MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/11: Việt Nam đón tin cực vui trước bán kết gặp Philippines

    09:00 Thứ hai 26/11/2018

    BongDa.com.vn Đội trưởng ĐT Philippines dính chấn thương nặng; Bão số 9 khiến tuyển Việt Nam thay đổi kế hoạch; Fox Sport ca ngợi hàng thủ Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/11.

    Đội trưởng ĐT Philippines dính chấn thương nặng

    Theo đó, Philippines đang đứng trước nguy cơ cực lớn không thể có được sự phục vụ của đội trưởng Phil Younghusband. Kênh Fox Sports Asia loan tin, Phil Younghusband bị chấn thương nặng ở vùng đầu sau pha va chạm với Wahyudi Aryanto của Indonesia.

    Trận đấu diễn ra chỉ mới 20 phút nhưng Philippines buộc phải rút Phil Younghusband ra sân nhường chỗ cho Curt Dizon. Khi mà trận bán kết AFF Cup đã cận kề, không ai dám chắc Phil Younghusband sẽ kịp hồi phục.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/11: Việt Nam đón tin cực vui trước bán kết gặp Philippines - Bóng Đá

     Phil Younghusband gặp chấn thương ở đầu trong trận đấu với ĐT Indonesia.

    Bão số 9 khiến tuyển Việt Nam thay đổi kế hoạch đi Philippines

    Sau khi xác định được đối thủ ở vòng đấu tiếp theo, HLV Park Hang-seo có kế hoạch cho Công Phượng và đồng đội bay vào TP.HCM tối 26/11. Mục đích của ông là giúp đội làm quen với khí hậu.

    Bình thường thì nhiệt độ và thời tiết tại Sài Gòn giống những nơi sẽ diễn ra vòng bán kết như tại Bangkok, Singapore hay Bacolod. Tuy nhiên, cơn bão số 9 mang tên Usagi bất ngờ chuyển hướng đi vào miền Nam.

    Trong 2 ngày vừa qua, TP.HCM đang có mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Vì vậy, ban huấn luyện quyết định cho cả đội ở lại Hà Nội tập luyện và lên đường đi Philippines,” một lãnh đạo VFF cho biết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/11: Việt Nam đón tin cực vui trước bán kết gặp Philippines - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo thay đổi kế hoạch tập luyện.

    Fox Sport ca ngợi hàng thủ Việt Nam

    Sau thành tích giữ sạch lưới ở vòng bảng và giành vé vào bán kết AFF Cup 2018 với tư cách đầu bảng A, ĐT Việt Nam đã nhận được những lời khen ngợi có cánh của Fox Sport. Các chuyên gia của tờ báo này đã viết: “Việt Nam đã dạy cho tất cả biết thế nào là phòng ngự”.

    V-League 2019 sẽ có 3 ngoại binh

    Liên quan đến các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, để đảm bảo công tác chuẩn bị cho mùa giải 2019 được tiến hành đạt hiệu quả tốt và đúng kế hoạch, tạo sự chủ động đối với các CLB tham dự giải, Ban chấp hành đồng ý với đề xuất của Công ty VPF đối với phương án cho phép các CLB V-League đăng ký tối đa 03 cầu thủ nước ngoài và sử dụng 03 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân thay vì đăng ký 02 cầu thủ nước ngoài và sử dụng 02 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân như các mùa giải gần đây.

    Riêng các CLB tham dự AFC Champion League và AFC Cup tiếp tục được đăng ký 03 cầu thủ nước ngoài + 01 cầu thủ châu Á để đảm bảo lực lượng thi đấu quốc tế. Giải hạng Nhất Quốc gia 2019 vẫn giữ nguyên quy định không đăng ký cầu thủ nước ngoài nhằm giảm tải gánh nặng về tài chính cho CLB cũng như tạo cơ hội ra sân thi đấu cho các cầu thủ nội.

    Quyết định nâng số lượng cầu thủ nước ngoài lên 3 cầu thủ tại V-League được đánh giá sẽ giúp tăng thực lực các CLB khi tham gia đấu trường khu vực và châu lục, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh, tính hấp dẫn cho giải đấu cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam.

    Đà Nẵng cùng bảng với Hà Nội tại ĐH TDTT Toàn quốc

    Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá Nam giải ĐH TDTT Toàn quốc 2018, đội Đà Nẵng sẽ nằm ở bảng A nơi có mặt chủ nhà Hà Nội và hai đội bóng khác là TP.HCM cùng Nam Định.

    Trong khi đó, ĐKVĐ U21 SLNA nằm ở bảng B gồm Đồng Tháp, An Giang và Thừa Thiên Huế.

    Chiều 26/11, môn bóng đá Nam sẽ được khởi tranh trên SVĐ Hàng Đẫy.

    Tịnh Đế | 08:40 26/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...