MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/08: HAGL thoát "cửa tử" sau trận thắng SHB Đà Nẵng

    09:00 Thứ hai 26/08/2019

    BongDa.com.vn ‘Chấp’ ngoại binh, HAGL ngược dòng thắng Đà Nẵng; Hôm nay, 2 đội tuyển Quốc gia tập trung; Sông Lam Nghệ An thua TP Hồ Chí Minh trên sân nhà... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/08.

    ‘Chấp’ ngoại binh, HAGL ngược dòng thắng Đà Nẵng

    Cuộc so tài thu hút nhiều sự quan tâm nhất ở vòng 22 là cuộc đo sức giữa HAGL và Đà Nẵng trên sân Pleiku đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà.

    Chiến thắng kịp lúc đã giúp HAGL thoát khỏi nhóm cuối bảng để mở rộng cơ hội đua trụ hạng.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/08: HAGL thoát

     HAGL có chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng.

    Hôm nay, 2 đội tuyển Quốc gia tập trung

    Sau khi kết thúc vòng 23 V-League, hôm nay, ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới.

    Tuy nhiên, do Hà Nội FC còn thi đấu trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup tại Turkmenistan xa xôi vào tối ngày 27/8 nên 7 tuyển thủ của CLB này chỉ có thể hội quân vào ngày 29/8. Sau đó, trưa 1/9 toàn đội sẽ bay sang Bangkok.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/08: HAGL thoát

     ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày hôm nay.

    Sông Lam Nghệ An thua TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

    Chiều 25/8, cuộc đọ sức giữa SLNA và Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Vinh vòng 22 V-League 2019 được khán giả xứ Nghệ rất mong chờ và hứa hẹn là trận cầu hấp dẫn.

    Thế nhưng việc đội chủ nhà mất người do Quang Tình nhận thẻ đỏ trực tiếp vào cuối hiệp 1 khiến trận đấu chỉ hay một nửa. Kết thúc trận đấu, Sông Lam Nghệ An thua Thành phố Hồ Chí Minh 1-2.

    Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019

    Chiều 25/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lọt vào chung kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Thái Lan sau khi thắng Philippines nhọc nhằn với tỷ số 2-1 ở bán kết và sẽ gặp Thái Lan ở trận chung kết diễn ra vào ngày 27/8.

    Việt Nam sẽ trải nghiệm lại VAR ở VCK U23 châu Á 2020

    Được biết, FIFA đã đồng ý để LĐBĐ Thái Lan sử dụng VAR ở VCK U23 châu Á 2020 - giải đấu mà Thái Lan đóng vai trò là chủ nhà từ ngày 8/1 đến ngày 29/1 tại Bangkok.

    Vào ngày 26/9 tới đây, lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra. Với tư cách đương kim á quân của giải, U23 Việt Nam nằm ở nhóm số 1 cùng với chủ nhà Thái Lan, ĐKVĐ Uzbekistan và đội vào bán kết VCK U23 châu Á 2018 là Qatar.

    Tịnh Đế | 08:40 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...