MỚI NHẤT :
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (28/01): CĐV châu Á chỉ trích AFC, Xuân Trường tri ân HLV

    10:13 Chủ nhật 28/01/2018

    BongDa.com.vn Xuân Trường tri ân thầy Park: HLV Park Hang-seo xứng danh “Guus hiddink Việt Nam”; CĐV châu Á chỉ trích AFC bất công với U23 Việt Nam,..sẽ là những tin chính phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng nay (28/01).

    CĐV châu Á chỉ trích AFC bất công với U23 Việt Nam

    U23 Việt Nam và những điểm sáng - Bóng Đá

    U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi lần đầu tiên thi đấu dưới tuyết.

    Trên fanpage của AFC, cộng đồng fan châu Á đồng loạt lên tiếng chê trách AFC đã để trận đấu chung kết diễn ra ở thời tiết xấu. Một CĐV Indonesia có tên Alvian Dwi Nugroho bình luận: “Nếu AFC không để U23 Việt Nam đá sân tuyết thì tôi tin Việt Nam là nhà vô địch. Các bạn đã thực sự gặp khó khăn khi phải chơi trong điều kiện như thế, các bạn là nhà vô địch trong lòng của chúng tôi”.

    Xuân Trường tri ân thầy Park

    Sau trận thất bại 1-2 trước Uzbekistan, đội trưởng Lương Xuân Trường, người tỉnh táo nhất trong số những cầu thủ U23 Việt Nam đang buồn bã vì thua trận đã gửi lời tri ân tới HLV Park Hang Seo: "Sau trận đấu, HLV Park Hang seo không muốn chúng tôi cúi đầu bởi tất cả đã làm rất tốt và nên cảm thấy tự hào với những gì đã làm cho tới thời điểm này. U23 Việt Nam đã chứng minh chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh trong khu vực bởi cần một chút nữa là bước tới đỉnh vinh quang. Một điều nữa khiến tôi tự hào chính là tinh thần đoàn kết của các thành viên trong đội, mọi người luôn giúp đỡ, cùng nhau nhìn về một hướng, tôi sẽ nhớ mãi kỉ niệm này trong đời cầu thủ.”

    Park Hang-seo xứng danh “Guus Hiddink Việt Nam”

    U23 Việt Nam đã rời VCK U23 châu Á với tư thế ngẩng cao đầu với việc tạo nên cột mốc kỳ tích cho bóng đá nước nhà cũng như khẳng định khả năng của mình với bạn bè châu lục lẫn thế giới. NHM Việt Nam vẫn ăn mừng, vẫn xuống đường vì thành tích của 'Ngài ngủ gật' và các học trò đã tạo nên là đã rất tuyệt vời. HLV Park Hang-seo đã đến, đã mang đến những sự khác biệt tích cực trông thấy cho các cầu thủ lứa U23 chúng ta. Có lẽ đây chỉ là một bước khởi đầu cho những thành quả sau này mà ông xây dựng nên cùng các lứa cầu thủ khác của bóng đá Việt Nam. Và biệt danh “Guus Hiddink của Việt Nam” mà tờ Osen của Hàn Quốc đã dành cho ông đến lúc này là hoàn toàn xứng đáng.

    BLV Quang Huy so sánh U23 Việt Nam với lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức

    Với những gì các cầu thủ U23 Việt Nam làm được tại VCK U23 châu Á 2018, Bình luận viên không tiếc lời khen ngợi, thậm chí đánh giá cao hơn lứa đàn anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức: "Rõ ràng có sự khác biệt lớn. Lứa U23 bây giờ tài năng hơn khi các cầu thủ đều là sản phẩm của các lò đạo tạo tốt, được tuyển chọn từ khi còn nhỏ và trải qua quá trình đào tạo bài bản. Trước đây, có những cầu thủ thậm chí đến 16-17 tuổi mới bắt đầu vào đội tập luyện. Thế hệ của Hồng Sơn, Huỳnh Đức không có giải trẻ. Đây là thế hệ trưởng thành trong bao cấp, nên bản năng sinh tồn mạnh. Trong khi, lứa U23 bây giờ được uốn nắn kỹ năng từ nhỏ. Hệ thống giải trẻ trải dài từ lứa U10 đến U21. Họ được tuyển chọn từ bé, đào tạo bài bản, toàn diện, có thể thi đấu nhiều vị trí và bản lĩnh hơn vì được cọ xát nhiều."

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:50 28/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...