MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/03: Bây giờ, Việt Nam không còn sợ Thái Lan

    09:00 Thứ tư 27/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo nói gì khi hạ người Thái?; HLV U23 Thái Lan: ‘Việt Nam chơi quá hay, tôi bất ngờ về tỷ số’; Xuân Trường "dở khóc, dở cười" khi U23 Việt Nam đả bại U23 Thái Lan... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/03.

    HLV Park Hang-seo nói gì khi hạ người Thái?

    Chúng ta không thể biết trước tỷ số các trận đấu như thế nào. Thật ra hôm nay tôi cũng không nghĩ có thê đại thắng Thái Lan như thế này, với tỷ số 4-0. Từ khi tôi làm HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam tôi chưa cùng ĐTQG thắng Thái Lan nhưng với đội U23 và U22, chúng tôi đã làm được điều này 2 lần rồi. Tôi có thể khẳng định, từ nay chúng ta không có gì phải e sợ Thái Lan cả. Tôi biết U23 Thái Lan đã có sự chuẩn bị gần 1 năm trong khi chúng ta chỉ tập trung tập luyện được khoảng 2 tuần. Hôm nay các cầu thủ U23 Việt Nam đã nỗ lực hết mình, họ đã thể hiện được tinh thần bất khuất, chiến thắng kiên cường và đạt được mục tiêu đề ra trước trận đấu." HLV Park Hang-seo khẳng định.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam vượt qua U23 Thái Lan bằng tỉ số đậm. Ảnh: Minh Anh.

    HLV U23 Thái Lan: ‘Việt Nam chơi quá hay, tôi bất ngờ về tỷ số’

    U23 Việt Nam hôm nay đã có một trận đấu rất tốt. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các bạn. Tôi cũng bất ngờ với tỷ số này và tôi nghĩ ông Park Hang-seo cũng thế. Hiệp 1 thế trận chặt chẽ, Thái Lan cầm được bóng nhiều hơn nhưng không nhiều lần áp sát được khung thành của đội U23 Việt Nam.

    Sang hiệp 2, sau khi mất người vì thẻ đỏ tôi đã muốn tổ chức lại thế trận cho đội bóng của mình nhưng ở một giải đấu đẳng cấp cao như thế này, trước đối thủ mạnh như U23 Việt Nam thì việc đó là không thể." HLV Gama nói.

     - Bóng Đá

     HLV Gama thừa nhận thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Anh.

    Xuân Trường "dở khóc, dở cười" khi U23 Việt Nam đả bại U23 Thái Lan

    Chứng kiến trận thắng đáng tự hào của các cầu thủ đàn em trên thảm cỏ Mỹ Đình, ở Thái Lan, tiền vệ Lương Xuân Trường đã trải qua những giây phút "dở khóc dở cười". Theo đó, cựu cầu thủ của HAGL đã ngồi xem cùng các đồng đội tại Buriram. Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ này cho hay: "Em xem trận đấu cùng các đồng đội ở bên này, thấy đội nhà thắng đậm 4 bàn mà không dám vỗ tay."

    'Một trận đấu thất bại toàn tập của U23 Thái Lan'

    BLV Quang Huy khẳng định: "Một trận đấu thất bại toàn tập của U23 Thái Lan. Họ không có sự nỗ lực đến tận cùng, chỉ đá thử nghiệm vì đã chắc chắn có mặt ở giải với tư cách chủ nhà."

    Phát biểu sau trận HLV Park Hang-seo cho hay: "U23 Thái Lan khi phòng ngự họ đá 5-3-2, khi tấn công họ đá 3-4-3, nói chung là giống chúng ta. Thế nên, chúng tôi đã quyết định tăng tiền vệ trung tâm với Hải, Quý, Hưng để giúp U23 Việt Nam giành lợi thế ở tuyến giữa."

    'Cậu ấy đã hoàn toàn khóa chặt Supachai'

    Theo cựu BLV Trần Tiến Đức, Huỳnh Tấn Sinh xứng đáng được khen ngợi sau màn trình diễn ấn tượng vừa qua.

    "Hôm nay cả 3 trung vệ đều đá tốt, Tấn Sinh khóa chặt hoàn toàn nỗ lực di chuyển của Supachai sau khi anh này không thể đột phá ở trung lộ trước Đình Trọng. Hàng tiền vệ đã có sự hỗ trợ tốt, đặc biệt là sự năng nổ của Trương Văn Thái Quý bên cánh của Hồ Tấn Tài".

    Tịnh Đế | 08:40 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...