MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/02: Tuyển thủ U23 Việt Nam nhận 135 triệu giúp mẹ chữa bệnh

    09:30 Thứ hai 26/02/2018

    BongDa.com.vn 135 triệu được quyên góp giúp tuyển thủ U23 cứu mẹ gặp bệnh ung thư; Quảng Ngãi tham dự giải hạng nhì năm 2018; U16 Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở giải quốc tế 2018,... sẽ là những tin chính trong phần bóng đá Việt Nam sáng 26/02.

    135 triệu được quyên góp giúp tuyển thủ U23 cứu mẹ gặp bệnh ung thư

     - Bóng Đá

    Thủ môn U23 Việt Nam được ủng hộ 135 triệu giúp mẹ chưa bệnh ung thư.

    Thủ môn U23 Việt Nam, Đặng Ngọc Tuấn đã được quyên góp 135 triệu đồng sau trận cầu ở Hà Nội vào chiều 25/02. Đây được xem là món quà lớn dành cho Tuấn để vượt qua hoàn cảnh khó khăn ở hiện tại. Gia cảnh của Ngọc Tuấn bây giờ rất khó khăn.

    Thủ môn U23 Việt Nam phải lo chữa bệnh cho mẹ và bố. Ngoài ra, Ngọc Tuấn còn lo cho người vợ trẻ đang học Đại học An Giang. Cụ thể, mẹ của Đặng Ngọc Tuấn bị ưng phổi giai đoạn 2, còn người bố bị ốm đau thường xuyên. Với mức lương của cầu thủ còn hợp đồng đào tạo trẻ, Ngọc Tuấn thực sự không thể gánh vác nỗi điều kiện khó khăn ở hiện tại. Bởi Tuấn còn phải sửa lại căn nhà bị dột nát, thường xuyên bị ướt đồ khi có mưa lớn. Thế nên, ca sĩ Tuấn Hưng và dàn sao “Người phán xứ” đã chung sức với các cựu danh thủ bóng đá Việt Nam kêu gọi ủng hộ cho Tuấn.

    Quảng Ngãi tham dự giải hạng nhì năm 2018

    Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ cấp kinh phí để đội bóng tỉnh nhà có thể tham dự giải hạng Nhì năm 2018. HLV Trương Hồng Vũ đã chia sẻ thẳng thắn: “Do dư luận và người hâm mộ Quảng Ngãi lên tiếng về chuyện đội bóng không có kinh phí tham dự giải hạng Nhì, nên lãnh đạo tỉnh cho biết trước mắt sẽ cấp kinh phí để đội có thể góp mặt ở giải năm nay, nhưng những năm tới có tiếp tục tham dự các giải đấu hay không lại là một câu hỏi chưa lời đáp." 

    Bóng đá Quảng Ngãi chỉ có bóng đá trẻ từ U.15 đến U.19 được đào tạo từ năm 2012 nhưng cũng “rơi rụng” hết bây giờ chỉ còn 17 VĐV U19. Được biết, một doanh nghiệp lớn ở Khánh Hòa đã đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi để hợp tác, có kế hoạch nuôi và phát triển bóng đá ở tỉnh miền Trung này. 

    “Sao nhí” Hàn Quốc tập huấn tại phố núi Gia Lai

     - Bóng Đá

    Đội U15 Uijeongbu có chuyên tập huấn tại phố núi Gia Lai.

    Theo đó, từ ngày 25 đến 28/02, đội U15 Uijeongbu sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại trung tâm Hàm Rồng của HAGL. Theo kế hoạch, lứa cầu thủ U.15 của Uijeongbu Kwangdong sẽ có mặt tại Pleiku để thi đấu cọ xát với các đội trẻ của học viện HAGL JMG từ 25 đến 28/2/2018. Các cầu thủ trẻ của HAGL sẽ có cơ hội để cọ xát trước thềm các giải đấu trẻ quốc gia trong năm.Uijeongbu là đội bóng đang có mối quan hệ hợp tác chiến lược với HAGL. Năm ngoái, hậu vệ trẻ Nguyễn Hữu Anh Tài khoác áo đội bóng này thi đấu tại giải hạng Năm Hàn Quốc. 

    U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được vinh danh tại Gala giải Fair Play 2017

    Khác với năm lần trao giải trước, năm nay ban tổ chức (BTC) sẽ tổ chức Gala tại nhà thi đấu với mong muốn có sự gần gũi giữa những nhân vật làm đẹp cho bóng đá Việt qua những hình ảnh ấn tượng và đáng nhớ với người hâm mộ. Ngoài việc trao giải Fair Play 2017 mà nhân vật hay tập thể đoạt giải sẽ được công bố trong đêm Gala, BTC còn trao danh hiệu “Vinh danh Fair Play” (thành tựu trọn đời từng trao cho cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, ông bầu Đoàn Nguyên Đức, ông bầu Võ Quốc Thắng, ông Trần Anh Tú… vì những đóng góp và tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tích cực của bóng đá Việt Nam) cho tập thể đội U23 Việt Nam sau những cống hiến và đóng góp tích cực với tầm ảnh hưởng lớn lan tỏa trên khắp đất nước và ra cả khu vực châu Á tại HAGL VCK U23 châu Á 2018.

    U16 Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở giải quốc tế 2018

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/02: Tuyển thủ U23 Việt Nam nhận 135 triệu giúp mẹ chữa bệnh - Bóng Đá

    U16 Việt Nam sẽ đối đầu với đội bóng chủ nhà U16 Nhật Bản.

    Theo đó, Tại giải bóng đá quốc tế Nhật Bản – Asean 2018 tại thành phố Miyazaki, U16 Việt Nam sẽ chung bảng với đội chủ nhà Miyazaki (Nhật Bản) và Lào. Được biết, ở giải đấu này, 12 đội tuyển gồm 2 đội chủ nhà (U15 Nhật Bản, Tuyển Miyazaki) và 10 đội U16 đến từ các quốc gia Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Brunei, Lào và Đông Timor sẽ chia ra làm 4 bảng, mỗi bảng có 3 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. U16 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Đinh Thế Nam, đội sẽ tập trung vào cuối tháng 02/2018.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:50 26/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...