MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/08: U23 Việt Nam “ông vua” mới bóng đá Đông Nam Á

    09:27 Thứ bảy 25/08/2018

    BongDa.com.vn ĐT Nữ nhận 400 triệu tiền thưởng, CĐV gọi U23 Việt Nam là “ông vua” mới của Đông Nam Á; HLV Mai Đức Chung lý giải thất bại của ĐT nữ Việt Nam,.. sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/08.

    CĐV khu vực gọi U23 Việt Nam là “ông vua” mới của Đông Nam Á

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/8: U23 Việt Nam “ông vua” mới bóng đá Đông Nam Á - Bóng Đá

    CĐV trong khu vực Đông Nam Á gọi U23 Việt Nam là ông vua mới. Ảnh: Huy Hùng. 

    U23 Malaysia và U23 Indonesia đã thất bại trước Nhật Bản và UAE, vì thế Đông Nam Á chỉ còn duy nhất 1 đại diện là U23 Việt Nam. Kết quả này khiến NHM Đông Nam Á có những ý kiến trái chiều, trong đó phần lớn là những lời chúc U23 Việt Nam sẽ thi đấu tốt trước U23 Syria và giành vé vào bán kết. CĐV Rosla Tolol (Malaysia) viết: "Tôi phải thừa nhận rằng Việt Nam là vị vua mới của Đông Nam Á. Chúc mừng U23 Việt Nam". CĐV Muhammad Fachrurriza (Indonesia): "Tôi là người Indo. Tôi sẽ cổ vũ những người bạn Việt Nam. Hãy giành kết quả tốt nhất và làm cho Đông Nam Á tự hào về các bạn."

    Thất bại ở tứ kết ASIAD 2018, ĐT Nữ nhận 400 triệu tiền thưởng

    Bất phân thắng bại trong 120 phút thi đấu ở Đài Loan trong trận tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2018, ĐT Nữ Việt Nam vẫn được lãnh đạo VFF động viên tinh thần bằng số tiền thưởng 400 triệu đồng. Trong loạt luân lưu định mệnh, Phạm Hoàng Quỳnh và Thái Thị Thảo là hai cầu thủ sút hỏng quả 11 m, qua đó trực tiếp khiến Việt Nam dừng bước ở ASIAD 18 với thất bại 3-4 sau 5 loạt sút.

    HLV Mai Đức Chung lý giải thất bại của ĐT nữ Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/8: U23 Việt Nam “ông vua” mới bóng đá Đông Nam Á - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung lý giải thất bại của ĐT Nữ Việt Nam trước ĐT Nữ Đài Loan. Ảnh: Minh Chiến. 

    Nói về thất bại trên chấm luân lưu của ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung không khỏi tiếc nuối: “Một thất bại rất đáng tiếc cho tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi áp đảo nhiều và sút rất là nhiều nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hôm nay thủ môn Đài Loan là Tsai Minghjung bắt quá xuất thần. Cô ấy đã cứu rất nhiều bàn thua trông thấy. Đài Loan (Trung Quốc) gặp chúng ta nhiều nhưng họ chỉ biết đá bóng bổng, dài lên không có pha phối hợp nào gây sóng gió. Tuyển nữ Việt Nam ngược lại phối hợp tốt, tạo nhiều cơ hội nhưng hôm nay dứt điểm không tốt.”

    Đông Nam Á tự hào về U23 Việt Nam

    Duy nhất chỉ có U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Bahrain, sau chiến thắng này, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ Phó chủ tịch AFC, Tổng thư ký AFF và hàng loạt lãnh đạo bóng đá Malaysia, Singapore. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ. "Ngay sau trận đấu kết thúc, Phó chủ tịch AFC, Tổng thư ký AFF, Chủ tịch các Liên đoàn các nước trong AFF đã liên hệ thông qua tôi để gửi lời chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam là đội bóng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết. Họ bày tỏ sự vui mừng, tự hào về thành tích của chúng ta.”

    Phương Nam | 10:00 25/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...