MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/08: U22 Việt Nam gặp tổn thất nghiêm trọng trong trận gặp U22 Thái Lan

    08:01 Thứ năm 24/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tuấn Tài đã bình tâm trở lại; U22 Thái Lan treo thưởng lớn nếu thắng U22 Việt Nam;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/8.

    Chấn thương nặng, Duy Mạnh vắng mặt chiều nay

    Đỗ Duy Mạnh đã được bác sĩ của U22 Việt Nam đưa đi bệnh viện chụp MRI vào sáng nay (23/8). Qua kết quả khám lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán Duy Mạnh bị tổn thương dây chằng trong và ngoài cổ chân phải. Duy Mạnh từng có tiền sử chấn thương ở vị trí này.

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh đã gặp vấn đề về dây chằng sau trận đấu với U22 Indonesia. Ảnh: Đình Viên.

    Khả năng hồi phục của tiền vệ sinh năm 1996 được các bác sĩ đánh giá là mất thời gian khá lâu. Anh chắc chắn lỡ trận đấu cuối cùng vòng bảng SEA Games 29 gặp U22 Thái Lan, trong khi đó cơ hội ra sân nếu U22 Việt Nam lọt vào bán kết vẫn còn bỏ ngỏ.

    Tuấn Tài đã bình tâm trở lại

    Sau khi nhận được nhiều lời động viên từ đồng đội cũng như người hâm mộ, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã bình tâm trở lại và sẵn sàng cho trận đấu với U22 Thái Lan chiều nay.

     - Bóng Đá

     Tuấn Tài đã tỉnh tâm trở lại. Ảnh: Đình Viên.

    "Đêm qua, rời sân tôi cực kỳ thất vọng. Hôm nay, anh em cũng không nói nhiều, nhưng họ đều san sẻ, động viên tôi, giúp tôi nhẹ lòng đi rất nhiều dù cả đêm không ngủ. Tôi biết bản thân mình đã có một trận đấu không tốt, phụ lòng tin của HLV cũng như đồng đội và người hâm mộ. Đó là trách nhiệm lớn và tôi sẽ phải nỗ lực và hiệu quả hơn nữa để có một câu trả lời đến với mọi người”, Hồ Tuấn Tài chia sẻ.

    U22 Thái Lan treo thưởng lớn nếu thắng U22 Việt Nam

    Sau buổi tập chiều 23/8, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan thay mặt FAT tuyên bố thưởng 1 triệu baht (khoảng hơn 600 triệu đồng) nếu U22 Thái Lan đánh bại U22 Việt Nam ở trận đấu lúc 15h ngày mai (24/8, trên sân Selayang, Malaysia).

    Báo Indonesia thừa nhận U22 Việt Nam mạnh hơn

    Tờ Bola của Indonesia cho rằng, U22 Việt Nam dù vậy lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả hoà 0-0 với Indonesia trong cuộc chạm trán tối 22/8.

    “Việt Nam chơi tấn công rất đa dạng. Họ có thể chơi cả bóng ngắn và bóng dài, kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn. Việt Nam chơi bóng tốt hơn Indonesia” -Bola viết.

    Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn giành HCV

    Hiện tại, Thái Lan và Việt Nam có cùng 7 điểm trên bảng xếp hạng. Cuộc cạnh tranh HCV chỉ còn là câu chuyện của hai đội tuyển vì tuyển nữ Myanmar đang xếp thứ 3, đã kết thúc 4 trận đấu nhưng mới giành được 6 điểm.

    Lịch thi đấu ở lượt trận cuối cũng ủng hộ tuyển nữ Việt Nam. Thái Lan phải gặp Philippines, trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Malaysia, đội tuyển được đánh giá yếu nhất. Không những thế, tuyển nữ Việt Nam còn được thi đấu sau khi biết kết quả trận đấu của Thái Lan, giúp toàn đội có tính toán tốt nhất.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:35 24/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...