MỚI NHẤT :
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/5: Duy Mạnh sẵn sàng cùng King’s Cup, Thủ môn số 1 Thái khen ĐT Việt Nam

    09:41 Thứ sáu 24/05/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ Duy Mạnh sẵn sàng trở lại; Thầy Park chỉ gọi đúng 23 cầu thủ đi Thái Lan dự King’s Cup; Thủ môn số 1 Thái Lan bất ngờ khen Việt Nam.

    Thầy Park chỉ gọi đúng 23 cầu thủ đi Thái Lan dự King’s Cup

    Theo chia sẻ của đại diện VFF, HLV Park Hang-seo không đủ thời gian để chắt lọc cầu thủ cho tuyển Việt Nam vì V-League đá đến hết ngày 31/5, trong khi 1/6 thì toàn đội đã bay sang Bangkok, Thái Lan. Chính vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt buộc chỉ gọi đúng 23 người được xem là có phong độ tốt nhất ở thời điểm này.

    Trong suốt 1 tháng gần đây, trợ lí Lee Young-jin đã liên tục có mặt ở các điểm nóng tại V-League để ghi chép lại phong độ của lứa Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thành Chung, Hồ Tấn Tài, Hồng Duy, Minh Vương... Cộng thêm những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Công Phượng, Xuân Trường và Đặng Văn Lâm, chắc chắn thầy Park sẽ mang nhóm cầu thủ này sang Thái Lan.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/5: Duy Mạnh sẵn sàng cùng King’s Cup, Thủ môn số 1 Thái khen ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Thầy Park chỉ gọi đúng 23 cầu thủ đi Thái Lan dự King’s Cup. 

    Thủ môn số 1 Thái Lan bất ngờ khen Việt Nam

    Chia sẻ trước báo giới, thủ môn số 1 Thái Lan đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. Cụ thể “người nhện” Kawin Thamsatchanan cho biết: “Đội tuyển Việt Nam, Ấn Độ hay Curacao đều rất mạnh nhưng chúng tôi sẵn sàng trước mọi tình huống. Đội tuyển Việt Nam đã có bước tiến bộ rất nhanh và đạt được nhiều thành tích cao trong vòng 1 năm trở lại đây.

    Họ là đội bóng có tổ chức tốt. Các cầu thủ Việt Nam có thể lực mạnh mẽ, kỹ thuật tốt và điều đó tạo nên những kết quả tuyệt vời. King’s Cup là giải đấu quan trọng với bất kỳ cầu thủ Thái Lan nào. Tôi rất vinh dự khi góp mặt trong thành phần đội tuyển Thái Lan góp mặt ở giải đấu này. Tôi luôn tự hào khi được cống hiến cho đội tuyển quốc gia bất kỳ lúc nào.”

    Trung vệ Duy Mạnh sẵn sàng trở lại

    Chuyên gia Việt tiến cử gương mặt thay Duy Mạnh tại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Theo thông báo mới nhất, trung vệ "thép" Đỗ Duy Mạnh sẵn sàng dự King's Cup 2019. 

    Tại vòng 9 V.League 2019, Đỗ Duy Mạnh bất ngờ dính chấn thương mẻ xương cổ chân, phù tủy xương chêm và giãn xương mác. HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận trung vệ sinh năm 1995 cần ít nhất 3 tuần để hồi phục. Tuy nhiên theo một số nguồn tin tiết lộ, Đỗ Duy Mạnh sau khi chuyển đến PVF điều trị đã hồi phục nhanh chóng và sẽ trở lại trước tháng 6. Bác sĩ Hàn Quốc Choi Ju Young xác nhận trung vệ mang áo số 2 của ĐT Việt Nam có đủ thể lực tham dự King's Cup 2019.

    U19 nữ Việt Nam đụng độ Thái Lan

    Buổi lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch U19 nữ châu Á 2019 tại Oakwood Hotel ở Chonburi, Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm, U19 nữ Việt Nam đã được xếp chung bảng đấu vô cùng khó khăn với U19 nữ Thái Lan, cùng với U19 nữ Triều Tiên và U19 nữ Australia.

    Trong khi đó, ở bảng đấu còn lại, đội từng 5 lần lên ngôi và cũng là nhà ĐKVĐ U19 nữ Nhật Bản được xếp chung bảng với U19 nữ Trung Quốc, U19 nữ Hàn Quốc và U19 nữ Myanmar. Tại giải đấu tổ chức cách đây hai năm, U19 nữ Nhật Bản đã thể hiện sự thống trị của mình với việc giành chiến thắng cả năm trận trong quá trình đăng quang. Giải vô địch U19 nữ châu Á sẽ khởi tranh từ ngày 27/10 và khép lại bằng trận tranh ngôi vô địch vào ngày 9/11.

    Phương Nam | 09:05 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...