ghi bởi cú đúp của Nguyễn Kim Nhật ở phút 43 và 59. Chiến thắng này mở ra cơ hội tham dự hạng Nhất cho PVF nếu họ đánh bại được Hà Nội ở lượt trận cuối cùng.

    U21 SLNA thắng đậm U17 SHB Đà Nẵng

    Để chuẩn bị cho VCK U21 Quốc gia 2018 tại Huế, U21 SLNA đã di chuyển vào Đà Nẵng để chuẩn bị cho những trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào giải.

    Chiều qua tại sân Đà Sơn, U21 SLNA với đẳng cấp cùng kinh nghiệm vượt trội đã dễ dàng vượt qua lứa U17 SHB Đà Nẵng với tỉ số 4-1.

    Tịnh Đế | 08:30 28/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...