MỚI NHẤT :
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/12: Bầu Đức ra mặt bảo vệ Công Phượng, Thanh Trung giành bóng vàng?

    10:22 Thứ ba 26/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Công Phượng bị chỉ trích, bầu Đức ra mặt bảo vệ; Chủ tịch Hà Nội FC tố truyền thông Thái Lan đưa tin vịt; Thanh Trung chiếm ưu thế Qủa bóng vàng 2017,..là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (26/12).

    Công Phượng bị chỉ trích, bầu Đức ra mặt bảo vệ

     - Bóng Đá

    Bầu Đức hết lời bênh vực Công Phượng khi CP10 bị chỉ trích.

    Chủ tịch CLB HAGL - Đoàn Nguyên Đức đã lên tiếng lý giải nguyên nhân tiền đạo Nguyễn Công Phượng không thể giành được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Đồng thời, bầu Đức cũng không quên nhắm thẳng thông tin đến người chê bai tiền đạo khoác áo HAGL.

    Bầu Đức nói “Công Phượng được gọi lên Tuyển và thi đấu không tốt thì bị rút ra bình thường. Tôi chỉ thắc mắc rằng, bao nhiêu người làm hại đội tuyển sao không chỉ trích, lại chỉ trích Công Phượng. Bản thân tôi không quan tâm ai nhận xét Công Phượng. Cậu ấy còn trẻ cần để phát triển, nhận xét như thế là không đáng. Phượng có hỗn láo với ai đâu. Phượng không chơi xấu, không chơi thô bạo. Phượng miệt mài tập luyện và đóng góp cho đội tuyển, từ cấp độ U đến ĐT Việt Nam. Vậy tại sao lại lên tiếng chỉ trích Công Phượng.”

    HLV châu Âu ở FLC Thanh Hóa nhận quà đặc biệt ở buổi tập đầu tiên

     - Bóng Đá

    Tân thuyền trưởng FLC Thanh Hóa khen ngợi học trò có tố chất.

    Ngày hội quân đầu tiên, HLV Marian Cuchiaroni Mihail cùng FLC Thanh Hóa thử việc khá nhiều ngoại binh. Buổi tập đầu tiên cũng đã có một lượng khán giả, CĐV tới sân để theo dõi. Điều này đã khiến ngoài HLV Marian Cuchiaroni Mihail không khỏi bất ngờ về NHM xứ Thanh. Ấn tượng về buổi tập đầu tiên HLV Romani cho biết: "Các cầu thủ của FLC Thanh Hóa đều là những người có chuyên môn tốt, các cầu thủ trẻ khá năng động, tích cực. Chúng tôi vẫn cần thêm một số vị trí cả nội lẫn ngoại cho mùa giải mới. Đây là quãng thời gian khá quan trọng với cá nhân tôi để làm quen và thực sự bắt tay chuẩn bị mùa giải mới với thái đô nghiêm túc, tích cực nhất. Tôi cũng thấy rất bất ngờ khi buổi tập đầu tiên đã có sự theo dõi, cổ vũ của rất nhiều CĐV nhà.”

    Chủ tịch Hà Nội FC tố truyền thông Thái Lan đưa tin vịt

    Theo đó, tờ Thai League Football của Thái Lan hôm (21/12) cho biết, CLB ĐKVĐ giải Thai League 1 nước này, Buriram United, đã chiêu mộ thành công tiền đạo quốc tịch Việt Nam Hoàng Vũ Samson, từ Hà Nội FC. Ngược lại, thông tin từ Chủ tịch Hà Nội FC, ông Nguyễn Quốc Hội đã khẳng định chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ phía Buriram United về trường hợp Hoàng Vũ Samson. Thông tin này là nhất quán với một tuyên bố trước đó, cũng từ một quân chức của CLB thủ đô Hà Nội. Với sự lạnh nhạt của cả 2 CLB liên quan, có thể khẳng định chắc chắn vụ chuyển nhượng Hoàng Vũ Samson chưa được hoàn tất.

    Đinh Thanh Trung chiếm ưu thế Qủa bóng vàng 2017

    Đá ở vị trí tiền vệ nhưng Đinh Thanh Trung đã ghi đến 10 bàn thắng trong mùa giải vừa qua. Cầu thủ quê Hà Tĩnh này không chỉ ghi những bàn thắng quan trọng mà anh còn luôn mặt ở mọi điểm nóng trên sân, giúp Quảng Nam thi đấu ấn tượng trước các đối thủ mạnh như Thanh Hóa, Hà Nội, SHB Đà Nẵng.. Trong danh sách “chung kết” QBV có Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Lương Xuân Trường (CLB Gangwon). Trong các gương nhận được nhiều thiện cảm nhất chính là tiền vệ Đinh Thanh Trung, cầu thủ đóng vai trò quan trọng màu áo CLB Quảng Nam FC cũng như ĐTQG Việt Nam.

    HAGL có thể sẽ chia tay 10 cầu thủ

    Mới đây nhất, HAGL đã đồng ý để hai cầu thủ là Hoàng Nam và Thành Long gia nhập CLB Hải Phòng. Ngoài hai cầu thủ kể trên, các cầu thủ nằm trong danh sách cho mượn được HAGL lên danh sách còn có thể kể đến Huỳnh Kim Hùng, Nguyễn Thành Đồng, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Văn Anh, Trần Thanh Sơn, A Sân, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Lam... Đây đều là những cầu thủ đã thi đấu rất tiến bộ trong thời gian qua. Đây đều là những cầu thủ đã thi đấu rất tiến bộ trong thời gian qua. Nhiều cái tên để lại được những dấu ấn ở các giải U21, số khác cũng có nhiều cơ hội chơi bóng ở V-League hay giải hạng Nhất. HAGL sẵn sàng cho mượn hơn chục cầu thủ để họ có cơ hội được thi đấu thường xuyên qua đó phát triển tài năng hơn nữa.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 10:15 26/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...