MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/12: "Sao" trẻ duy nhất của Việt Nam được kỳ vọng tại Asian Cup 2019

    08:30 Thứ hai 24/12/2018

    BongDa.com.vn Văn Hậu lọt top 5 sao trẻ đáng kỳ vọng tại Asian Cup; ĐT CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại Hà Nội; Quang Hải tập riêng sau khi trở về từ lễ trao giải Quả bóng Vàng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/12.

    Văn Hậu lọt top 5 sao trẻ đáng kỳ vọng tại Asian Cup

    Trước thềm giải vô địch châu Á, tờ Fox Sports Asia đã lựa chọn 5 ngôi sao trẻ dưới 21 tuổi có khả năng bùng nổ và giúp đội nhà gặt hái thành tích cao. Theo đó, cây bút Arvind Sriram liệt kê: Ahmed Abdul-Ridha (Iraq), Jasurbek Yakhshiboev (Uzbekistan), Alex Gersbach (Australia), Ritsu Doan (Nhật Bản) và Đoàn Văn Hậu (Việt Nam).

    Sriram viết: "Đoàn Văn Hậu thi đấu rất ấn tượng ở hành lang trái ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Sở hữu chiều cao lý tưởng và luôn đeo bám đối phượng rất gắt gao, anh ấy chính là một mắt xích quan trọng của Những ngôi sao vàng.

    Chưa dừng lại ở đó, Văn Hậu còn là một chân kiến tạo rất "son" khi đã chuyền cho Anh Đức mở tỷ số trận bán kết lượt đi với Philippines cũng như có pha mở bóng rất thoáng dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của ĐT Việt Nam tại trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil.

    Mới 19 tuổi, anh ấy sẽ mang đến Asian Cup những bất ngờ và cầu thủ này cũng là đại diện cho dàn cầu thủ trẻ, tài năng của HLV Park Hang-seo."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/12:

     Văn  Hậu được Fox Sports Asia đánh giá cao.

    ĐT CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại Hà Nội, háo hức đọ tài với ĐT Việt Nam

    Tối ngày 23/12, ĐT CHDCND Triều Tiên dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Kim Yong Jun đã có mặt tại thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với ĐT Việt Nam.

    Giống như ĐT Việt Nam, thầy trò ông Kim Yong Jun cũng đang trong quá trình hướng tới VCK Asian Cup 2019. Bởi vậy, không bất ngờ khi đội hình của họ quy tụ những gương mặt được đánh giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Trong số này, đáng chú ý là bộ đôi cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là i Yong-jik và Pak Kwang-ryong.

    Ri Yong-jik là tiền vệ trung tâm đang khoác áo CLB Tokyo Verdy chơi rất hay tại J-League 2, suýt đoạt vé lên chơi tại J-League 1 khi sẩy chân ở trận play-off trước Jublio Iwata. Trong khi đó tiền đạo Pak Kwang-ryong sẽ là cái tên hàng thủ Việt Nam cần khóa chặt. Đang ở độ tuổi sung mãn, chân sút 26 tuổi sẽ rất đáng gờm bởi thể hình cao đến 1m88 thường xuyên chơi tại giải vô địch quốc gia Áo.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/12:

     ĐT CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại Hà Nội.

    Quang Hải tập riêng sau khi trở về từ lễ trao giải Quả bóng Vàng

    Sau khi trở về từ buổi lễ trao giải Qủa bóng Vàng Việt Nam 2018, Quang Hải và Văn Đức đã tập luyện với giáo án riêng.

    Trước đó, Quang Hải, Văn Đức, Văn Hậu đã vắng mặt trong buổi tập của tuyển Việt Nam vào chiều hôm qua (22/12) do các cầu thủ này bận di chuyển vào TP.HCM tham sự buổi gala trao giải Qủa bóng Vàng Việt Nam 2018.

    HLV Minh Phương vô địch giải bóng đá TP.HCM 2018

    Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Huy Long Corp của tiền vệ đội tuyển một thời Nguyễn Minh Phương tiến vào chung kết gặp Kim Phát Thới An của đội trưởng Lưu Ngọc Hùng. Hai cầu thủ từng khoác áo đội tuyển một thời thi đấu không khoan nhượng.

    Dù bị ép sân nhưng với chiến thuật hợp lý hơn, đội bóng của cựu HLV SHB Đà Nẵng đã đánh bại Kim Phát Thới An 2-1 để lên ngôi vô địch ở giải năm nay. Một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Huy Long Corp. Họ nhận thêm Cúp và phần thưởng 30 triệu đồng.

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản gửi thư chúc mừng VFF

    Trong thư gửi VFF, ông Tashima Kohzo viết: “Thay mặt LĐBĐ Nhật Bản, tôi xin chúc mừng LĐBĐVN và Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành Cúp Vô địch AFF Cup 2018, kể từ lần đầu tiên vô địch vào năm 2008.

    Hãy chuyển lời chúc mừng của tôi tới toàn thể đồng nghiệp của ông, các huấn luyện viên và cầu thủ - những người đã làm việc nghiêm túc và đầy đam mê để đạt được thành tựu tuyệt vời này.

    Nhân dịp này, một lần nữa tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ông và LĐBĐVN đã dành sự hiếu khách tuyệt vời, tổ chức đón tiếp chu đáo đối với các đại biểu dự họp hội đồng AFF, lễ ký kết hợp tác tổ chức Cúp chanllenge AFF-EAFF. Tôi rất vinh hạnh và vui mừng khi được gặp gỡ ông tại Hà Nội”.

    Tịnh Đế
    Chia sẻ

    Loading...