MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Điểm bóng đá Việt Nam sáng 25/12: Việt Nam phát triển nhanh bậc nhất châu Á

    08:00 Thứ ba 25/12/2018

    BongDa.com.vn Báo Iran nói điều bất ngờ về ĐT Việt Nam; Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi tại Vòng loại World Cup 2022; ĐT Iraq đả bại Trung Quốc trước Asian Cup... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/12.

    Báo Iran nói điều bất ngờ về ĐT Việt Nam

    Insport viết: “Cách đây 1 năm, tuyển Việt Nam không được đánh giá cao khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Chỉ sau 2 tháng, ông Park giúp Việt Nam đoạt thành tích gây chấn động ở giải U23 châu Á. Tuyển Việt Nam là đội bóng phát triển nhanh bậc nhất châu Á và họ vừa vô địch AFF Cup 2018.

    Điểm bóng đá Việt Nam sáng 25/12: Việt Nam phát triển nhanh bậc nhất châu Á - Bóng Đá

     Báo Iran có đánh giá bất ngờ về ĐT Việt Nam.

    Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi tại Vòng loại World Cup 2022

    LĐBĐ châu Á (AFC) vừa chính thức công bố thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và Vòng loại ASIAN Cup 2022. Với thứ hạng 17 châu Á trên BXH mới đây nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng loại World Cup 2022 và Vòng loại ASIAN Cup 2023 từ vòng đấu thứ hai qua đó giảm rất nhiều thời gian thi đấu.

    Vòng sơ loại sẽ có 2 vòng đấu. Vòng 1 gồm 14 đội tuyển có thứ hạng từ 34 đến 47 châu Á căn cứ theo BXH FIFA. 14 đội thi đấu theo thể thức play-off sân nhà- sân khách để chọn ra 7 đội lọt vào vòng 2.

    Vòng 2 gồm có 40 đội tuyển tranh tài, trong đó có 7 đội vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo BXH FIFA. 40 đội này lại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà- sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

    Điểm bóng đá Việt Nam sáng 25/12: Việt Nam phát triển nhanh bậc nhất châu Á - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam gặp thuận lợi tại Vòng loại World Cup 2022.

    ĐT Iraq đả bại Trung Quốc trước Asian Cup

    Đội tuyển Iraq có chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Trung Quốc ở trận giao hữu tối 24/12. Đây được xem là màn chạy đà khá hoàn hảo trước thềm VCK Asian Cup 2019.

    LĐBĐ Hàn Quốc thông báo chính thức về trận đấu với tuyển Việt Nam

    Chiều ngày 23/12, LĐBĐ Hàn Quốc đã có thông báo chính thức về trận tranh Champions Trophy (hay còn gọi là Siêu Cúp giữa Đông Nam Á và Đông Á) với đội tuyển Việt Nam trên trang Facebook, Twitter và Instagram của mình. Theo đó, màn so tài này sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2019 và được tổ chức tại Hà Nội.

    B.Bình Dương chia điểm Đà Nẵng ở BTV Cup

    Cả B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng đều chưa có được phong độ tốt nhất ở giải giao hữu BTV Cup 2019. Ở trận đấu đầu tiên, trong khi Đà Nẵng thảm bại 1-4 trước HAGL thì B. Bình Dương phải chờ đến những phút cuối cùng mới có được trận hòa với Sài Gòn.

    Ở lượt trận này, có lợi thế sân nhà B.Bình Dương sớm có bàn thắng dẫn trước ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 1 do công của cầu thủ ngoại binh Kampri. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng cho thấy mình không phải là đối thủ dễ bắt nạt khi liên tục có hai bàn thắng và vươn lên dẫn trước 2-1 trước chủ nhà trong hiệp 1. Mãi đến giữa hiệp 2, B.Bình Dương mới có được bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 sau tình huống sút phạt đẹp mắt của Đinh Hoàng Max, đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Sau hai lượt trận, đội chủ nhà BTV Cup B.Bình Dương vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau hai trận hoà.

    Tịnh Đế
    Chia sẻ

    Loading...