MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/05: “Xé lưới” FLC Thanh Hóa, Quang Hải vẫn bị chê

    07:32 Chủ nhật 27/05/2018

    BongDa.com.vn HLV Văn Sỹ Sơn chưa hài lòng với Quang Hải; VFF lên tiếng vụ ông Nguyễn Xuân Gụ; HLV SLNA tố cầu HAGL chơi tiểu xảo;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/05.

    HLV Văn Sỹ Sơn chưa hài lòng với Quang Hải

    Trao đổi với báo chí trong phòng họp báo sau chiến thắng 4-3 trước FLC Thanh Hóa, trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn (người chỉ đạo thay HLV trưởng Chu Đình Nghiêm đang nhận án kỷ luật của VFF) nói về Quang Hải:

    "Không phải tới bây giờ sau thành công cùng U23 Việt Nam mà từ lâu rồi, ban huấn luyện chúng tôi đã có niềm tin vào Quang Hải.

    Năng lực của cậu ta ra sao đến giờ ai cũng biết rồi. Vấn đề của chúng tôi là giúp Quang Hải tự tin, hoàn thiện hơn nữa để phát triển khả năng chuyên môn tới đỉnh cao sự nghiệp.

    Ở trận đấu này, Quang Hải đã ghi bàn nhưng theo tôi cậu ta vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Mới chỉ nhích hơn một chút so với những trận đấu trước".

     - Bóng Đá

     Quang Hải chưa có được phong độ tốt nhất.

    VFF lên tiếng vụ ông Nguyễn Xuân Gụ

    Chiều 26/5, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đưa ra thông báo chính thức về vụ việc của ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch truyền thông và đối ngoại VFF.

    Liên quan đến việc này, LĐBĐVN khẳng định trong thời gian xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Xuân Gụ không được LĐBĐVN cử đi công tác. Tuy nhiên, việc này gây ảnh hưởng tiêu cực đối với hình ảnh và uy tín của LĐBĐVN.

    Hiện nay vụ việc đã được giao cho Ban kiểm tra LĐBĐVN tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Xuân Gụ có giải trình liên quan đến vụ việc và sẽ được báo cáo cho Thường trực và BCH LĐBĐVN cũng như thông tin trong thời gian sớm nhất.

     - Bóng Đá

     Vụ ông Gụ gây ảnh hưởng đến uy tín VFF.

    HLV SLNA tố cầu HAGL chơi tiểu xảo

    Thất bại 0-1 trước HAGL, khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục chìm sâu nhóm cuối bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu. Tuy nhiên, việc trắng tay rời phố núi khiến HLV SLNA không khỏi bức xúc và tố cầu thủ HAGL đã biết chơi tiểu xảo.

     "HAGL bây giờ đã lớn và thực dụng hơn nhiều, họ có GĐKT người Hàn Quốc, nên họ đã biết các chơi tiểu xảo hơn trong từng thời điểm để kéo dài thời gian, làm cho đối phương nhụt chí. Họ cũng là đội bóng tổ chức phản công khá nhanh và hiệu quả, bởi trong đội hình họ có Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh và Văn Toàn chơi rất ấn tượng. tuy nhiên, bản thân tôi không đòng tình với một số tình huống cầu thủ HAGL nằm sân câu giờ hiệp 2," HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

    CLB TP.HCM quyết kiện trọng tài vụ rút thẻ đỏ cho Phi Sơn

    Trao đổi với giới truyền thông, tân chủ tịch CLB TP.HCM, Nguyễn Hữu Thắng cho biết đã gửi công văn cho ban kỷ luật VFF và VPF để kiến nghị xem lại những tình huống trong trận thua 0-1 trước Than Quảng Ninh, đặc biệt là tấm thẻ đỏ của tiền vệ Phi Sơn.

    HLV Đức Thắng dành lời có cánh cho Hà Nội FC

    Mặc dù thua trận nhưng chiến lược gia 41 tuổi vẫn dành những lời khen cho Hà Nội FC. Ông nói: “Hà Nội FC đã có trận đấu xuất sắc hơn chúng tôi. Các cầu thủ của Hà Nội FC phối hợp nhuyễn và chớp thời cơ rất tốt. Mặc dù FLC Thanh Hóa có những cá nhân tốt nhưng tôi cần thời gian để gắn kết các cầu thủ lại như Hà Nội FC

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 07:05 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...