MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/11: Xuân Trường bị chê bai; Cầu thủ U15 PVF sang Premier League

    09:09 Thứ sáu 24/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Xuân Trường bị chê không xứng đáng được đề cử Qủa bóng vàng 2017; HLV U15 Stoke City muốn đưa cầu thủ PVF sang Premier League;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/11.

    Xuân Trường bị chê không xứng đáng được đề cử Qủa bóng vàng 2017

    HLV Park Hang-seo muốn Công Phượng, Xuân Trường chơi tiki-taka ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Xuân Trường bị chê bai không xứng được đề cử Qủa bóng vàng 2017.

    Mới đây, Chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Nguyễn Giang Đông chia sẻ cảm giác, cảm nhận và cảm thấy thật sự bất ngờ khi tiền vệ Lương Xuân Trường được đề cử cho giải thưởng Quả bóng Vàng nam Việt Nam 2017. Lý do bởi tiền vệ thuộc biên chế HAGL thường xuyên phải ngồi dự bị khi khoác áo Gangwon theo dạng cho mượn. Trong khi đó khi khoác áo ĐTQG Việt Nam, Xuân Trường thi đấu không quá nổi bật. Theo đó Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn ông Giang Đông đề cử 3 cái tên nổi bất của bóng đá Việt Nam trong năm 2017 là tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), tiền vệ Đinh Thanh Trung (Quảng Nam FC) và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC).

    HLV U15 Stoke City muốn đưa cầu thủ PVF sang Premier League

     - Bóng Đá

    Võ Nguyên Hoàng lọt mắt xanh HLV U15 Stoke City.

    Sau trận đấu tại giải tứ hùng của PVF, HLV U15 Stoke City đã cho biết ông thật sự ấn tượng với tiền đạo số 10 Võ Nguyên Hoàng của PVF và rất muốn đưa cầu thủ này sang tập luyện tại Anh. Ông James Ball thậm chí còn bất ngờ khi cầu thủ PVF có phần nhỉnh hơn về thực lực so với các học trò của mình. Mới đây, trước khi về nước, nhà cầm quân này cũng không giấu diếm ý định chiêu mộ một cầu thủ Việt Nam, nếu như PVF cho phép. Và mục tiêu của ông là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng:

    Nói về Nguyên Hoàng HLV U15 Stoke City nói: "Tôi thực sự rất ấn tượng với cầu thủ số 10 của U15 PVF và chắc chắn đây là cầu thủ mà chúng tôi rất muốn có ở học viện bóng đá của Stoke City. Nói về kỹ năng của cầu thủ này thì tôi thất rất ấn tượng, anh ta rất biết cách rê dắt bóng, nhanh nhẹn và có kỹ thuật tuyệt vời, quả thực tôi rất thích cầu thủ này. Tôi nghĩ rằng trong tương lai không xa, cầu thủ này sẽ là nhân tố quan trọng của ĐTVN. Nếu đáp ứng được các bài kiểm tra cũng như giấy tờ cần thiết, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẵn sàng đón cậu ấy đến với học viện của chúng tôi.”

    Công Vinh bơm tiền tỷ kích cầu TP.HCM đánh bại Quảng Nam FC

    Đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã mạnh mẽ tuyên bố thưởng tiền tỷ, nếu TP.HCM đánh bại Quảng Nam FC trên sân Tam Kỳ ở vòng 26 V-League. Theo đó, khung thưởng của TP.HCM mỗi trận thắng trên sân khách, đội nhà được thưởng 500 triệu đồng. Tuy nhiên ở trận đấu cuối mùa với Quảng Nam FC, nếu thắng, TP.HCM sẽ được thưởng gấp đôi, khoảng 1 tỷ đồng.

    Chuẩn bị Asian 2018, ĐT nữ Việt Nam tập huấn ở Đức

    Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 10 ngày tập huấn ở Đức để chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2018. Chia sẻ về vấn đề này HLV Mai Đức Chung cho biết: “Theo kế hoạch, khoảng vào ngày 10/1 chúng tôi sẽ tập trung một đợt, trước khi về nghỉ Tết. Toàn đội sẽ tập trung lại sau Tết và sẽ sang Đức tập huấn khoảng 10 ngày rồi bay thẳng sang Jordan. Nhìn chung, đây là chuyến tập huấn cực kỳ bổ ích khi chúng ta được gặp các đối thủ mạnh. Vào tháng 4 năm sau, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự VCK Asian Cup diễn ra tại Jordan. Đương nhiên, mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam sẽ là tấm vé dự World Cup 2019 tại Pháp.”

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 08:45 24/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...