MỚI NHẤT :
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/05: Văn Thanh đem tin vui cho HLV Park Hang-seo

    09:00 Chủ nhật 26/05/2019

    BongDa.com.vn HAGL báo tin vui từ Văn Thanh cho HLV Park Hang-seo; Mạc Hồng Quân khát khao lên tuyển; TP.HCM xây chắc ngôi đầu bảng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/05.

    HAGL báo tin vui từ Văn Thanh cho HLV Park Hang-seo

    "Trường hợp của Văn Thanh thiếu may mắn, Văn Thanh chấn thương trước ngày thi đấu một ngày. Thanh vừa trở lại sau một thời gian điều trị chấn thương nặng nên chưa có thể lực tốt nhất.

    Chúng tôi di chuyển xuống đây bằng xe nên điều đó khiến cho cơ bắp của cầu thủ mệt mỏi, nên Văn Thanh không thể thi đấu trận này. Chấn thương của Thanh cũng nhẹ, chỉ bị căng cơ." HLV Lee Tae Hoon nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/05: Văn Thanh đem tin vui cho HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Văn Thanh chỉ bị căng cơ nhẹ. Ảnh: Viết Định.

    Mạc Hồng Quân khát khao lên tuyển

    Phát biểu trước báo giới, Mạc Hồng Quân thừa nhận, anh khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam và sẽ chơi hết mình nếu được thầy Park trao cơ hội. Mạc Hồng Quân đang có phong độ khá tốt ở V-League 2019. Hiện tại, cầu thủ này đã ghi được 3 bàn thắng cho Than Quảng Ninh giúp đội bóng này đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm.

    Khi được hỏi về cơ hội lên tuyển làm việc với HLV Park Hang-seo, Mạc Hồng Quân chia sẻ: “Tôi chưa muốn nhắc đến việc được lên tuyển hay không. Tôi chỉ luôn nghĩ phải chơi tốt ở Than Quảng Ninh trước. Nếu được lên tuyển thì chắc chắn là một vinh dự lớn và tôi sẽ cố gắng hết mình.

    Bất cứ cầu thủ nào cũng có khát khao lên tuyển Việt Nam cá nhân tôi cũng vậy. Tôi luôn tự nhủ mình phải thi đấu tốt nhất trong màu áo CLB sau đó nếu có cơ hội thì sẽ luôn nỗ lực để thể hiện trong màu áo đội tuyển”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/05: Văn Thanh đem tin vui cho HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Hồng Quân khao khát trở lại ĐT Việt Nam.

    Bắn hạ SLNA trên sân nhà, TP.HCM xây chắc ngôi đầu bảng

    Tại vòng 11 V-League, TP.HCM tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành thắng lợi với tỉ số 2-1 trước SLNA.

    Hai bàn thắng của chủ nhà được ghi bởi Ewonder và Vinicius, bàn gỡ của SLNA do công Khắc Ngọc. Chiến thắng này giúp đoàn quân HLV Chung Hae Soung vững ngôi đầu sau vòng 11 với 26 điểm.

    Hà Nội và Bình Dương được đổi lịch thi đấu vì AFC Cup

    Để tạo điều kiện cho 2 đại diện của Việt Nam là CLB bóng đá Hà Nội và B.Bình Dương thi đấu tại AFC Cup (và cũng đã nhận được sự đồng thuận của các CLB Quảng Nam và Sài Gòn); Ban điều hành giải Bóng đá V League 2019 sẽ điều chỉnh lịch thi đấu 2 trận của vòng 13: Quảng Nam - B.Bình Dương: 17h ngày 13/6 (lịch ban đầu là 17h ngày 14/6). Hà Nội - Sài Gòn: 19h ngày 13/6 (lịch ban đầu là 19h ngày 14/6).

    Sau khi thi đấu vòng 13 V-League, cả CLB bóng đá Hà Nội và B.Bình Dương sẽ bước vào các trận lượt đi vòng bán kết Asean Zone (1 tuần sau đá lượt về). Cụ thể, ngày 18/6: Ceres Negros (Philippines) vs CLB bóng đá Hà Nội. Ngày 19/6: B.Bình Dương vs PSM Makassar (Indonesia).

    Tuyển thủ Thái Lan rút khỏi King’s Cup vì đấm trọng tài

    Sáng nay (25/5), Sanrawat Dechmitr thông báo quyết định rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan sau bê bối đánh trọng tài. Sự việc diễn ra ở vòng 11 Thai League, trong trận đấu mà Bangkok United hòa 1-1 trước đội đầu bảng Port.

    "Tôi không có gì để bào chữa. Đó là hành vi sai trái của tôi. Tôi đã không giữ được bình tĩnh, và đánh mất khả năng kiểm soát bản thân. Tôi thực sự muốn gửi lời xin lỗi đến CLB, trọng tài, các quan chức, đồng đội, khán giả, và đặc biệt là những người trẻ.

    Hành vi ấy không được phép xảy ra. Tôi xem đây như bài học, và không bao giờ để điều tương tự diễn ra", Sanrawat Dechmitr cho biết.

    Tịnh Đế | 08:40 26/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...